GIẢI TRÍ

Gia tài điện ảnh 'đồ sộ' của đạo diễn Lý Hải

Quốc Hiển • 11-04-2023 • Lượt xem: 1111
Gia tài điện ảnh 'đồ sộ' của đạo diễn Lý Hải

Gần 10 năm với 6 phần phim được yêu thích, Lý Hải đang dần khẳng định được vị thế của một trong những tên tuổi hàng đầu làng điện ảnh Việt.

Xem thêm: 

Lý Hải bất ngờ bị khán giả tố 'chôm' tiền, chuyện gì đây? 

Bà xã Lý Hải hé lộ món quà sinh nhật 'hàng hiệu' 

Từ ca sĩ “lấn sân” đến đạo diễn “bùng nổ” phòng vé

Đầu thập niên 1990, Lý Hải là ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc và điệu nhảy hiện đại - anh được mệnh danh là "đôi chân vàng". Năm 2000, series "Trọn đời bên em" ra đời. Các thước phim ca nhạc có kịch bản với độ dài 90 phút cho mỗi album đã đưa Lý Hải trở thành hiện tượng. 


Lý Hải là người đi tiên phong trong trào lưu làm phim ca nhạc với những sản phẩm đầu tư, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.


Series "Trọn đời bên em" còn giúp anh đạt được nhiều kỷ lục về mặt điện ảnh lẫn âm nhạc.


Trong suốt sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của mình, nam đạo diễn đã cho ra mắt tới 600 ca khúc, chắp bút sáng tác 20 ca khúc. 

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp ca hát, năm 2015, anh rời sân khấu để thực hiện cho giấc mơ lớn hơn - đạo diễn điện ảnh và phát hành phim điện ảnh đầu tay "Lật mặt". Nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ công chúng thu về 72 tỷ và trở thành bước đà cho nam đạo diễn ra mắt liên tiếp 4 tác phẩm nữa với doanh thu tăng tiến theo thời gian.

Sau 8 năm, nam nghệ sĩ đã trở thành một trong những nhà sản xuất, đạo diễn thành công nhất nhì làng điện ảnh, mở ra khuynh hướng làm phim thương hiệu (franchise) trên màn ảnh Việt.

Đam mê làm mới, thử thách chính mình

Một trong những lý do khiến "Lật mặt" liên tục chinh phục khán giả vốn ngày càng khó tính là nhờ tinh thần “chơi lớn”, sẵn sàng khám phá các giới hạn mới của nam đạo diễn.

Ngay từ phần phim đầu tiên, anh đã sẵn sàng “hi sinh” một chiếc xe hơi khi thực hiện cảnh quay cho xe phi xuống vực và nổ tung. Đến phần thứ 2, anh đã đầu tư phá hủy 2 chiếc xe hơi và một chiếc xe mô tô phân khối lớn cho cảnh quay rượt đuổi giữa cảnh sát và bọn tội phạm buôn lậu. Đến phần 3, nhà làm phim lại tiếp tục “chơi trội” khi tậu 4 chiếc xe "mới coóng" rồi phá toang phục vụ các cảnh quay. Còn ở "Lật Mặt: Nhà có khách", ekip làm phim đã xây lên chiếc cối xay gió khổng lồ. Và ở "Lật mặt: 48h", anh lại đánh dấu một cột mốc mạnh tay “đốt tiền” khi chi hơn 3 tỷ đồng để huy động động hơn 100 nhân viên, 7 máy quay và 10 tàu bè, xây dựng nhiều căn nhà Chăm trong 1 tháng chỉ để kéo sập trong 1 cảnh quay. 


Lý Hải và series "Lật mặt" luôn tự làm mới mình và thể nghiệm nhiều thể loại khác nhau để thu hút khán giả. 

Sắp tới đây, Lý Hải lại tiếp tục làm mới mình thêm một lần nữa với dự án "Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh" có nội dung hoàn toàn khác so với những phần trước. 

Đạo diễn giàu tình cảm và luôn hướng về cội nguồn 

Cái tên Lý Hải luôn gắn liền với tình yêu quê hương, anh luôn trăn trở làm sao để có thể đưa những hình ảnh đẹp của đất Việt lên màn ảnh. Trong cả thương hiệu "Lật mặt", mỗi phần phim đều có những bối cảnh vô cùng đa dạng với nhiều địa danh nổi tiếng, trải dài khắp mọi miền Tổ quốc. 

Không những đưa lên màn ảnh những cảnh đẹp quê hương mà Lý Hải còn thiết kế và cho phục dựng những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. Như trong "Lặt mặt 5", anh đã mang đến hình ảnh nhà sàn đậm nét đẹp thời gian của làng Chăm trước đó. Cái tâm của vị đạo diễn yêu mến miền Tây còn thể hiện ở phân cảnh đua xe lôi tại Châu Đốc (An Giang), những cảnh quay ở chợ nổi Cái Răng, hay chi tiết nhân vật sử dụng cây xăm gạo vốn là đồ vật quen thuộc với những người dân miền Tây làm vũ khí. 


Nam nghệ sĩ tâm huyết với giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, trong phần phim mới nhất "Lật mặt 6", anh đã phục dựng lại làng nghề làm chiếu truyền thống Định Yên để làm bối cảnh chính.