ĐỜI SỐNG

Hà Giang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn

Nguyễn Hậu • 19-08-2023 • Lượt xem: 821
Hà Giang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn

Trong vài năm gần đây, Hà Giang liên tiếp ghi danh tại nhiều bảng xếp hạng Quốc tế về địa điểm du lịch đáng trải nghiệm trên thế giới. Đặc biệt nửa đầu năm nay, Hà Giang đã ghi nhận những số liệu rất tích cực về lượng khách du lịch trong nước và Quốc tế.

Hà Giang được biết đến là điểm đến huyền thoại đối với nhiều du khách. Hà Giang có vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa bản địa không thua kém gì Sapa nhưng do vị trí trên cao và đi lại khó khăn nên sẽ khiến khách du lịch bỏ qua. Tuy nhiên trong những năm gần đây vẻ đẹp của Hà Giang được du khách nước ngoài biết đến vì vậy đã đưa Hà Giang trở thành một trong những địa điểm được mong chờ nhất của miền Bắc.

Con đường quanh co khiến nhiều du khách ưa khám phá muốn tìm đến bằng được. Đây còn được gọi là con đường Hạnh Phúc.

Những thắng cảnh nổi tiếng của Hà Giang phải kể đến là con đường Hạnh Phúc, Quản Bạ - cổng Trời và núi Đôi, công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, đèo Và chợ Tình, Hoàng Su Phì - ruộng bậc thang, chợ chủ nhật Đồng Văn – đặc trưng văn hóa chợ vùng cao, cột cờ Lũng Cú - cực Bắc của Việt Nam, đêm phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng - phượt bằng xe máy, dinh thự họ Vương, hẻm núi Tu Sản - địa đểm Selfie cực hot… Nhờ vẻ đẹp hoang sơ riêng có này mà Hà Giang trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam

Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì.

Anh Zachary Visser, một du khách Canada đã đến Việt Nam du lịch cùng nhóm bạn của mình cho hay: Anh và những người bạn đều thích tự lái xe máy lên Hà Giang bởi tất cả đều thích chinh phục những đoạn đường đèo. Phượt bằng xe máy là cách nhóm của anh tận hưởng triệt để cảnh quan đặc trưng của Hà Giang. Điều anh ấn tượng nhất là con người nơi đây đặc biệt có những đứa trẻ rất chân chất và thật thà. Anh và nhóm bạn thường đập tay chào hỏi với chúng và mua kem tặng các cháu.

Vẻ đẹp lãng mạn của bản làng Hà Giang.

Hà Giang là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới do tờ New York Time bình chọn. Hà Giang còn sở hữu cung đường có những nơi ngắm cảnh đẹp nhất châu Á. Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ nhiều du khách còn ấn tượng đặc biệt với ẩm thực của vùng đất này. Ẩm thực nổi tiếng ở đây có thể kể đến như: cháo Ấu Tẩu, thịt trâu khô, các món ăn làm từ hoa, Thắng Đen, Thắng Cố…

Đêm phố cổ Hà Giang

Anh Edward Sioufi, du khách Anh cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, ở Hà Giang có rất nhiều đồ ăn ngon và lạ. Chúng tôi rất thích rượu của người địa phương và gọi nó là “nước vui vẻ” vì khi uống vào tất cả đều cảm thấy rất vui đặc biệt là hát Karaoke thì sẽ thấy hay hơn. Chắc chắn là tôi sẽ giới thiệu bạn bè tới Hà Giang vì đây là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng tới".

Cánh đồng hoa tam giác mạch Hà Giang.

Trong nửa đầu năm nay, Hà Giang đã đón 1,6 triệu lượt khách du lịch trong đó có 160.000 lượt khách Quốc tế tăng 29% so với năm 2022. Bên cạnh nguyên nhân khách quan nhiều du khách muốn chọn một điểm đến an toàn thân thiện. Thành quả này còn đến từ hướng đi đúng đắn của địa phương. Điểm khác biệt so với những năm vừa qua là tỉnh Hà Giang đã tổ chức nhiều hoạt động: du lịch mạo hiểm, khám phá, văn hóa, tâm linh, trải nghiệm nông nghiệp... Trong năm nay tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch và tuần lễ văn hóa du lịch 2023 với mục tiêu tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn với khách du lịch trong nước và Quốc tế.