ĐỜI SỐNG

Giữa phố núi Gia Lai có một khu rừng lùn 'mãi không lớn'

Khanh Khanh • 02-10-2023 • Lượt xem: 970
Giữa phố núi Gia Lai có một khu rừng lùn 'mãi không lớn'

Tọa lạc giữa lòng phố núi Gia Lai, có một khu rừng cây độc lạ với hình dáng thấp lùn, uốn mình tựa như dáng bonsai. Người dân vì vậy mà quen gọi với cái tên “rừng lùn". Sở hữu vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình bên hồ nước trong veo, rừng lùn nhanh chóng trở thành địa điểm dã ngoại yêu thích của du khách. 

Khu rừng lùn “mãi không lớn" có vị trí tại tổ 8 (xã Ia Tô, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai), cách thị trấn La Kha hơn 20km về hướng Tây và cách tỉnh lộ 664 gần 2km. Diện tích rừng khoảng 12 ha kết hợp cùng địa hình đẹp, nét phong cảnh do thiên nhiên ban tặng như hồ nước trong xanh, thảm thực vật phong phú, những khối đá nguyên sơ… Tất cả tạo nên tuyệt cảnh giữa Tây Nguyên đại ngàn. 

Trong đó, điểm nổi bật nhất nằm ở chỗ toàn bộ rừng cây đều mang vẻ ngoài thấp lùn, dáng hình tựa như cây cảnh bonsai cùng các đường nét uốn lượn uyển chuyển. Người dân nơi đây cho biết, rừng lùn mọc hoàn toàn tự nhiên, không chịu bất kỳ tác động nào từ bên ngoài. Do đó, cũng chưa nghiên cứu nào có thể lý giải được vì sao cây lại lùn và có hình thù kỳ lạ như thế. Một số khả năng cho điểm kỳ thú này là do nằm trong vùng ngập nước, phần ngầm dưới lòng đất có nhiều đá tảng, khiến cây không thể phát triển thêm nữa. 

Cảnh quan hai mùa mưa - nắng tại rừng lùn cũng sở hữu những vẻ đẹp riêng biệt. Mùa mưa, cả khu rừng chìm trong mức nước khoảng 1m. Cho đến khi mùa khô lại về, nước rút cạn để lộ ra nền đá rộng mênh mông cùng thảm cỏ xanh mọc kín, có những trũng sâu hơn tạo thành hồ nước trong veo mang cảm giác mát mẻ dễ chịu. Vì lẽ đó mà nhiều người thích đến đây để vui chơi, thư giãn, tổ chức hoạt động dã ngoại, trải nghiệm du lịch sinh thái…

Bên cạnh đó, nếu đến rừng lùn vào độ đầu tháng 3, du khách sẽ có dịp mãn nhãn với vẻ đẹp rực rỡ của những khối lan cẩm cù tỏa hương nhẹ nhàng. Loài cây này sinh trưởng và phát triển tốt tại khu rừng lùn nhờ điều kiện thiên nhiên thuận lợi. Tương tự với nhiều giống lan quý khác tại đây. 

Đoàn Thanh niên được Đảng ủy, UBND xã giao nhiệm vụ tổ chức các đợt dọn vệ sinh định kỳ tại rừng lùn nhằm đảm bảo vẻ đẹp mỹ quan. Song song đó, về phía Bí thư Đoàn xã la Tô - anh Trương Nguyên Cang cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ nguồn kinh phí xã hội hóa để đa dạng hóa được thêm tiểu cảnh, làm các công trình xích đu cáp trượt… cho khu rừng. Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng, không xả rác bừa bãi, cũng như không đốn chặt cây.

Được biết, có hơn 10 ha rừng lùn nằm dưới sự quản lý của Công ty TNHH MTV Cà phê la Blan. Nhằm kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái được diễn ra tốt hơn, chính quyền xã la Tô mong muốn thu hồi diện tích đất do công ty sở hữu và đồng thời giao quyền lại cho địa phương quản lý trực tiếp. Theo đó, chính quyền địa phương bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiện tối đa từ các cấp, ngành quan tâm để khai thác những tiềm lực vốn có của rừng lùn, phát triển thành địa điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách biết đến. Từ đó, tạo động lực cho kinh tế địa phương. 

Phó chủ tịch UBND huyện la Grai - ông Đỗ Văn Đông cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát và thực hiện quy hoạch đất đai để phát triển du lịch”. Hiện tại, Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch của huyện giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2023 đã được huyện ban hành. Căn cứ vào đó, các bước công tác sẽ được triển khai theo định hướng.