VĂN HÓA

‘Khéo khôn với tiền – tránh những ưu phiền’ – Cuốn sách về tài chính dành cho gia đình Việt

Duy Dũng • 17-12-2023 • Lượt xem: 1142
‘Khéo khôn với tiền – tránh những ưu phiền’ – Cuốn sách về tài chính dành cho gia đình Việt

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách “Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền”. Đây là cuốn sách tranh sáng tạo về tài chính, tiền tệ và đầu tư đầu tiên dành cho gia đình Việt, của tác giả Lê Thị Thúy Sen, minh họa của họa sĩ Thăng Fly.

“Khéo khôn với tiền – tránh những ưu phiền” bao gồm gần 30 câu chuyện ở gia đình cậu bé Tín Dụng. Trong đó, đại gia đình của Tín Dụng đã phải đối mặt với rất nhiều tình huống vui buồn, lo âu về tiền bạc và tài chính. Họ đã nhận được sự trợ giúp đặc biệt của “bác sĩ tài chính” và dần hiểu ra tầm quan trọng của việc có kiến thức tài chính. Những câu chuyện xoay quanh các vấn đề cơ bản liên quan đến tiền (lịch sử của tiền, giá trị kinh tế - xã hội của đồng tiền, tiền điện tử, lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỷ giá…); sự tác động đến cuộc sống, ứng xử trong giao dịch (tiền tệ, nội tệ, ngoại tệ…); cung cấp kiến thức về đầu tư tài chính (chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ…); hoặc về ngân hàng (lịch sử, lưu ý khi gửi tiết kiệm, vay vốn, thanh toán…).

Sách “Khéo khôn với tiền – tránh những ưu phiền”

Đây cũng là những nội dung đang được xã hội quan tâm hiện nay, với nhiều khái niệm và thông tin hữu ích được giải thích một cách dễ hiểu, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Mỗi câu chuyện là bài học về tài chính và cuộc sống. Những kiến thức khô khan, khó hiểu đó được dẫn dắt một cách mộc mạc, dễ hiểu qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và truyền thống văn hóa Việt Nam nên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Không chỉ nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người, tình cảm gia đình, đồng đội, bạn bè, thầy cô... trong “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” đã chạm đến những tầng cảm xúc sâu lắng của người đọc.

Qua đó, cuốn sách có giá trị kép ở chỗ, bên cạnh kiến thức, hiểu biết về tài chính, người đọc có dịp suy ngẫm về sự hiếu thuận, lòng biết ơn. Những thông điệp đưa ra không hề khiên cưỡng mà tác động nhẹ nhàng nhưng trực diện đến người đọc.

Tác giả cuốn sách là Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tác giả cho biết, hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, truyền thông và tham gia cố vấn một số chương trình truyền hình về truyền thông giáo dục tài chính, bà chứng kiến nhiều người gặp sự cố, thậm chí rơi vào cảnh trắng tay. Một trong những nguyên nhân là thiếu hiểu biết, kỹ năng về quản lý tài chính, ngân hàng.

Tác giả Lê Thị Thúy Sen chia sẻ: “Khó khăn nhất khi tôi viết là truyền đạt kiến thức về tài chính, ngân hàng mà ai đọc cũng gặp hình ảnh của mình ở đó, dễ hiểu, dễ áp dụng và giàu tính nhân văn, giáo dục để hướng đến những điều tốt đẹp. Ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyền thống, văn hóa, lịch sử dân tộc đã giúp tôi dẫn dắt kiến thức tài chính, ngân hàng một cách mộc mạc, dễ hiểu đến bạn đọc”.

Các chuyên gia tài chính cũng đánh giá cao về cuốn truyện. TS Lê Xuân Nghĩa- Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia cho rằng đây là cuốn truyện tranh thường thức độc đáo, sáng tạo về tài chính – ngân hàng đầu tiên của Việt Nam dành cho trẻ em, gia đình và phần lớn chúng ta.

“Tôi mong các nhà giáo dục nghiên cứu đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh, góp phần rút ngắn con đường trở nên an lành và thịnh vượng của cộng đồng” – ông nói.

Trong khi đó, TS Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT cũng cho rằng cuốn sách có ý nghĩa nâng cao dân trí quốc gia về tài chính, cho chúng ta nhiều suy nghĩ về cuộc sống và ai đọc cũng thấy mình ở trong đó. “Người đọc sẽ có được kiến thức, tránh rủi ro tài chính và đầu tư, sống có khát vọng, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội”.

Đây cũng là cuốn truyện tranh lần đầu tiên có nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ nhất tại Việt Nam đến thời điểm này (với hơn 80 câu), đã truyền cảm hứng về tình yêu thương, nhân ái, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lao động.

Bà Anna Szalwicki - Phó điều phối viên Dự án hợp tác các Ngân hàng Tiết kiệm Đức DSIK khu vực Đông Nam Á nhận xét:

“ Phổ cập tài chính và hiểu biết các kiến thức tài chính cơ bản đóng vai trò quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới. Năm 2020, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công bố một số thông tin thú vị về phổ cập tài chính trên toàn cầu và chúng ta có thể thấy rằng có nhiều quốc gia cần cải thiện trong vấn đề này. Tại Việt Nam, đã có nhiều việc diễn ra kể từ khi công bố Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia vào năm 2020. Tại Việt Nam, việc tăng cường các kiến thức tài chính cho tất cả mọi người là rất quan trọng. Điều quan trọng là Chính phủ rất ủng hộ việc này, và chiến lược tài chính toàn diện quốc gia sẽ giúp mang lại một tương lai tài chính tốt hơn".