ĐỜI SỐNG

Trọng Hoàng và cơ hội trở lại đội tuyển Quốc gia

Hoàng Sơn • 03-10-2022 • Lượt xem: 549
Trọng Hoàng và cơ hội trở lại đội tuyển Quốc gia

Trọng Hoàng mới đây đã quay trở lại tập luyện cùng CLB Sông Lam Nghệ An mở ra khả năng anh sẽ thi đấu những trận còn lại của V.League 2022 cũng như kịp bình phục để có cơ hội trở lại khoác áo tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

Xem thêm:

Kết quả vòng 17 V.League: Cuộc đua trụ hạng căng thẳng

Nguyễn Tiến Linh: Từ nỗi sợ không biết đá bóng đến tiền đạo cắm số 1 Việt Nam

Sau khoảng thời gian chữa trị do chấn thương thoát vị địa điểm, mới đây Trọng Hoàng đã quay trở lại tập luyện một cách chăm chỉ. Hiện tại, anh đang tích cực lấy lại thể lực cũng như lấy lại cảm giác bóng. Anh là cầu thủ sinh hoạt điều độ, rất đam mê sân cỏ, nên anh nỗ lực hết sức để có thể trở lại trong một ngày gần nhất. Trọng hoàng là cầu thủ không phổi, anh thi đấu hầu như không biết mệt mỏi.

Cùng xem lại sự nghiệp thi đấu huy hoàng của Trọng Hoàng trong màu áo các câu lạc bộ và cấp đội tuyển.


Trọng Hoàng quyết tâm trở lại sân cỏ sau khoảng thời gian điều trị chấn thương 

Sự nghiệp Trọng Hoàng tại các câu lạc bộ

Trọng Hoàng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An trong 6 mùa từ năm 2007 cho đến 2013. Trong giai đoạn này, anh ra sân 130 trận cho Sông Lam Nghệ An và có cho mình được 37 bàn thắng. Anh cùng các đồng đội lên ngôi vô địch V.league vào năm 2011 và 2 lần vô địch cúp quốc gia 2 năm liên tiếp 2010 và 2011.

Năm 2013, anh ký hợp đồng và thi đấu cho CLB Becamex Bình Dương ở 3 mùa giải. Anh đã giúp Bình Dương lên ngôi vô địch V.league trong 2 mùa giải vào năm 2014, 2015 và vô địch quốc gia năm 2015.

Sau khi chia tay Bình Dương, anh tiếp tục sự nghiệp của mình khi ký hợp đồng với câu lạc bộ FLC Thanh Hóa vào năm 2017. Tại đây anh cũng có những đóng góp vô lối chơi của CLB, tạo nên mpojt đối bóng đáng gờm tại V.League.

Tại giai đoạn 2 của mùa giải V.League 2019, anh gia nhập CLB Viettel và giúp đội bóng mới lên hạng này trụ hạng thành công. Sau đó, Trọng Hoàng đã thi đấu xuất sắc và cùng các đồng đội lên ngôi vô địch ở mùa giải 2020.

Năm 2021, anh quay trở về khoác áo đội bóng quê nhà Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, anh đã dính phải chấn thương và phải điều trị cho đến nay.


Trọng Hoàng giúp CLB Viettel lên ngôi vô địch ở mùa giải 2020

Sự nghiệp Trọng Hoàng tại đội tuyển quốc gia

Năm 2007, Trọng Hoàng là cầu thủ trẻ nhất tại đội tuyển Việt Nam có tên trong kế hoạch chuẩn bị của huấn luyện viên Alfred Riedl cho SEA Games 24. Tuy nhiên vào phút cuối, anh đã phải xin rời đội tuyển do phải bận thi tốt nghiệp THPT.

Tháng 4/2009, Trọng Hoàng được HLV Calisto triệu tập vào tuyển Việt Nam. Ngày 15/05/2009 anh lần đầu tiên được ra sân trong màu áo tuyển Quốc gia thi đấu giao hữu với Olympiakos. Cũng trong năm này, Trọng Hoàng và Thành Lương được tăng cường cho đội tuyển U.23 tham dự SEA Games 25 diễn ra tại Lào. Anh đã ghi bàn ở trận đấu gặp đội tuyển Malaysia. Tuy vậy, anh đã dính chấn thương trong trận gặp Campuchia, điều này khiến anh không thể có mặt tại trận bán kết. Ở trận chung kết, Trọng Hoàng được vào sân thay người, tuy nhiên đã không vượt qua được Malaysia và chỉ giành được tấm huy chương bạc.


Trọng Hoàng luôn thi đấu hết hình mỗi khi được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia

Năm 2010, Trọng Hoàng cùng các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam tham dự Á vận hội 2010 tại Quảng Châu. Ở giải đấu này, anh đóng góp 2 bàn thắng trong trận gặp Turkmenistan và Bahrain giúp Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng ở một kỳ Á vận hội. Ở vòng đấu loại trực tiếp, Olympic Việt Nam đã để thua 0-2 trước CHDCND Triều Tiên và rời khỏi giải. Trọng Hoàng sau đó được gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2010.

Ngày 28/7/2011, trong trận đấu gặp Qatar trên sân vận động Mỹ Đình, Trọng Hoàng đã ghi 1 bàn thắng gỡ hòa cho tuyển Việt Nam, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về chúng ta.

Ngày 23/11/2016, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của vòng bảng AFF Cup 2016 gặp tuyển Malaysia, Trọng Hoàng ghi bàn thắng duy nhất ở những phút cuối trận, giúp Việt Nam vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0.


Nếu quay trở lại và thi đấu tốt, anh sẽ được triệu tập lên tuyển Việt Nam và thi đấu AFF Cup vào cuối năm

Quay trở lại ở mùa giải này, nếu Trọng Hoàng trở lại thi đấu tốt trong màu áo Sông Lam Nghệ An ở V.League 2022. Anh cũng sẽ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo, bởi Trọng Hoàng luôn là cầu thủ ưu tiên số một của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Nếu như cầu thủ quê Nghệ An góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam vào cuối năm nay, thì hành lang cánh phải của những chiến binh sao vàng sẽ cực kỳ mạnh và khó có thể bị đánh bại.