VĂN HÓA

Khám phá ngôi chùa có bức tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á

Thơ Ly • 29-05-2023 • Lượt xem: 2089
Khám phá ngôi chùa có bức tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á

Chùa Khai Nguyên (Sơn Tây, Hà Nội) là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất thủ đô với lịch sử lâu đời. Không chỉ vậy, nơi này còn liên tục thu hút hàng vạn du khách và Phật tử thập phương tới mỗi năm khi sở hữu tượng Phật A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á cùng vẻ đẹp độc đáo và kiến trúc tinh xảo.

Chùa Khai Nguyên còn được biết với cái tên khác là Cổ Tiêu Lự, trụ tại thôn Tây Ninh - xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây - Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, pho tượng Phật có chiều cao 72m ở chùa là bức đại tượng có tầm cỡ lớn nhất khu vực Đông Nam Á.


Được biết, ngôi chùa này được xây dựng từ thời nhà Lý, tức khoảng nửa đầu thế kỷ XI. Năm 2003, chùa Khai Nguyên được tu bổ, cải tạo và xây mới để đáp ứng nhu cầu tu học của các tăng ni cũng như của các tín đồ Phật tử và du khách khắp xứ. Tuy trải qua cuộc trùng tu nhưng kiến trúc cũ độc đáo của chùa vẫn được giữ lại để không làm mất đi giá trị lịch sử.

Bức Đại tượng Phật A Di Đà được xây dựng ở chùa từ năm 2015, mang ý nghĩa nguyện cầu quốc thái dân an thế giới hoà bình. Chiều cao của bức tượng là 72m với 13 tầng. Trong đó có 12 tầng du khách được sử dụng và tham quan, tầng còn lại được an trí theo quan kiến của nhà Phật với lục đạo luân hồi.


Ngoài bức Đại tượng mang tầm cỡ quốc tế thì xét về quy mô và độ hoành tráng thì kiến trúc của chùa Khai Nguyên cũng đã được xếp vào top đầu ở miền Bắc. Chùa mang lối thiết kế “nội công ngoại quốc" kim - giao hoà từ trong ra ngoài. Bên trong chùa là hệ thống gần 2000 pho tượng Phật lớn nhỏ được đặt khắp nơi trong khuôn viên. Còn bên ngoài, chùa lắp đặt một hồ nước lớn hình chữ nhật với màu nước xanh như ngọc, phản chiếu ánh mặt trời quanh năm. Trên mặt hồ còn có một lầu gác mô phỏng lại kiến trúc của chùa Một Cột.


Nhiều kiệt tác khác như giếng Rồng Tiên, biển non bộ mô phỏng thần Kim Quy 2 đầu đang vái Phật cầu kinh, tượng Phật Di Lặc, hang động 18 tầng Địa ngục ở dưới tầng ngầm của tượng A Di Đà… cũng giúp chùa Khai Nguyên ghi ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách và các Phật tử. Đa phần những tác phẩm điêu khắc ở đây đều có giá trị không hề nhỏ và mang đặc trưng riêng mà chẳng sợ giống với một nơi nào.

Trong những dịp đặc biệt, chùa thường tổ chức lễ hội nhằm tạo một không gian tâm linh trang nghiêm nhưng không kém phần sôi động, thú vị để đón chào du khách, Phật tử. Mỗi dịp cuối tuần, các gia đình còn có thể về đây viếng Phật, thưởng thức cơm chay và cùng làm những việc công đức ý nghĩa.