ĐỜI SỐNG

Ghi bàn vào lưới Benfica, Messi tiếp tục tạo nên kỷ lục

Hoàng Sơn • 06-10-2022 • Lượt xem: 334
Ghi bàn vào lưới Benfica, Messi tiếp tục tạo nên kỷ lục

Mới đây, Lionel Messi đã tiếp tục tạo nên kỷ lục tại đấu trường Champions League khi ghi bàn thắng vào lưới Benfica trọng trận hòa 1-1 của Paris Saint-Germain (PSG) rạng sáng 6/10.

Xem thêm:

Trọng Hoàng và cơ hội trở lại đội tuyển Quốc gia

Thể thao hôm nay: HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB TP.HCM; Messi lập siêu phẩm sút phạt

Pha lập công vào lưới Benfica đã giúp Messi tiếp tục lập kỷ lục mới ở Champions League. Đội bóng đến từ Bồ Đào Nha đã trở thành câu lạc bộ thứ 40 mà ngôi sao người Argentina đã ghi bàn trong giải đấu này. Con số này nhiều hơn bất kỳ so với các cầu thủ khác, vượt xa Ronaldo, người trước đó đã giữ kỷ lục ghi bàn vào lưới 38 đội bóng khác nhau.


Messi tạo kỷ lục khi bàn thắng ở 40 đội bóng khác nhau tại Champions League

Trong trận đấu này, PSG là đội bóng được đánh giá mạnh hơn, tuy nhiên họ lại gặp vô cùng khó khăn trước lối chơi đầy chắc chắn và quyết liệt của Benfica. Đại diện đến từ nước Pháp chơi khá mờ nhạt trong trận đấu và suýt phải nhận bàn thua. Thủ thành Gianluigi Donnarumma với tài năng của mình đã nhiều có pha cứu thua xuất sắc giúp cho đội khách tránh khỏi những tình huống nguy hiểm của David Neres hay Antonio Silva bên phía Benfica.

Tuy nhiên, đội bóng của đoàn quân HLV Christophe Galtier lại đang có trong tay những ngôi sao như Messi, Neymar và Mbappe và một trong số đó đã biết tỏa sáng đúng lúc. Phút 22, Neymar có pha đập nhả với Mbappe ở trung lộ, trước khi chuyền bóng để Messi đệm bóng vào góc khung thành từ sát vạch 16,5 m, khiến cho thủ môn Vlachodimos không có cơ hội cản phá.

Dù có được bàn thắng nhưng đội bóng áo xanh vẫn thể hiện lối chơi rời rả và để đối thủ kiếm được bàn gỡ hòa ở cuối trận. Từ quả tạt bóng khó chịu của Enzo Fernandez, Danilo đã có tình huống lóng ngóng để rồi đưa bóng phản lưới trước sự bất lực của thủ thành Donnarumma.


Messi không hài lồng khi được thay ra ở phút 82

Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không có gì thay đổi khi PSG vẫn là đội bóng nắm giữ thế trận. Nhưng cũng như trong hiệp 1, họ thi đấu khá bế tắc trước lối chơi chặt chẽ bên phía Benfica. Đến phút 82, HLV Christophe Galtier đã quyết định rút Lionel Messi ra nghỉ, tuy vậy cầu thủ mang số áo 30 lại không hành động về việc này. Messi có một vài trao đổi với HLV Galtier. Sau đó, một vị trợ lý khác cũng chạy theo sau để nói một vài điều với ngôi sao  người Argentina , trước khi anh trở lại ghế dự bị. 

Sau khi Messi rời sân, PSG không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý. Pablo Sarabia, người được tung vào sân thay cho thủ quân tuyển Argentina là không tạo ra được dấu ấn nào. Chung cuộc, nhà đương kim vô địch Ligue 1 chấp nhận chia điểm với chủ nhà Benfica.