VĂN HÓA

Hoa hậu hòa bình quốc tế 2018 – những sự thật không ngờ

Minh • 27-10-2018 • Lượt xem: 4195
Hoa hậu hòa bình quốc tế 2018 – những sự thật không ngờ

Cuộc thi Miss Grand International 2018 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018) đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn in dấu trong lòng khán giả các nước có đại diện tham gia cuộc thi sắc đẹp năm nay, vì có quá nhiều điều bất ngờ đã xảy ra.

Phút đăng quang "độc đáo" và bất ngờ nhất lịch sử

Khoảnh khắc công bố kết quả tại đêm chung kết Miss Grand International trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi người đẹp Clara Sosa đến từ Paraguay đã ngất xỉu vì quá hồi hộp và xúc động, gây bất ngờ cho nhiều người. 

Theo dự đoán của số đông, Meenakshi Kumar (Ấn Độ) là người đẹp có cơ hội đăng quang cao hơn. Chính vì vậy, ngay giờ phút quyết định khi MC công bố tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 là Clara Sosa, người đẹp đến từ Paraguay đã hết sức xúc động và bất ngờ ngất xỉu. Clara Sosa ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi nơi. Cô trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có phút đăng quang "độc đáo" và thú vị nhất lịch sử.

"Chủ nhà" Myanmar trượt khỏi top 20

Sau 6 mùa giải tổ chức thì đây là lần đầu tiên, đại diện chủ nhà của cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lại bị đánh trượt trên các đấu trường sắc đẹp. Việc một người đẹp bị loại khỏi top bán kết ngay trên sân nhà cũng là điều hiếm khi xảy ra.

Đại diện chủ nhà Myanmar năm nay không có tên trong top 20. Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, Su Myat Phoo không tạo được sự chú ý trong mỗi lần xuất hiện, ở các hoạt động bên lề cũng như trên sân khấu cuộc thi. Ngoại hình của Su Myat Phoo cũng lu mờ khi so sánh với các đối thủ khác.

Puerto Rico liên tiếp 3 năm gần đây đều về đích ở vị trí á hậu 3

Tại cuộc thi Miss Grand International, Australia, Thái Lan, Venezuela và Puerto Rico là 4 quốc gia chưa từng bị đánh trượt từ khi cuộc thi ra đời cho đến ngày nay. Trong đó, Puerto Rico liên tiếp 3 năm gần đây đều về đích ở vị trí á hậu 3 (2016, 2017, 2018). Đại diện đến từ Puerto Rico cũng là người đầu tiên đội lên đầu chiến vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ngay khi cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2013.

Lào "hụt" giải Trang phục dân tộc vào tay Peru

Không sở hữu lượng người hâm mộ trong nước hùng hậu như các đại diện Việt Nam, Campuchia hay Indonesia, thế nhưng bộ trang phục dân tộc của Lào vẫn nhận được sự tương tác cao trên mạng xã hội từ khắp bạn bè năm châu nhờ ý tưởng mới mẻ, độc đáo. Trang phục này cũng được chính giám khảo lựa chọn lọt vào top 12 mà không cần phải thông qua sự bình chọn của khán giả.

Thế nhưng trong đêm chung kết, thiết kế của đại diện Lào không giành chiến thắng ở phần thi này. Thay vào đó, trang phục dân tộc của đại diện Peru mới được xướng tên.

Năm ngoái, chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Global Beauties đã bầu chọn Miss Grand International 2017 tổ chức ở Việt Nam là cuộc thi của năm, vượt cả Miss Universe ở Mỹ và Miss World ở Trung Quốc.