THỂ THAO

'Hai cơn mưa' trong trận đấu ra quân của U.19 nữ Việt Nam ở Giải U.19 nữ Đông Nam Á

Hoàng Sơn • 07-07-2023 • Lượt xem: 737
'Hai cơn mưa' trong trận đấu ra quân của U.19 nữ Việt Nam ở Giải U.19 nữ Đông Nam Á

Chiều ngày 6/7, tại lượt trận đầu tiên bảng B Giải U.19 Đông Nam Á, U.19 Việt Nam đã có màn khởi đầu vô cùng thuận lợi khi đè bẹp đối thủ U.19 nữ Singapore với tỉ số 5-0.

Xem thêm:

Tim Ream muốn tham dự World Cup 2026 ở tuổi 38: 'Tuổi tác không phải là thước đo'

Max Domi kế thừa sự nghiệp của cha ở Maple Leafs: 'Giấc mơ thành hiện thực'

Được đánh giá cao hơn đối thủ, U.19 nữ Việt Nam sau tiếng còi khai cuộc đã ngay lập tức tràn lên phía sân của U.19 nữ Singapore. Dù phải thi đấu dưới sự ảnh hưởng của cơn mưa lớn, nhưng đoàn quân HLV Akira Ijiri vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội của mình.

Ngay phút thứ 7, tiền đạo Lưu Hoàng Vân đã giúp ĐT nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước. Có được bàn thắng, các cô gái áo đỏ thi đấu như “diều gặp gió” khi liên tục ghi thêm 3 bàn thắng chỉ trong vòng 10 phút. Những cầu thủ thay nhau lập công là Ngọc Minh Chuyên (phút 14) và Hồ Thị Thanh Thảo (phút 16) và Lưu Hoàng Vân hoàn thành cú đúp ở phút 17.

Thời gian sau đó của hiệp 1, vẫn là thế trận 1 chiều dành cho U.19 nữ Việt Nam. Dù vậy đã không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 45 phút đầu tiên.


U.19 nữ Việt Nam tạo nên cơn mưa bàn thắng trước U.19 nữ Singapore.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, khi trời đã tạnh mưa, cũng là lúc 2 đội thi đấu rõ nét lối chơi của mình hơn. Thầy trò HLV Akira Ijiri vẫn là những người thi đấu tốt hơn ở trong hiệp đấu này. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa do công của đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm trên chấm phạt đền để kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0.

Với chiến thắng “5 sao”, ĐT nữ Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B. Ở lượt trận tiếp theo, các cô gái chúng ta sẽ không phải thi đấu khi U.19 nữ Singapore sẽ chạm trán U.19 nữ Malaysia. ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo ở lượt trận thứ 3 gặp U.19 nữ Malaysia diễn ra vào ngày 10/7.

Giải U.19 nữ Đông Nam 2023 đang được diễn ra ở Indonesia từ ngày 5 đến 15/7. 10 đội tuyển sẽ được chia thành 3 bảng đấu. 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng bán kết.