ĐỜI SỐNG

Khẩu trang và que test Covid vẫn bình ổn giá

Nguyễn Nam • 10-05-2023 • Lượt xem: 697
Khẩu trang và que test Covid vẫn bình ổn giá

Cách đây 2 năm, Covid-19 đang ở đỉnh dịch. Nhất là sau đợt nghỉ lễ 30/4, giá khẩu trang và que test tăng đột biến. Khẩu trang có lúc 200.000/ hộp. Test covid cũng rơi vào 70.000-80.000/ que, nhưng vẫn không đủ hàng bán. Vậy có thể phần nào nhìn vào nhu cầu và giá bán của các loại mặt hàng thông dụng này để phản ánh tình hình mùa dịch.

Năm nay, tình hình dịch vẫn tương đối phức tạp. Ngành y tế đang theo dõi sát sao biến thể phụ Omicron, cũng như phương tiện truyền thông vẫn thương xuyên cập nhập tình hình. Bên cạnh đó, phần lớn người dân được tiêm ngừa, cũng như đã có ý thức và kinh nghiệm chống dịch. Cộng thêm một số nghiên cứu chưa được công bố cho thấy rằng thời tiết nắng nóng phần nào hạn chế dịch bệnh lây lan. Tâm lý người dân cũng đã quen với việc sống chung với dịch, họ bình thản và không xem dịch Covid-19 là 1 căn bệnh nguy hiểm như lúc đầu, và dần dần chấp nhận nó như một căn bệnh đặc hữu.

Biểu đồ theo dõi Covid-19 của Bộ Y tế

Chính vì nhiều yếu tố đó nên những mặt hàng thiết yếu mùa dịch như khẩu trang và que test không những không tăng mà còn giảm. Như khẩu trang chỉ từ 30 - 40.000/ hộp. Que test covid giá giảm mạnh chỉ còn 10.000/ que. Một số nhà thuốc hàng tồn que test từ năm ngoái bán cho hết và không mặn mà nhập thêm. Trên một số nhóm bán buôn, khẩu trang và que test dù nhiều lần tạo nhu cầu ảo nhưng không có khách hàng mua. Những công ty cũng không nâng giá bán. Dù sao đây cũng là 1 tín hiệu vui khi nó phần nào phản ánh lượng cung đầy đủ và tình hình dịch hiện thời, cũng như tâm lý của người dân.

Tuy nhiên, không vì thế mà người dân lơ là cảnh giác trong việc phòng dịch. Dẫu sao việc thường xuyên mang khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế nơi đông người vẫn là một biện pháp cần thiết. Bởi như nhiều chuyên gia nhận xét, cho đến khi hoàn toàn khống chế được đại dịch, chúng ra không ai có thể đoán trước dịch bệnh sẽ tiến triển như thế nào.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 9/5, cả nước ghi nhận 2122 ca nhiễm Covid-19, tăng 67 ca so với ngày 8/5. Cũng trong ngày 9/5 cả nước công bố 942 ca khỏi bệnh và không có ca tử vong.

Tính từ khi đầu dịch Việt Nam có 11.580.060 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu tínhtỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, nghĩa là cứ trung bình  1 triệu người thì có 116.963 người nhiễm Covid-19.