ĐỜI SỐNG

Khám phá đồi Chocolate - Địa danh xuất hiện trên tiền của Philippines

Thơ Ly • 26-06-2023 • Lượt xem: 1297
Khám phá đồi Chocolate - Địa danh xuất hiện trên tiền của Philippines

Đồi Chocolate xuất hiện trên tờ tiền của Philippines thực tế là địa danh rất nổi tiếng ở đảo Bohol của quốc gia này. Nơi đây sở hữu hàng nghìn ngọn đồi đẹp mắt, trải dài trên diện tích hơn 50 km2 tại 3 thị trấn là Carmen, Batuan và Sagbayan.

Đa số những du khách đến Bohol đều lựa chọn đồi Chocolate là điểm tham quan hàng đầu. Tên gọi đặc biệt của ngọn đồi được bắt nguồn từ màu nâu của những thảm cỏ phủ lên nó. Vào mùa khô, cỏ tại đây sẽ chuyển thành màu nâu giống hệt Chocolate. Khu vực này có tổng cộng 1776 ngọn đồi mang hình dạng na ná nhau và trải rộng trên diện tích gần 50 km2.

Được biết, sở dĩ những ngọn đồi của hình nón là do tác động của gió cộng với sự xói mòn của thời gian. Nơi này đã được công nhận là Di tích Địa chất Quốc gia thứ 3 của Philippines và cũng trở thành một kỳ quan của thế giới. Đó là lý do nơi này là một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi có dịp đến với quốc gia này. Những ngọn đồi biểu tượng này thậm chí còn được in trên tờ tiền mệnh giá 200 Peso của Philippines.

Theo các nhà nghiên cứu, đồi Chocolate được hình thành từ các lớp đá vôi trong khoảng cuối kỷ Pliocen đến đầu kỷ Pleistocen. Trên lớp đá vôi, người ta tìm thấy nhiều hóa thạch của các loài foraminifera biển nông, san hô, động vật chân bụng và tảo. Ngọn đồi được tạo ra từ quá trình tan rã của đá vôi do mưa, nước mặt, nước ngầm kết hợp với sự xói mòn trên không khí sau khi chúng được nâng lên trên mực nước biển và bị nứt do quá trình kiến tạo.


Cụ thể, khoảng 2 triệu năm trước, biển bao phủ khu vực này. Song sự di chuyển của các mảng kiến tạo đã làm những rạn san hô tuyệt đẹp bị vôi hoá, chỉ còn lại đá vôi và vỏ sò tồn tại. Nhiều thế kỷ trôi đi, sự xói mòn và gió mưa đã tạo nên những ngọn đồi có hình dáng độc đáo như ngày nay, đa số có chiều cao từ 30-50m.

Ở địa phương có rất nhiều truyền thuyết để lý giải cho nguồn gốc của những ngọn đồi Chocolate ở Bohol. Theo đó, một truyền thuyết cho biết ngọn đồi là kết quả của cuộc chiến giữa 2 người khổng lồ. Họ đã ném đá vào nhau suốt nhiều ngày rồi tạo thành những ngọn đồi. 


Một câu chuyện khác lại kể rằng, có một chàng trai đem lòng yêu một cô nàng xinh đẹp. Thế nhưng ít lâu sau, cô gái đã ra đi mãi mãi vì bạo bệnh khiến anh vô cùng đau khổ. Chàng trai khổng lồ đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt ấy đã vô tình tạo nên ngọn đồi Chocolate như hiện tại.

Du khách có rất nhiều cách di chuyển khác nhau để khám phá đồi Chocolate. Đầu tiên, bạn có thể đi máy bay từ Manila đến sân bay Bohol-Panglao. Du khách cũng có thể đi phà từ Cebu và Tagbilaran. Du khách cũng có thể di chuyển bằng thuyền từ cảng Manila hay Siquijor. Từ đó, du khách thuê xe hơi, xe máy hoặc xe buýt để chọn được điểm ngắm cảnh tốt nhất.


Khu phức hợp đồi Chocolate ở Carmen và Đài quan sát Sagbayan ở Sagbayan được xem là điểm ngắm cảnh lý tưởng nhất. Đứng tại đây, bạn có thể nhìn được toàn cảnh những ngọn đồi và biển xanh. Tuy nhiên, du khách sẽ không được phép leo lên đồi. Thay vào đó, bạn có thể chụp ảnh, mua quà lưu niệm. Ngoài ra, bạn cũng có thể nghỉ lại Carmen và trải nghiệm dịch vụ của nhà hàng, khách sạn.

Có thể nói, đồi Chocolate thực sự là một kỳ quan thiên nhiên hiếm có trên thế giới. Nơi này trở thành địa điểm du lịch hút khách nhất nhì Philippines bởi chính vẻ đẹp bình yên và giản dị vốn có.