VĂN HÓA

Giới trẻ hiện nay có thể kiếm sống qua Rap?

Bá Phúc • 22-07-2023 • Lượt xem: 1300
Giới trẻ hiện nay có thể kiếm sống qua Rap?

Hiện nay, Rap được xem là một phần không thể thiếu của giới trẻ. Không ít người trẻ đã từ bỏ ý nghĩ Rap là trào lưu sớm nở tối tàn, mà họ xem nó như là một nghề đáng để theo đuổi.

Bạn Hoàng Ngọc Ngân Hà, sinh viên Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng cho biết bản thân đang làm một rapper tự do. Tuy vẫn dành thời gian cho việc học nhưng Hà đã sở hữu gần 500 bài Rap mà bản thân tự sáng tác. Bạn chia sẻ, thể loại Rap yêu thích là Melody nên thường tập trung nghiên cứu, chú trọng vào những giai điệu tương tự và theo dõi hướng đi của những nghệ sĩ kỳ cựu trong làng Rap Việt như JustaTee, Kimmese,...

Hà chia sẻ thêm, bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành rapper. Nhưng sau 5 năm tìm hiểu về Rap, bạn dần nhận ra đam mê và theo đuổi nó đến tận bây giờ. Hiện tại, Hà đã có nhiều kinh nghiệm về Rap và thường xuyên có show diễn ổn định. Bạn cho biết mình không cần trở thành một người nổi tiếng như nghệ sĩ mà chỉ cần có thể hát và tự tạo cho mình một nghề nghiệp tốt, đem lại thu nhập ổn định.

Nhiều sân khấu, phòng trà đã bắt đầu quan tâm rap nhiều hơn cũng như mang lại đất diễn cho nhiều bạn trẻ yêu Rap.

Cũng như Hà, bạn Nguyễn Trần Tâm, 23 tuổi, có rapname là Lusic cho biết, trong 4 năm qua, bạn đã theo đuổi nghệ thuật Rap một cách nghiêm túc. Dù không theo Rap với tư cách là một rapper nhưng Tâm vẫn giữ niềm đam mê dành cho thể loại này trong vai trò là người làm âm thanh, thiết kế phần nhạc bắt tai, phù hợp với phần lời của các rapper trẻ.

Bạn Wang An Nan, 23 tuổi cho hay, bạn đã hoạt động Rap từ năm 17 tuổi, đến nay cũng đã có gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Wang còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ lâu năm của Việt Nam như OnlyC, Lou Hoàng,...

Wang chia sẻ, sự nghiệp sản xuất âm nhạc đã mang lại cho bạn một cuộc sống tốt, tuy nhiên phải rất nỗ lực mới có được. Bạn nói thêm, bất kỳ một ngành nghề nào, kể cả Rap cũng phải cần học hỏi, chịu tiếp thu kiến thức thì mới có thể đạt được thành công.

Chị Nguyễn Hồng Châu (30 tuổi), sinh sống tại Hà Nội cho biết, chị là một người mới nghe Rap nhưng đã nhanh chóng yêu mến thể loại này. Chị Châu quan niệm, ngành nghề nào cũng có mặt sáng và tối của nó. Dù lối sống có ăn chơi, xa hoa hay không thì họ vẫn tập trung và cố gắng làm tốt công việc hiện tại.

Hiện nay, nhiều người trung niên đã bắt đầu có suy nghĩ cởi mở hơn và yêu thích thể loại Rap.

Theo giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thạc sĩ Bùi Thị Nga đưa ra quan điểm, Rap là một bộ môn nghệ thuật giống như vẽ, diễn xuất, ca hát, các bạn trẻ có thể theo đuổi và phát triển. Bên cạnh đó, người học Rap phải có đầy đủ kiến thức về cách gieo vần, nhả chữ và khả năng tạo ra giai điệu, âm thanh hoàn chỉnh thì mới có triển vọng đối với loại hình nghệ thuật này.

Ngoài ra, theo thạc sĩ Nga, từ trước giờ, nghệ sĩ Rap thường là người có cá tính nên chủ đề họ đưa vào bài hát thường rất gai góc và đi sâu vào nội tâm. Điển hình như nghệ sĩ Đen Vâu, lời bài hát của anh luôn mang nội dung sâu sắc, gần gũi đến cuộc sống đời thường.

Hình ảnh: Internet