THỂ THAO

Kết quả bốc thăm VCK Giải bóng đá vô địch U.19 Quốc gia 2023: HAGL dễ thở, SLNA gặp khó

Hoàng Sơn • 21-04-2023 • Lượt xem: 2702
Kết quả bốc thăm VCK Giải bóng đá vô địch U.19 Quốc gia 2023: HAGL dễ thở, SLNA gặp khó

Chiều ngày 21/4, lễ bốc thăm VCK Giải bóng đá U.19 Quốc gia 2023 đã chính thức diễn ra tại Tây Ninh. Theo đó, kết quả đã đưa U.19 Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng đấu được xem là khá dễ thở. Trong khi đó, U.19 Sông Lam Nghệ An lại rơi vào bảng tử thần ở giải đấu năm nay.

Xem thêm:

Nhà báo Nguyễn Công Khế - Trưởng BTC giải U.19 Quốc gia: Đưa tiêu chí xanh - sạch - đẹp làm tiền đề cho giải đấu

Lượt trận thứ 9 bảng B Vòng loại U.19 Quốc gia 2023: Lượt đấu đầy căng thẳng khi top 3 đều có cơ hội đến vòng chung kết

Theo đó, 12 đội xuất sắc vượt qua vòng loại đưa chia thành 3 bảng như sau, bảng A bao gồm các đội: ĐKVĐ U.19 Hà Nội, U.19 SHB Đà Nẵng, U.19 Khánh Hòa và chủ nhà U.19 Tây Ninh. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của các đội: U.19 Viettel, U.19 HAGL, U.19 An Giang và U.19 Bình Phước. 

Với bảng C, nơi được xem là “bảng tử thần” bao gồm các đội: U.19 Đồng Tháp, U.19 Becamex Bình Dương, U.19 Đông Á Thanh Hóa và U.19 Sông Lam Nghệ An. Đây là bảng đấu được đánh giá là ngang bằng khi trình độ giữa các đội bóng là không chênh lệch quá nhiều. Trong khi U.19 Becamex Bình Dương và U.19 Đồng Tháp đều là những đội đứng đầu bảng tại vòng loại thì U.19 Sông Lam Nghệ An lại là đội bóng giàu truyền thống ở các giải trẻ. Với U.19 Đông Á Thanh Hóa, dù họ chỉ là đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng loại, nhưng họ vẫn luôn là nơi mà gây ra nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn.


BTC tại buổi họp báo

Có mặt tại buổi lễ, Trưởng BTC giải - nhà báo Nguyễn Công Khế chia sẻ: tại giải bóng đá U.19 Quốc gia năm nay, tiêu chí xanh - sạch - đẹp sẽ được đề cao và yếu tố trung thực sẽ đưa lên hàng đầu. U.19 Quốc gia là một giải bóng đá trẻ vì thế, cần phải thể hiện lối chơi đẹp, tinh thần thể thao và phát huy lối sống, nhân cách đẹp của người trẻ. Đồng thời tránh những hành vi gian lận, thái độ tiêu cực cả trên sân lẫn cách làm việc. 


Trưởng BTC - nhà báo Nguyễn Công Khế phát biểu tại buổi lễ

Theo thể thức thi đấu, 6 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vòng tứ kết. Vòng bảng sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 22/4 đến 27/4, vòng tứ kết thi đấu vào các ngày 29 và 30/4, vòng bán kết diễn ra vào ngày 2/5 và trận chung kết sẽ diễn ra ngày 4/5.


Áo thi đấu chính thức tại VCK U.19 Quốc gia 2023


Đại diện báo chí bốc thăm tại buổi lễ

Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ chính thức được diễn ra tại Tây Ninh. Bắt đầu từ ngày 22/4/2023 đến ngày 04/5/2023 với 25 trận đấu hấp dẫn của 12 đội bóng tiêu biểu ở vòng bảng là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh.

12 đội bóng xuất sắc sẽ tranh tài từ ngày 22/4 đến 04/5 tại sân vận động tỉnh Tây Ninh và sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17g15 ngày 22/2/2023 tại SVĐ tỉnh Tây Ninh. Các trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải sẽ được mở cửa miễn phí. 

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tuyến thông qua livestream trên các nền tảng như: Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, kênh YouTube Thể thao 360 (Báo Thanh Niên), VFF Channel (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam),...