VĂN HÓA

Khám phá mùa đông kỳ thú tại quê hương ông già Noel

Cẩm Chi • 15-12-2022 • Lượt xem: 824
Khám phá mùa đông kỳ thú tại quê hương ông già Noel

Mỗi năm, hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới háo hức tìm đến vùng đất tuyết trắng đẹp tựa cổ tích - làng Rovaniemi (Lapland, Phần Lan) để gặp gỡ ông già Noel và trải nghiệm mùa đông thú vị ở Bắc Cực: cưỡi xe kéo tuần lộc, trượt tuyết, ngắm cực quang, gửi quà cho người thân…

Trải nghiệm đa dạng tại xứ tuyết

Dù nằm ở nơi vùng địa cực bắc xa xôi, nhưng trong ký ức của nhiều người, làng Rovaniemi (Lapland) từ lâu đã được xem là quê hương của ông già Noel. Ngôi làng nằm giữa những ngọn núi cao hùng vĩ, những tảng băng tuyết trắng xóa và những cánh rừng rậm bạt ngàn. Nơi đây có nhiều hoạt động phiêu lưu thú vị gắn với truyền thuyết về Ông già Noel như: Ngôi nhà Giáng sinh, bưu điện của Ông già Noel, lâu đài tuyết….

Làng ông già Noel - Rovaniemi (Lapland) là một trong những nơi lý tưởng nhất thế giới để bạn tận hưởng không khí Giáng sinh

Santa Claus Village là trung tâm của ngôi làng và chính là nơi bạn sẽ được gặp gỡ ông già Noel bằng xương bằng thịt tại một văn phòng làm việc riêng. Trung bình mỗi năm, văn phòng đón tiếp khoảng 300.000 lượt khách. Trong bộ râu trắng dài đến đầu gối, áo choàng đỏ đã trở thành thương hiệu và đôi giày màu xám to quá khổ, ông già Noel thường trò chuyện thân thiện với du khách bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tại đây, trẻ nhỏ có thể trò chuyện hay khám phá nhiều bí mật thú vị về nhân vật này. 

Tại ngôi nhà của ông già Noel, diễn ra nhiều hoạt động dành cho trẻ em như: các bé kể cho ông nghe về điều ước của mình, cùng nhau xem những tư liệu video và hình ảnh quý giá.

Nếu muốn chụp ảnh, bạn phải xếp hàng và trả khoản chi phí khoảng 40 - 50 đô.

Một địa điểm thú vị khác đó là bưu điện Santa Claus. Kể từ khi mở cửa năm 1985 đến nay, nơi này đã nhận được 15 triệu lá thư được gửi từ hơn 190 quốc gia trên thế giới. Nhân viên bưu điện trong vai các chú lùn phải hồi âm cho tất cả các bức thư gửi đến có địa chỉ rõ ràng. Du khách cũng có thể tự tay viết thư, gửi thư về nhà hay "đặt hàng" ông già Noel gửi thiệp, quà lưu niệm giáng sinh độc đáo… đến những người thân ở quê nhà với con dấu mộc độc nhất vô nhị của vòng Bắc Cực.

Mỗi năm, số lượng thư văn phòng nhận được là 700.000 bức thư từ các em nhỏ trên khắp châu lục.

Bưu điện của ông già Noel cung cấp dịch vụ gửi thư trên toàn thế giới với con tem chính thức của vùng Arctic Circle (vòng Bắc Cực) với con dấu đặc biệt có hình Santa và tuần lộc nổi tiếng.

Ngoài ra, với không gian phủ đầy tuyết trắng, bạn sẽ được trải nghiệm một mùa đông thú vị như cắm trại Saami với những lều tuyết igloo, trượt tuyết, đi xe trượt do tuần lộc hay chó kéo, thăm trang trại tuần lộc, khám phá lâu đài băng và hang động, ở trong khách sạn làm từ băng tuyết, ăn uống tại quán bar và nhà hàng đều được làm từ băng. Bạn có thể tìm thấy nhiều thứ để làm quà kỷ niệm, từ dao thủ công, đồ thủ công gạc, áo phông đến các tác phẩm nghệ thuật trong các cửa hàng tại ngôi làng.

Ngắm cảnh bằng xe kéo tuần lộc - loài vật đặc trưng của vùng cực bắc luôn được nhiều gia đình lựa chọn

Ngủ trong những căn phòng làm từ băng không dành cho người chịu lạnh kém

Chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú

Theo trang Nordic Visitor, vùng Lapland chiếm tới 1/3 diện tích đất liền Phần Lan (nằm ở khu vực gần biên giới, Thụy Điển, Na Uy và Nga), có khí hậu cận Bắc Cực. Từ tháng 12 đến tháng 2, khu vực này có nhiệt độ trung bình khoảng -16 độ C đến đến 3 độ C. Vì vậy, du khách đến đây có thể cảm nhận cuộc sống lạnh giá 365 ngày trong năm.

Mùa đông còn mang lại vẻ đẹp tinh khôi với những khu rừng lá kim, dòng sông băng, sườn dốc đá với khung cảnh thần tiên cổ tích.

Lapland thuộc Arctic Circle, hay vòng Bắc Cực là vĩ tuyến 66 độ 33 phút Bắc. Đây là một trong những dấu mốc địa lý đặc biệt trên Trái Đất - nơi diễn ra những hiện tượng kỳ thú như Mặt Trời nửa đêm (Midnight Sun) hay Đêm vùng cực (Polar Night). Từ khoảng 17/5 đến 28/7 hàng năm, Lapland bước vào những đêm trắng khi mặt trời không bao giờ lặn xuống dưới đường chân trời.  Tiếp theo là những ngày luôn có mặt trời đó là 50 ngày chạng vạng và sau đó là thời kỳ kaamos, tức là ngay cả trưa cũng không nhìn thấy mặt trời. Thời kỳ này kéo dài gần sáu tháng và xuất hiện "Bắc cực quang" kỳ ảo với những luồng ánh sáng rực rỡ, bí ẩn, thiên biến vạn hóa trên bầu trời.

Cực quang được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, xảy ra tùy điều kiện thời tiết và không dành cho số đông, vì vậy, mặc dù chi phí đắt đỏ, thế nhưng ngắm bắc cực quang huyền ảo ở Lapland nằm trong danh sách những việc phải thực hiện một lần trong đời của nhiều tín đồ du lịch.

Bắc cực quang là một buổi trình diễn ánh sáng kỳ bí từ thiên nhiên hoàn toàn xứng đáng cho một hành trình đi về cực Bắc của địa cầu.

Nhờ việc không khí không bị ô nhiễm và nhiều khu resort được xây lên với điểm quan sát rất tốt nên khu vực này giúp du khách có thể chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng này một cách trọn vẹn nhất. Để phục vụ du khách ngắm cực quang trong điều kiện lạnh giá, nhiều khách sạn còn thiết kế các lều tuyết mặt kính. Một số nơi còn trang bị hệ thống báo hiệu Bắc cực quang để đảm bảo du khách sẽ không bỏ lỡ trải nghiệm có một không hai trong đời.

Du khách có thể săn cực quang tự túc, tìm những khu đất trống rộng lớn như khu vực bãi biển, đỉnh đồi, bờ hồ hoặc công viên sinh thái. Việc săn cực quang đòi hỏi kiên nhẫn bởi có thể phải ngồi chờ vài tiếng dưới thời tiết lạnh giá cắt da cắt thịt và không ai biết nó sẽ xuất hiện khi nào, bao lâu. Nhưng phần thưởng mang lại vô cùng xứng đáng khi mang lại cảm xúc phấn khích, choáng ngợp và vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời.