VĂN HÓA

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ, người mẹ Việt Nam

Thơ Ly • 08-01-2024 • Lượt xem: 998
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ, người mẹ Việt Nam

Với mục đích tôn vinh người phụ nữ và người mẹ Việt Nam, Hội LHPNVN đã hợp tác với các Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Nhạc sĩ Việt Nam để phát động cuộc thi sáng tác ca khúc. Cuộc thi nhằm khơi dậy sự sáng tạo và biểu đạt những phẩm chất đặc biệt của người phụ nữ ở thời hiện đại.

Cuộc thi tìm kiếm những ca khúc có khả năng truyền tải những cảm xúc, suy tư của một cách sâu sắc và tinh tế. Trong ca khúc, những người phụ nữ, người mẹ Việt Nam có thể được ca ngợi với những phẩm chất truyền thống tốt đẹp như: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đặc biệt, các ca khúc cũng có thể tập trung ca ngợi những phẩm chất hiện đại của họ, như: thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt, có kỹ năng tốt, đầy bản lĩnh, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội, đất nước và tư duy năng động, nhạy bén với cái mới nhưng vẫn giữ gìn được nét truyền thống.

Những ca khúc tôn vinh vai trò của người phụ nữ, người mẹ trong xã hội, công việc, trong việc nuôi dạy, bảo vệ, giáo dục con em, đóng góp vào sự phát triển của gia đình (nhấn mạnh vào các nội dung giáo dục làm cha mẹ của Đề án 938). Các ca khúc cũng khen ngợi, biết ơn những người mẹ với tấm lòng nhân hậu, sự chia sẻ, tinh thần trách nhiệm với những vấn đề xã hội, nhất là trong giai đoạn hậu COVID-19 (Mẹ là người chăm lo cho các con mồ côi).

Về mặt nội dung tư tưởng, các tác phẩm dự thi cần đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa giáo dục, nhân văn, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và vị trí của phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Tác phẩm cần thể hiện được tính thẩm mỹ, giàu giá trị nghệ thuật, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam, thể hiện được đức tính tốt đẹp của phụ nữ, người mẹ Việt Nam, tinh thần sẵn sàng sẻ chia, gánh vác trách nhiệm xã hội thời kỳ hậu COVID-19, đồng thời đề cao vai trò người mẹ trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội, đất nước.

Đối tượng dự thi là các nhạc sĩ chuyên và không chuyên là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước (khuyến khích cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam). Đặc biệt, cuộc thi không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, khuyến khích tác giả trẻ, sinh viên trường âm nhạc nghệ thuật, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tham gia. Khuyến khích các tác phẩm dự thi mang đậm nét âm nhạc truyền thống và đương đại; ưu tiên các bản nhạc mới thuộc thể loại nhạc trẻ, đương đại, hấp dẫn giới trẻ.

Song, các tác giả dự thi cần lưu ý đảm bảo tác phẩm của mình không vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm của người khác. Nếu tác phẩm dự thi có sử dụng phần âm nhạc hoặc lời ca của tác phẩm khác, tác giả cần phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.

Được biết, lễ phát động và họp báo giới thiệu cuộc thi được tổ chức vào ngày 5/1/2024. Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận các bài dự thi từ sau lễ phát động cho đến hết ngày 31/7/2024; dự kiến sẽ tổng kết và trao giải vào ngày 20/10/2024.

Các tác phẩm dự thi có thể gửi qua email: sangtaccakhuc2024@gmail.com, hoặc theo địa chỉ: Ban Gia đình – Xã hội Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, (39 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lưu ý,  trên bì thư, bạn cần ghi rõ “Dự thi sáng tác ca khúc về Phụ nữ/Người mẹ Việt Nam” (đính kèm bản scan phiếu đăng ký, bản ký âm và file thu âm tác phẩm trong 1 USB/CD).

Cuộc thi sáng tác ca khúc về Phụ nữ/Người mẹ Việt Nam năm 2024 có tổng cộng 40 giải thưởng, được chia thành hai hạng mục:

Hạng mục chung: 01 giải Đặc biệt; 02 giải Nhất; 03 giải Nhì; 05 giải Ba và các giải thưởng khác. Hạng mục về Mẹ đỡ đầu: 01 giải Đặc biệt; 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trình diễn tại Lễ Trao giải, dự kiến vào ngày 20/10/2024.

Có thể thấy, cuộc thi sáng tác ca khúc về Phụ nữ/Người mẹ Việt Nam năm 2024 là một hoạt động ý nghĩa, nhằm tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ, người mẹ Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và vị trí của họ.