VĂN HÓA
Hướng về đại lễ 30.4: Lan toả tình yêu đất nước qua lăng kính của thế hệ trẻ
HaoKhanh • 24-04-2025 • Lượt xem: 340

Hướng về ngày đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giới trẻ đang lan toả những thông điệp tích cực, ý nghĩa theo cách của riêng mình.
Những ngày vừa qua, hàng ngàn các bạn trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc.
Những cung đường lớn như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Huệ,…tập trung đông đúc dòng người đến để hưởng ứng các hoạt động của ngày đại lễ.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Nhiều bạn trẻ khoác trên mình những bộ trang phục rực rỡ màu sắc cờ đỏ sao vàng và háo hức chụp hình với các anh bộ đội trong đoàn lễ diễu binh. Các bạn reo hò, cổ vũ, cất cao giọng ca hoà mình vào những bài hát quen thuộc bằng tất cả niềm tự hào như “Những trái tim Việt Nam”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao”,…tạo nên không khí hào hùng, sôi động.
Cũng trong những ngày này, các hoạt động diễu binh, diễu hành, tổ chức nghi thức, bắn pháo hoa cũng được các bạn hưởng ứng rầm rộ. Nhiều bạn trẻ liên tục cập nhật thông tin, chia sẻ về lịch trình sự kiện và hứa hẹn có mặt trong buổi “concert quốc gia” này.
Những bức hình được các bạn đăng tải trên các trang mạng xã hội nhận được hàng ngàn lượt yêu thích như một lời kêu gọi mọi người chung một tấm lòng hướng về Tổ quốc thân yêu.
Những khu di tích lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bến Nhà Rồng,... trở thành những địa điểm lý tưởng “hot” nhất trong tuần qua, thu hút hàng ngàn bạn trẻ đến tham quan. Các bạn hào hứng lắng nghe những câu chuyện lịch sử, cách mạng của dân tộc, chiêm ngưỡng những di sản văn hoá, ôn tập và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Nhiều bạn cho hay, chuyến hành trình trở về với cội nguồn mang đến cho các bạn nhiều cung bậc cảm xúc. Nhìn lại chặng đường quá khứ đã đi qua, các bạn trân trọng những giá trị thiêng liêng, quý báu của nền tự do, độc lập dân tộc, nuôi dưỡng lòng biết ơn, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước - những người anh hùng đã kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hi sinh để đổi lấy nền hoà bình như ngày nay, và hơn cả là ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công cuộc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hình ảnh minh họa (Tiktok)
Nhiều video, clip ghi lại khoảnh khắc các bạn trẻ thực hiện các động tác múa điêu luyện trên nền nhạc bài hát “Máu đỏ da vàng” hay “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” trở thành “viral”, tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội đã thu hút được hàng ngàn lượt yêu thích và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi người.
Đây cũng là cách các bạn thể hiện sự năng động, sáng tạo, cá tính của mình đồng thời “flex nhẹ” tài năng qua những màn biên dựng khéo léo, những màn vũ đạo được gầy dựng công phu, tâm huyết và chuyên nghiệp của mình.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Hoá thân thành "nàng thơ tháng 4", nhiều cô nàng trang điểm xinh đẹp, duyên dáng trong tà áo dài trắng thướt tha, trên tay cầm những lá cờ đỏ chụp hình ở những "tọa độ" mang dấu ấn lịch sử trong thành phố nhằm lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Mỗi bức hình đều nổi bật nên những phong cách cá nhân riêng, là cách các bạn trẻ kể về câu chuyện của đất nước một cách đầy tinh tế và sâu sắc.
Cũng trong những ngày này, nắm bắt được xu hướng, nhiều quán cà phê đã thay đổi diện mạo mới với cách trang trí vô cùng độc đáo, sinh động. Những biểu tượng đặc trưng như lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, những bức tranh mang đậm chiều hướng lịch sử, những hình ảnh giản dị như chiếc nón lá, bản đồ Việt Nam, cánh chim hoà bình, đèn lồng hay những câu slogan in trên bức tường,…đều thể hiện niềm tự hào dân tộc, thu hút giới trẻ ghé thăm.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Các bạn thích thú khi được thưởng thức những chiếc bánh ngọt được thiết kế sáng tạo, đẹp mắt và những món nước uống ngon ngọt được đựng trong những ống tre tạo cảm giác thân thiện, gần gũi.
Đến với không gian thoáng đãng, nhâm nhi những ly cà phê được chăm chút tỉ mỉ, gen Z không chỉ “chill” giải toả áp lực sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà còn là cách các bạn kết nối với mọi người, hội nhập với cộng đồng, tự hào khi được góp phần làm sống dậy tinh thần yêu nước của dân tộc.
Dù bằng cách nào đi chăng nữa, hòa mình vào không khí sôi động của buổi lễ diễu binh, ghé thăm các điểm di tích lịch sử hay tạo xu hướng với những điệu nhảy trên mạng xã hội, nhâm nhi ly cà phê trong những cửa hàng trang trí theo concept đại lễ,…cũng đều là cách các bạn trẻ thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc theo cách của riêng mình, lan toả những điều tích cực và những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống.