ĐỜI SỐNG

Hạ gục Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch

Hoàng Sơn • 28-09-2022 • Lượt xem: 223
Hạ gục Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch

Tối ngày 27/9, trên sân vận động Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Ấn Độ với tỷ số 3-0, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Xem thêm:

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Ấn Độ: Chờ sự trở lại của Quang Hải, Văn Hậu

Sao trẻ Hoàng Anh Gia Lai ra mắt ấn tượng ở đội tuyển Việt Nam

Ở trận đấu ra quân gặp đội tuyển Singapore, HLV Park Hang Seo đã cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Chính vì thế ở trận đấu này, chiến lược gia người Hàn Quốc đã tung ra đội hình mạnh nhất với những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh hay Hùng Dũng.

Quang Hải ra sân từ đầu và thi đấu khá tự tin ở những phút đầu tiên

Với sự tự tin sau chiến thắng đậm ở trận đấu trước, đội tuyển Việt Nam đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tạo sức ép khá lớn ngay những phút đầu tiên khiến đội tuyển Ấn Độ không kịp nào trở tay. Thành quả đến ngay ở phút 11, từ pha đá phạt góc ở bên cánh trái của Công Phượng, thủ thành Gurpreet Singh Sandhu đã đẩy bóng ra đúng đến vị trí của Phan Văn Đức. Chân sút sinh năm 1996 đã ngả người bắt vô lê đẹp mắt, tung lưới đội tuyển Ấn Độ, mở tỉ số cho 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.


Phan Văn Đức có pha bắt vô lê đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam

Có được bàn thắng sớm, tinh thần của các cầu thủ áo đỏ thi đấu thoải mái và tự tin hơn. Đoàn quân HLV Park Hang Seo tao ra khá nhiều cơ hội “ngon ăn”, tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Việt Nam.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Thành Chung và Văn Toàn được HLV Park tung vào sân, thay cho Thanh Bình và Công Phượng. Tuy mới vào sân ở hiệp 2, nhưng Văn Toàn đã để lại dấu ấn khi có cho mình được bàn thắng ở phút 49. Hậu vệ Anwar Ali mắc sai lầm khi phá hụt bóng tạo điều kiện cho Văn Toàn băng xuống dứt điểm bóng chìm về góc xa khiến thủ môn Singh Sandhu chỉ biết đứng nhìn. 

Văn Toàn tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương để nâng tỷ số lên 2-0

Có được 2 bàn thắng, chiến lược gia Hàn Quốc tiếp tục có sự thử nghiệm đội hình khi tung Văn Quyết và Tuấn Anh vào sân. Đội trưởng CLB Hà Nội đã không để “ngài” Park thất vọng khi anh đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam sau khi được mới tung vào sân. Từ quả tạt bên cánh phải của Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Ấn Độ phá bóng đến đúng vị trí của Văn Quyết để tiền đạo mang áo số 12 tung cú sút đẳng cấp nâng tỷ số lên 3-0. 


Văn Quyết tiếp tục tỏa sáng khi có cú sút chính xác, nâng tỷ số lên 3-0

Chung cuộc đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Ấn Độ và lên ngôi vô địch giải đấu trên sân nhà của mình. Đây sẽ là bước chạy đà tốt để giúp cho HLV Park Hang Seo cùng các học trò có được sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.