GIẢI TRÍ

Hành trình 13 năm yêu nhau đầy ‘sóng gió’ của Khánh Thi - Phan Hiển trước thềm hôn lễ

Đoan Ngọc • 16-11-2022 • Lượt xem: 485
Hành trình 13 năm yêu nhau đầy ‘sóng gió’ của Khánh Thi - Phan Hiển trước thềm hôn lễ

Chuyện tình cô - trò và khoảng cách tuổi tác giữa giữa Khánh Thi - Phan Hiển đã phải chịu không ít lời điều tiếng từ gia đình, công chúng. Hơn hết, bằng tình cảm chân thành, sau 13 năm đồng hành bên nhau cuối cùng cặp đôi cũng có một hôn lễ trọn vẹn. 

Xem thêm:
Thiện Nhân: Nữ quán quân 'Giọng hát Việt nhí' làm giám đốc khi mới 20 tuổi
Bùng nổ visual khi ‘đả nữ’ Ngô Thanh Vân và ‘ngọc nữ’ Tăng Thanh Hà đứng chung khung hình
Lan Phương hóa 'công chúa', đẹp lộng lẫy tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022

Khánh Thi - Phan Hiển được biết đến là cặp đôi sở hữu chuyện tình đẹp và ngọt ngào bậc nhất trong giới Vbiz. Tổ ấm của cả hai còn viên mãn hơn khi có “đủ nếp đủ tẻ”. Chuyện tình yêu của bộ đôi kiện tướng dancesport còn trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi hôn lễ sẽ được chính thức diễn ra trong tháng 12 này. 


Tổ ấm viên mãn của bộ đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển. 

Tuy nhiên, để sở hữu cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn nhớ Khánh Thi - Phan Hiển đã từng trải qua không ít sóng gió, trắc trở trong suốt khoảng thời gian đầu công khai. 

Trước khi quen biết Phan Hiển, Khánh Thi đã là một vũ công chuyên nghiệp và được khán giả ưu ái gọi với danh xứng “nữ hoàng dancesport”. Năm 2009, Phan Hiển chỉ là một chàng trai tuổi đôi mươi và theo Khánh Thi “tầm sư học đạo”. Chỉ trong thời gian ngắn, chính vì sự đồng điệu và hiểu ý nhau, cặp đôi đã trở thành bạn nhảy cặp và cùng nhau chinh chiến ở nhiều giải đầu trong nước lẫn quốc tế.

Gắn bó trong một khoảng thời gian dài, nhanh chóng cả Khánh Thi lẫn Phan Hiển nảy sinh tình cảm. Tại thời điểm đó, công chúng thường xuyên “soi” ra khoảnh khắc cặp đôi cùng đồng hành với nhau từ sân tập đến ngoài đời. Thế nhưng, bộ đôi vẫn quyết định “im hơi lặng tiếng”. Mãi đến khi dân tình phát hiện hình ảnh “nữ hoàng dancesport” lộ ảnh đang mang thai con đầu lòng và một thời gian sau đó, cô lên tiếng xác nhận cả hai đang yêu nhau đã khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

Nhanh chóng, thông tin Khánh Thi và Phan Hiển yêu nhau đã nhận không ít lời chỉ trích, bàn tán xôn xao từ phía cộng đồng mạng. Bởi xét về mặt tuổi tác, Khánh Thi lớn hơn bạn trai 11 tuổi. Ngoài chênh lệch về tuổi tác quá lớn, cả hai còn là cô - trò với nhau. Nhiều ý kiến cho rằng, cặp đôi đang đi ngược với định kiến xã hội. Trước “lời ra tiếng vào”, “nữ hoàng Dancesport” đã gặp nhiều áp lực, có những suy nghĩ tiêu cực.

Không chỉ bị điều tiếng từ phía dư luận, cặp đôi cũng bị gia đình phản đối. Phan Hiển từng tiết lộ, việc anh yêu cô giáo của mình đã khiến bố mẹ không hài lòng. Song, khi cặp đôi có em bé, phụ huynh càng tỏ thái độ “căng não” hơn. “Khi Khánh Thi bước vào gia đình tôi, lúc đầu có chút khó khăn. Tôi phải dành nhiều thời gian bên cô ấy, đồng thời tích cực trò chuyện, thuyết phục các thành viên khác trong gia đình. Tới thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa chúng tôi khá hòa thuận”, nam vũ công cho hay. 


Từng bị phản đối vì chênh lệch tuổi tác quá lớn nhưng cuối cùng, cặp đôi đã vượt qua mọi trắc trở để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. 

Những lời chỉ trích dần được lắng xuống thì chuyện tình của bộ đôi kiện tướng dancesport lại gặp trục trặc. Theo tiết lộ, sau khi sinh con gái thứ hai, Khánh Thi trở nên nhạy cảm và ghen tuông khi ông xã liên tục đi sớm về muộn vì tính chất công việc. Thế nhưng, cặp đôi đã giải quyết ổn thỏa mọi việc. 

Cách đây không lâu, Khánh Thi còn lên livestream trải lòng về chuyện tình cảm đã thu hút nhiều sự chú ý và trở thành tâm điểm bàn tán trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sau tất cả, hiện tại cặp đôi đang rất hạnh phúc bên nhau. 


Bức ảnh cưới của Khánh Thi - Phan Hiển được chụp tại Pháp nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ. 

Được biết, hiện tại Khánh Thi - Phan Hiển đang trong giai đoạn tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Vào ngày 15/11, cặp đôi chính thức xác nhận hôn lễ sẽ được diễn ra vào ngày 22/12 tại TP.HCM với 500 khách mời. Khách mời được yêu cầu mặc trang phục trắng và hồng pastel. Ngoài ra, lễ rước dâu sẽ được tổ chức vào ngày 12/12.