VĂN HÓA

Hạ Long, Hội An và những kỳ quan thu hút khách nhất thế giới in trên tiền

Ngân Nguyễn • 13-06-2023 • Lượt xem: 1298
Hạ Long, Hội An và những kỳ quan thu hút khách nhất thế giới in trên tiền

Mới đây, tờ SCMP của Hồng Kông đã thống kê một loạt điểm đến trên thế giới được in lên đồng tiền. Đây đều là những nơi thu hút đông đúc du khách, Việt Nam chúng ta cũng có 2 địa điểm hấp dẫn được liệt kê.

Trên tờ 20 nhân dân tệ của Trung Quốc có in hình ảnh một ngư dân trên chiếc bè trôi xuôi dòng sông Li. Xung quanh là khung cảnh núi đá vôi gần Xingping, thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây. Những chuyến tham quan trên sông, từ Quế Lâm đi qua thắng cảnh sẽ được tạm dừng để du khách cầm 1 tờ tiền chụp ảnh cùng phong cảnh đó ngoài đời thực. Đây là xu hướng chụp hình rất phổ biến, nhiều năm nay vẫn được các du khách áp dụng mỗi lần đến tham quan một thắng cảnh ngoài đời.

Trên tờ 1000 Rupee của Nepal là hình ảnh đỉnh Everest cao vút. Được biết, ngọn núi cao nhất thế giới cũng đã bắt đầu xuất hiện trên mọi tờ tiền của Nepal phát hành từ năm 2007.

New Zealand cũng có hình ngọn núi trên đồng tiền. Đó là ở tờ 5 Đô la New Zealand. Hình ảnh những đỉnh núi phủ tuyết trắng được xuất hiện cùng nhà thám hiểm xứ Kiwi Edmund Hillary. Ông là người đầu tiên leo lên đỉnh Everest, nheo mắt nhìn về phía Aoraki/Mount Cook, đỉnh núi cao nhất ở đất nước mà mình sinh ra.

Hẳn nhiều người cũng đã biết, xuất hiện trên tờ tiền giấy của Nhật Bản là ngọn núi nổi tiếng của quốc gia này - núi Phú Sĩ. Nó được in lên tiền từ năm 1950 và hiện có thể tìm thấy ở mặt trái của tờ 1.000 Yên.

Tờ tiền 20 Peso của Philippines có in hình ruộng bậc thang Banaue thuộc vùng núi của tỉnh Ifugao. Nghe nói, ruộng bậc thang này được người dân trồng trọt khoảng 2000 năm trước. Đặc biệt, nơi này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới.

Có đến 2 di sản thế giới của Malaysia được đưa vào trong tờ tiền, đó là tờ có mệnh giá 100 Ringgit. 2 di sản này đều tọa lạc tại Borneo, gồm Công viên Kinabalu (ở Sabah) và đỉnh Mulu trong Công viên quốc gia Gunung Mulu, Sarawak.

Tờ 500 Rupee của Ấn Độ mô tả hình Pháo đài Đỏ trong mặt sau. Pháo đài bằng đá sa thạch này tọa lạc tại thành phố New Delhi. Pháo đài do ​vua ​Mughal Shah Jahan cho xây dựng vào năm 1639. Cứ mỗi năm đến Ngày Độc lập (15.8), Thủ tướng nước này sẽ treo cờ và phát biểu từ thành lũy của pháo đài rồi bắt đầu cuộc diễu hành quân sự.

Ngân hàng Peru đã in lên một mặt của tờ 10 đồng hình Machu Picchu, thành phố Inca thế kỷ 15. Machu Picchu được xem là một địa điểm tôn giáo, bơi sống của hoàng gia hay đài quan sát thiên văn. Nơi này là điểm đến mơ ước của nhiều du khách trên thế giới và tới nay vẫn còn là đề tài tranh luận của những nhà khảo cổ.

Hẳn bạn cũng biết, có 1 địa điểm nổi tiếng của Việt Nam được xuất hiện trên tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Đó là chùa Cầu được xây dựng từ thế kỷ 17 ở Hội An. Được biết, ngôi chùa này có chiều rộng 3m, chiều dài 18m, được lợp ngói âm dương và có khảm gốm men lam. Nơi này được gọi là chùa nhưng thực tế lại không thờ Phật mà thờ thần Bắc Đế Trấn Vũ (thần bảo hộ, chuyên trị bão lũ). 

Hội An là điểm đến vô cùng nổi tiếng của nước ta, nơi này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1999. Tờ tiền 200.000 đồng của nước ta được in hình hòn Đỉnh Hương trên vịnh Hạ Long. Đây cũng là một trong 8 di sản thế giới của Việt Nam.

Ngoài ra, chúng ta còn có những địa danh nổi tiếng khác được in trên tiền như: Chùa Phổ Minh (tờ 100 đồng), cánh đồng lúa Thái Bình (tờ 200 đồng), Cảng Hải Phòng (tờ 500 đồng), Tây Nguyên (tờ 1.000 đồng), Nhà máy dệt Nam Định (tờ 2.000 đồng), Nhà máy thủy điện Trị An (tờ 5.000 đồng), mỏ dầu Bạch Hổ (tờ 10.000 đồng), chùa Cầu - Hội An (tờ 20.000 đồng, Phu Văn Lâu - Huế (tờ 50.000 đồng), Văn miếu Quốc Tử Giám (tờ 100.000 đồng), hòn Đỉnh Hương (tờ 200.000 đồng) và nhà tranh làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An (tờ 500.000 đồng).