VĂN HÓA

Khám phá không gian văn hóa các dân tộc ít người tại Lai Châu

Mỹ Nhàn • 07-11-2023 • Lượt xem: 1160
Khám phá không gian văn hóa các dân tộc ít người tại Lai Châu

Tối ngày 5/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I năm 2023 được tỉnh Lai Châu đăng cai tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp và tiến hành bế mạc tại Trung tâm hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu. Sau 3 ngày diễn ra cùng các hoạt động ý nghĩa, chương trình đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị đến từ 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người đến từ 11 tỉnh thành trong cả nước.

Hiện tại, trên cả nước có 14 dân tộc thiểu số có số dân cư dưới 10 nghìn người, bao gồm: Si La, Lự, Cống, Bố Y, Ngái, Chứt, B’Râu, Rơ Măm, Ơ Đu, Mảng, Lô Lô, Pà Thẻn, Cơ Lao, Pu Péo (theo thống kê của Ủy ban Dân tộc). Ngày hội là cơ hội để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tính hòa hợp của các dân tộc anh em, đồng thời là cơ hội để phát huy những giá trị bản sắc tốt đẹp của các dân tộc rất ít người đến bạn bè quốc tế.

Góp mặt trong buổi bế mạc Ngày hội, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội đã có những đánh giá thẳng thắn về kết quả tổ chức của Ngày hội. “Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”, Ngày hội đã diễn ra thành công và đạt được các mục tiêu mà Ban Tổ chức hướng tới. Qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người toàn quốc nói riêng và bản sắc văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam nói chung" - ông Hải khẳng định.

Ngày hội đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa, mang đậm bản sắc của các dân tộc như: liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; nghề thủ công truyền thống; giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống ở từng địa phương. Từng hoạt động đều được xây dựng nội dung và tổ chức hết sức chỉn chu, chuyên nghiệp, mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm thú vị, độc đáo chưa từng có.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi trải nghiệm 3 ngày đồng hành cùng ngày hội ý nghĩa này, nghệ nhân Lô Văn Cường (dân tộc Ơ Đu), hào hứng cho biết: “Tôi rất tự hào khi được đến với tỉnh Lai Châu lần này. Tự hào vì mình đã đem đến Ngày hội những nét đặc sắc nhất về văn hóa và con người Ơ Đu, được giao lưu học hỏi những nét đẹp văn hóa các dân tộc khác”.

Cũng tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã dành các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phần thi các môn thể thao dân tộc cùng các giải A, B, C cho các đoàn tham gia không gian trưng bày tại ngày hội. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng dành tặng Bằng khen cho 23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện ngày hội. Có mặt tại buổi bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho các tập thể.

Được biết, Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ II năm 2028 sẽ được đăng cai bởi tỉnh Lào Cai. Sau khi chính thức nhận cờ đăng cai, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, đồng chí Sùng Hồng Mai đã gửi lời cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tin tưởng lựa chọn tỉnh Lào Cai là đơn vị chủ nhà cho ngày hội vào kỳ tới vào năm 2028.

Đồng chí Sùng Hồng Mai khẳng định, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai sẽ chủ động tiếp thu kinh nghiệm từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Lai Châu cũng như sự chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đó chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để Ngày hội vào kỳ tới có thể đạt đúng mục đích và yêu cầu, đồng thời thu hút được sự tham dự đông đủ của các tỉnh thành có đồng bào dân tộc có số dân dưới 10.000 người.