ĐỜI SỐNG

Giữ mãi thanh xuân

An Nhiên • 20-05-2022 • Lượt xem: 803
Giữ mãi thanh xuân

Phụ nữ dù đã có chồng vẫn phải biết yêu thương bản thân mình. Đừng dành quá nhiều thời gian cho gia đình mà quên mất chính bạn cũng cần được chăm sóc, nâng niu và tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Phần lớn phụ nữ sau khi có gia đình đều trở nên tất bật từ việc nhà, việc gia đình, chồng con… khiến bạn sẽ có cảm giác mình bị cuốn dần vào đó, mỗi ngày đều là một cuộc chạy đua với thời gian. Cho đến một ngày, bạn bất chợt để ý mình trong gương… ăn mặc luộm thuộm, nhan sắc xuống dốc, liệu có còn khiến bạn trở nên tự tin nữa, hy sinh và lo lắng nhiều là tốt nhưng liệu như vậy bạn có thấy đang ngược đãi bản thân quá không? 

Phụ nữ ơi, dù cho có lấy chồng đi chăng nữa cũng đừng để mình kém xa thời con gái, đó không chỉ để bạn thể hiện bản thân mà còn giữ được hạnh phúc gia đình. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải để bản thân tốt đẹp hơn mỗi ngày bằng nhiều cách.

Hãy trở nên xinh đẹp hơn 

Không thể chung quy tất cả đàn ông đều chỉ mê cái đẹp. Nhưng thực sự việc bạn có gia đình những vẫn biết chăm sóc bản thân, khiến bản thân ngày càng trở nên tươi tắn hơn đó là điều rất tốt, có thể giữ được chồng bạn trước những ánh nhìn khác, đồng thời cũng khiến bạn trở nên tự tin khi mình cũng xinh đẹp không kém cạnh những người con gái khác. 

Biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Bạn nên học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, học cách yêu bản thân và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Ngay cả bản thân mình bạn cũng không chăm sóc được thì bạn có thể chăm sóc cho ai?

Mỗi tuần ít nhất bạn phải dành ra 1 khoảng thời gian để làm những việc khiến mình vui vẻ như đi ăn hàng, đi uống cà phê, xem phim, chụp ảnh, đọc sách, viết lách, chơi đàn, vẽ, tập yoga, thiền, nấu ăn, làm bánh… Nếu thích, bạn cũng có thể gặp gỡ bạn bè, đi spa chăm sóc sắc đẹp, mua sắm, diện một bộ váy đẹp… 

Những khoảnh khắc này sẽ khiến bạn yêu đời hơn rất nhiều, tinh thần thoải mái, những năng lượng tích cực từ đó cũng nhiều hơn, khiến người khác cảm thấy bạn là một người đầy sức sống.

Hãy học cách trang điểm 

Dù đã có gia đình, nhưng việc làm đẹp là không quy định thời gian hay độ tuổi. Có gia đình rồi, bạn cần phải chăm chút và biết đổi mới diện mạo của mình hơn, đừng để bản thân lúc nào cũng luộm thuộm và vẻ mặt đầy nhợt nhạt khi ra đường, chỉ cần một ánh mắt liếc nhìn hay một câu khen ngợi là bạn có chồng rồi nhưng vẫn xinh cũng đủ khiến bạn và cả chồng hãnh diện. 

Thay đổi chế độ ăn uống và thường xuyên tập thể dục

Đừng để bản thân quá xuề xòa sau khi đã có con hay chỉ suốt ngày làm việc nội trợ. Phụ nữ đẹp đôi khi cũng là phụ nữ có sức khỏe tốt. Việc có thật nhiều sức khỏe sẽ giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng và mỗi lúc một thu hút hơn. Hãy ăn uống khoa học và luyện tập thể dục điều độ, để lấy lại được vóc dáng vốn có của bạn. 

Hãy chăm sóc da mỗi ngày 

Da mặt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhan sắc của bạn. Dù cho có bận bịu đến đâu cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc làn da của mình, chỉ cần vẻ mặt bạn luôn rạng rỡ, luôn tràn đầy sức sống thì bạn sẽ cảm thấy vui, tự tin và có năng lượng để làm mọi việc.

Là phụ nữ hãy biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình, đừng để trong đầu lúc nào cũng mang niềm nuối tiếc tại sao có chồng rồi lại kém xa thời con gái.