GIẢI TRÍ

Hoa hậu Ban Mai: ''Ồn ào' của Miss Peace Vietnam không làm ảnh hưởng, ngược lại tôi rất biết ơn'

Đoan Ngọc • 04-10-2022 • Lượt xem: 738
Hoa hậu Ban Mai: ''Ồn ào' của Miss Peace Vietnam không làm ảnh hưởng, ngược lại tôi rất biết ơn'

Tôi rất biết ơn Miss Peace Vietnam bởi vì có cuộc thi thì hiện tại mới có một Hoa hậu mang tên Ban Mai. Việc những “lùm xum” xoay quanh cuộc thi đều có Ban tổ chức và pháp luật lo. Hiện tại, Mai nghĩ những điều này không làm ảnh hưởng đến mình mà ngược lại tôi còn cảm thấy biết ơn và cố gắng hoàn thiện mình trong tương lai”, Hoa hậu Ban Mai chia sẻ. 

Xem thêm:
Top 3 Miss Peace Vietnam 2022 sẵn sàng để lên đường, cùng chung tay gánh vác khó khăn với người dân
Liệu đại diện Việt Nam có 'làm nên chuyện' tại Miss Grand International 2022?
Thùy Tiên 'không đăng quang trong nước nhưng có tận hai sân khấu final walk'

Xuất sắc vượt qua dàn thí sinh tiềm năng, người đẹp Trần Thị Ban Mai chính thức đăng quang Miss Peace Vietnam. Sở hữu ngoại hình chuẩn chỉnh với chiều cao 1,75m, ba vòng lần lượt 84 - 62 - 92. Song, cô còn để lại nhiều ấn tượng với profile học vấn đáng mơ ước khi là du học sinh Mỹ chuyên ngành Quan hệ công chúng - Truyền thông và còn từng là trợ lý của Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray. 

Xuyên suốt quá trình tham gia cuộc thi, Hoa hậu Ban Mai còn cho thấy bản thân trưởng thành, chín chắn trong khả năng ứng xử thông minh. Với câu trả lời đầy sức thuyết phục về mối quan hệ giữa việc bảo vệ môi trường và hòa bình đã giúp người đẹp chinh phục được hội đồng Ban giám khảo và công chúng.

Vượt qua hàng chục thí sinh tiềm năng, Trần Thị Ban Mai xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại Miss Peace Vietnam 2022.

Dù đã giành được ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc Miss Peace Vietnam 2022 nhưng Ban Mai cho biết bản thân cô cũng cần phải trau dồi thật nhiều các kỹ năng catwalk cũng như yếu tổ để trở thành một Hoa hậu toàn diện. Ngoài ra, trong cuộc chia sẻ mới đây nhất với Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu sinh năm 2000 cũng có những tiết lộ về “lùm xùm” xoay quanh cuộc thi.  

Tôi nghĩ bản thân cần phải trau dồi hơn những kỹ năng cần có của một Hoa hậu

- Gần 1 tháng đăng quang Miss Peace Vietnam 2022, cuộc sống của Ban Mai như thế nào? 

Mai đang tập quen dần với lịch trình công việc khá dày đặc. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy mệt mỏi, bản thân tôi lại rất vui, hào hứng và hạnh phúc vì lịch trình dày đặc nhưng tôi được làm những việc mang tính ý nghĩa cao cho cộng đồng. 

- Xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của Miss Peace Vietnam, bạn nghĩ bản thân sẽ làm gì để xứng đáng với hai chữ “hòa bình” theo đúng với tiêu chí của cuộc thi?

Tôi nghĩ dù là một hoa hậu hay là một người bình thường thì trách nhiệm phải đóng góp cho cộng đồng, những việc làm có ý nghĩa cho xã hội là vô cùng cần thiết. 

Với cá nhân tôi, dù trước cuộc thi hay sau cuộc thi thì vẫn vậy, tôi vẫn sẽ làm những điều mà cá nhân tôi đang theo đuổi. Với cương vị là thành viên của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tôi sẽ làm mọi việc để giúp ích cho các em và lan tỏa để mọi người biết đến nhiều hơn. 

Đồng thời, tôi cũng phải theo khuôn khổ cuộc thi là thực hiện đề án về việc bảo vệ môi trường biển. Tôi cùng Ban tổ chức và các nhà chuyên gia sẽ ngồi lại, cùng bàn với nhau về kế hoạch để bảo vệ và giúp môi trường biển Việt Nam mình sẽ xanh - sạch - đẹp hơn. 

- Ban Mai có nghĩ chính vốn tiếng Anh “khủng” đã giúp mình đăng quang Hoa hậu không?

Tôi nghĩ tiếng Anh chính là điểm mạnh và là lợi thế của tôi. Tuy nhiên, đây là một cuộc thi Việt Nam nhằm tôn vinh lên những giá trị Việt nên hơn hết, tiếng Việt chính là tiêu chí hàng đầu được đánh giá. 

Việc thành thạo tiếng Anh, Mai nghĩ đây một lợi thế để giúp mình thêm tự tin và là cơ hội để mình có thể giao lưu bằng nhiều thứ tiếng, truyền tải thông điệp để nhiều người biết đến hơn. 

- Xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại Miss Peace Vietnam, bạn nghĩ mình có cần trao dồi thêm điều gì không?

Đối với tôi, mọi thứ về lĩnh vực sắc đẹp còn rất là mới. Khi tham gia cuộc thi, Mai chỉ là một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học và ngành bản thân đang theo học cũng không liên quan đến lĩnh vực này. Đạt được danh hiệu cao quý này, tôi nghĩ bản thân cần phải trau dồi hơn những kỹ năng cần có của một Hoa hậu và bản thân chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng, lời ăn tiếng nói cũng phải được trau chuốt hơn. 

Tôi rất biết ơn Miss Peace Vietnam 

- Nhiều beauty fans bày tỏ sự tiếc nuối khi Ban Mai vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trình độ học vấn “khủng” nhưng lại ghi tên mình vào cuộc thi khá “ồn ào” thì bạn nghĩ sao về điều này? 

Tôi nghĩ cuộc thi nào thì đích đến cuối cùng vẫn là tìm kiếm ra những cô gái tạo ra những giá trị tốt đẹp để đóng góp cho cộng đồng, một hình mẫu người phụ nữ lý tưởng nhằm lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Tôi nghĩ đây là mục tiêu chung của tất cả các cuộc thi nhan sắc thôi, khi mình ở trên cương vị nào thì cũng phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Mai sẽ cố gắng làm đúng sứ mệnh và trách nhiệm của mình để lan tỏa tình yêu thương và những điều khác để giúp đỡ mọi người. Đây cũng chính là những điều mà bản thân tôi đang hướng đến vào ngay lúc này. 

- Bạn có nghĩ những “ồn ào” xoay quanh cuộc thi làm ảnh hưởng đến tên tuổi và hình ảnh của mình không? 

Tôi rất biết ơn Miss Peace Vietnam bởi vì có cuộc thi thì hiện tại mới có một Hoa hậu mang tên Ban Mai. Việc những “lùm xum” xoay quanh cuộc thi đều có Ban tổ chức và pháp luật lo. 

Bản thân mình khi quyết định tham gia cuộc thi, khoác trên người sứ mệnh cao cả này thì phải làm tròn nhiệm vụ này, đóng góp cho cộng đồng và cống hiến nhiều hơn. Đồng thời, tôi sẽ chứng minh với cộng đồng những gì bản thân làm được bằng hành động. 

Hiện tại, Mai nghĩ những điều này không làm ảnh hưởng đến mình mà ngược lại tôi còn cảm thấy biết ơn và cố gắng hoàn thiện mình trong tương lai. 


"Tôi rất biết ơn Miss Peace Vietnam bởi vì có cuộc thi thì hiện tại mới có một Hoa hậu mang tên Ban Mai", nàng hậu sinh năm 2000 chia sẻ.

- Là một Hoa hậu, Ban Mai có nghĩ bản thân mình bị lép vế trước Á hậu 1 Khánh Tiên hay không vì bạn ấy sở hữu một lượng fans khá hùng hậu và có nhiều tài năng như ca hát, đóng phim?

Tôi nghĩ mỗi người đều có những thế mạnh riêng, như tôi đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tôi cũng đang hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình. 

Về chị Khánh Tiên, chị tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh thì chị phải là một diễn viên, ca sĩ… và chính sự tài năng của chị khiến tôi rất ngưỡng mộ.

Về cá nhân Mai, tôi sẽ tập trung thực hiện thật tốt những điều mà bản thân đã đặt kế hoạch. Song, sau đó tôi sẽ phát triển bản thân ở những khía cạnh khác tuy nhiên sẽ chỉ là những việc nhỏ thôi. 

- Ngoài danh hiệu Hoa hậu, Ban Mai có nghĩ mình sẽ lấn sân sang một lĩnh vực nào đó không? Chẳng hạn như MC, diễn viên,... 

Trước mắt tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh Hoa hậu của mình, những hoạt động nằm trong khuôn khổ của cuộc thi. Về vấn đề lấn sân sang hoạt động showbiz thì tôi nghĩ đó là hoạt động trong tương lai nên không thể khẳng định ngay hiện tại được. 

MC là công việc mà bản thân Mai hay làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì nếu có cơ hội, tôi sẽ sẵn lòng. Quan trọng khi làm bất cứ việc gì thì bản thân mình cần phải đặt cái tâm mình trong đó, tạo những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng chính là điều mà tôi hướng tới. 


Tân Miss Peace Vietnam tiết lộ bản thân sẽ sẵn lòng lấn sân sang lĩnh vực MC nếu có cơ hội.


Khoảnh khắc Top 3 Miss Peace Vietnam đăng quang.

Chung kết Miss Peace Vietnam đã chính thức khép lại vào ngày 11/9 vừa qua tại Đà Nẵng, vương miện thuộc về Trần Thị Ban Mai, Á hậu 1 Nguyễn Trần Khánh Tiên và Á hậu 2 Quản Trần Gia Hân. Đây là cuộc thi tìm kiếm các thí sinh hội tụ đủ các tiêu chí “Tâm - Tài - Trí - Sắc” để lan tỏa những giá trị cao đẹp của người phụ nữ. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi những “lùm xùm” không đáng có xoay quanh.