ĐỜI SỐNG

Hệ lụy khi giới trẻ nghiện sử dụng bóng cười

Bá Phúc • 25-09-2023 • Lượt xem: 873
Hệ lụy khi giới trẻ nghiện sử dụng bóng cười

Hiện nay, nhiều người trẻ xem bóng cười là một trò vui tiêu khiển, giúp tạo bầu không khí thêm rộn rã mà không nghĩ rằng việc lạm dụng chất kích thích này kéo dài để giải trí sẽ gây nhiều vấn đề nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Theo các chuyên gia y tế Việt Nam cho biết, thành phần khí độc hại được nén hoặc bơm trong bóng cười là N2O. Đây là một loại hóa chất hiện đã được Bộ Y tế hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Còn về y tế Thế giới, N2O được phép sử dụng với một liều lượng nhất định và phải có chỉ định của bác sĩ.

Nhưng trong thời gian gần đây, hiện tượng giới trẻ đua nhau sử dụng bóng cười ở nhiều nước trên Thế giới trong đó có cả Việt Nam đang là một hồi chuông đáng báo động. Nhìn bề ngoài, tưởng chừng như vô hại, nhưng khi chơi và hít hơi bóng cười quá đà sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.

Không chỉ riêng Việt Nam, giới trẻ nhiều nơi hiện nay đang lạm dụng bóng cười với mục đích giải trí ngày càng gia tăng.

Phụ trách chuyên khoa Chống độc của BV Bạch Mai (Hà Nội), BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, khí N2O là nhóm chất gây nghiện, tương tự như ma túy nếu sử dụng quá liều sẽ khiến người dùng có xu hướng bị ảo giác, nghiện, liên tục và thường xuyên phụ thuộc vào nó. Ông Nguyên nói tiếp, giới trẻ lúc đầu khi sử dụng bóng cười cho vui vì nghĩ rằng nó vô hại, nên lâu dần sẽ có xu hướng tăng liều, từ đó dẫn đến nghiện và nguy cơ ngộ độc cao.

Bác sĩ Nguyên cho biết, có rất nhiều trường hợp bị nghẹt thở, thiếu oxy do hít khí cười liên tục và đặc biệt là đối với các bệnh nhân có tiền sử liên quan đến đường hô hấp rất dễ dẫn đến chứng suy tim rất nguy hiểm. Việc lạm dụng chất N2O kéo dài với mục đích giải trí mà không có biện pháp kiểm soát có thể gây ra một số các triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trí não và cơ thể như ức chế não, tim mạch, thần kinh. Ngay cả khi người sử dụng hít khí N2O ở nồng độ thấp cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều về nhận thức, tầm nhìn và thính giác.

Trước những hệ lụy không lường do sử dụng bóng cười, các bác sĩ khuyến nghị người dân, nhất là giới trẻ không nên sử dụng thử hoặc lạm dụng chúng để giải trí. Đối với những người có tiền sử mắc bệnh về tim mạch, hen suyễn, hoặc các bệnh có liên quan đến đường hô hấp, không nên tiếp xúc với khí N2O dù chỉ một lần vì rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Lạm dụng chất N2O có trong bóng cười sẽ gây ra ảo giác, ngộ độc ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh và thậm chí là tử vong.

Nghiêm trọng và đáng lưu ý hơn, khí N2O sẽ gây ra ảo giác, dấu hiệu tương tự của ma túy tổng hợp, nên phụ huynh phải để ý, can ngăn không để con trẻ sử dụng, tiếp xúc với bóng cười để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, cha mẹ cần phải định hướng con cái theo lối sống lành mạnh, tập thể dục, thể thao, ăn uống điều độ và kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên.