VĂN HÓA

Khai trương Đường sách TP.Thủ Đức

DDVN • 22-12-2023 • Lượt xem: 682
Khai trương Đường sách TP.Thủ Đức

Đường sách TP.Thủ Đức (TP.HCM) được khánh thành, đi vào hoạt động sáng nay 22.12, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng.

Xem thêm:

Địa điểm săn hoa cỏ nổi tiếng mùa cuối năm 

TP.HCM: 10 sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu năm 2023

Với mục tiêu phát triển văn hóa đọc, xây dựng không gian đọc sách giao hòa, tương tác với độc giả, dự án Đường sách Thủ Đức đã được UBND TP.Thủ Đức phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam triển khai thành công trước thềm năm mới.

Đường sách Thủ Đức nằm trên đường Hồ Thị Tư (phường Hiệp Phú) có tổng diện tích 3.639m2. Không gian đường sách được lấy cảm hứng từ văn hóa sông nước vùng Nam Bộ với nhiều cây xanh, ít xe cộ, phù hợp với các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Đường sách là một tổ hợp gồm: Không gian chuyên kinh doanh sách, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa đọc, không gian sách cũ, không gian trải nghiệm trò chơi giải trí cho trẻ em và gia đình, không gian cà phê - sách, sân khấu chính… Ngoài ra, còn có mô hình khởi nghiệp của thanh niên với các dịch vụ khác nhau nhằm tạo nên một điểm du lịch.

Trong không khí khai trương Đường sách Thủ Đức, sáng 22.12 nhà sách Sbooks đã ghi tên mình vào một trong những địa điểm văn hóa đặc trưng của TP.HCM bằng một gian hàng với nhiều đầu sách có giá trị.

Khác với mô hình tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1), Sbooks tại Đường sách Thủ Đức được thiết kế theo mô hình cà phê sách để bạn đọc thư giãn giải trí tại chỗ. Gian hàng sách của Sbooks diện tích 40m2 với hơn 1.500 cuốn sách đa dạng thể loại, từ sách thiếu nhi, sách văn học kinh điển, sách tâm lý, sách kỹ năng tự lực - phát triển bản thân...Đặc biệt có những cuốn sách thiếu nhi tiêu biểu như Điều kỳ diệu dưới gốc anh đào, Hoàng tử bé, Những ngọn đèn thơm...

Gian hàng của Sbooks tại Đường sách Thủ Đức - Ảnh: Tiểu Vũ.

Nói về sự thay đổi trong mô hình gian hàng lần này, ông Nguyễn Anh Dũng - nhà sáng lập Sbooks cho biết: "Thời đại ngày nay, người ta có thể mua sách nhanh chóng nhờ vào các sàn thương mại điện tử, tham khảo nội dung sách để lựa chọn nhờ vào thông tin truyền thông. Cũng vì thế mà thói quen ghé thăm cửa hàng sách cũng phai nhạt đi ít nhiều. Đối với sự chuyển đổi mô hình lần này, tôi kỳ vọng có thể mang thói quen này quay trở lại, đồng thời tạo cho người đọc không gian đọc sách đúng nghĩa”.

"Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành nơi gắn kết người làm sách và độc giả qua các hoạt động văn hóa, du lịch, nâng cao văn hóa đọc tại địa bàn thành phố", Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM.

Một số hoạt động của Đường sách TP.Thủ Đức từ nay cho đến cuối năm 2023:

- Ngày 22.12: khánh thành Đường sách và hoạt động “Khuyến đọc - hành trình lan tỏa".

- Ngày 23.12 diễn ra hoạt động giao lưu “Thay đổi giữa văn hóa đọc và nghe của độc giả trẻ trong xu hướng chuyển đổi số”; giao lưu với nhà văn Nhật Chiêu và dịch giả Quế Sơn.

-Ngày 24.12: chương trình kể chuyện âm nhạc “Giáng sinh cổ tích”, giao lưu với nhà văn Gia Bảo.

- Ngày 25.12 giao lưu với nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải với tác phẩm Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời.

- Ngày 26.12, chương trình “Bác Hồ, một tình yêu bao la”, trò chuyện cùng tác giả Trần Đình Việt với tác phẩm Lòng nhân ái của Bác Hồ.

- Ngày 27 - 28.12 hoạt động của trường học.

- Ngày 29.12, giao lưu với dịch giả cuốn Học tập suốt đời.

- Ngày 30.12, thuyết trình “Thơ tình lục bát và haiku 3 nước Đông Á (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản)", biểu diễn đàn tranh Việt Nam, đàn cổ tranh Trung Quốc và hát dân ca Nhật Bản.

Ngày 31.12, giao lưu âm nhạc acoustic chào năm mới.

Theo Tiểu Vũ/1thegioi.vn