VĂN HÓA

Hai pháp khí của Bồ tát Tara đã được đoàn tụ với bức tượng gốc sau nhiều năm thất lạc

Cẩm Tú • 10-12-2023 • Lượt xem: 1143
Hai pháp khí của Bồ tát Tara đã được đoàn tụ với bức tượng gốc sau nhiều năm thất lạc

Việc bàn giao đóa sen và con ốc là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hoàn thiện của bức tượng Bồ Tát Tara, một trong những bảo vật quốc gia quý giá của Việt Nam.

Trong ngày 9-12-2023, tại Bảo tàng Quảng Nam đã diễn ra lễ bàn giao hai chi tiết liên quan bảo vật quốc gia của tượng Bồ Tát Tara cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, TP Đà Nẵng.

Đây là hai chi tiết quan trọng, bao gồm con ốc và đóa hoa sen, nằm trong bộ pháp khí của bức tượng.

Con ốc trong tay cầm của bức tượng Bồ Tát Tara

Tượng Bồ Tát Tara được phát hiện vào năm 1978 tại khu vực Phật viện Đồng Dương, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những bảo vật quốc gia quý giá của Việt Nam, có niên đại khoảng 1.200 năm. Bức tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, cao hơn 1,1m, thể hiện hình tượng Bồ tát Tara trong tư thế đứng, hai tay giơ cao, tượng trưng cho sự truyền bá Phật pháp.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam tại buổi bàn giao

Hai chi tiết con ốc và đóa hoa sen được người dân phát hiện vào năm 2019 tại khu vực di tích Đồng Dương. Sau khi được Bảo tàng Quảng Nam tiếp nhận và bảo quản, hai chi tiết này đã được xác định là hai pháp khí của tượng Bồ Tát Tara.

Việc bàn giao hai chi tiết này đã đánh dấu sự hoàn thiện của bức tượng Bồ Tát Tara. Đây là một sự kiện quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Champa.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, sau khi phát hiện bức tượng, người dân lại tiếp tục phát hiện thêm 2 hiện vật là đóa sen và con ốc. Do đó, người dân tại thôn Đồng Dương đã giữ gìn 2 hiện vật này thật cẩn thận. Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã bàn giao bảo tàng Quảng Nam 2 chi tiết này. 

Việc bàn giao 2 hiện vật sẽ giúp bảo vật được hoàn chỉnh, từ đó phát huy tốt nhất các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học quốc gia. Không chỉ vậy, nó còn giúp cho việc nghiên cứu, học tập và tham quan của công chúng được hữu ích hơn. 

Phiên bản tượng Bồ tát Tara tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Ý nghĩa của con ốc và đóa sen là biểu tượng cho tình yêu, sự tinh khiết và sinh sôi nảy nở của muôn loài trong trời đất. Chính vì thế mà việc đưa 2 chi tiết này trở về hợp nhất với tượng gốc có giá trị rất quan trọng. Nó giúp hoàn thiện bảo vật và di sản văn hóa Chăm. 

Đóa sen được tìm thấy để trở về với bức tượng gốc của Bồ Tát Tara

Cũng nhân sự kiện này, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định tặng bằng khen đối với chính quyền và nhân dân của thôn Đồng Dương là nơi đã phát hiện, bảo quản và chuyển giao 2 hiện vật của bảo vật quốc gia đến với cơ quan chức năng.