THỂ THAO

Không trở về Việt Nam, Thai League sẽ là lựa chọn mới của Công Phượng?

Hoàng Sơn • 12-12-2023 • Lượt xem: 1195
Không trở về Việt Nam, Thai League sẽ là lựa chọn mới của Công Phượng?

Sau khi Yokohama FC xuống hạng, tương lai của Công Phượng đang là một ẩn số. Nếu không tiếp tục thi đấu ở Nhật Bản, Thai League đang là bến đỗ khá phù hợp với chân sút sinh năm 1995.

Xem thêm:

Bị đàn em gọi bằng ‘chú’, Văn Quyết phản ứng bất ngờ

Lại thêm một cột mốc được Ronaldo tạo ra trong năm 2023
 

Sau khi rời Yokohama FC, tương lai của Công Phượng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông trong nước. Nhiều người dự đoán, Công Phượng sẽ rời đội bóng của Nhật Bản để trở về nước thi đấu cho các đội bóng có tài chính ở V.League.

Công Phượng thường xuyên không được thi đấu ở Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin gần đây, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai sẽ không trở lại Việt Nam mà gia nhập một đội bóng của Giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League 1). Hiện tại, một số đội bóng xứ chùa Vàng đang muốn có được sự chữ ký của “Messi Việt Nam”.

Thai League hiện đang là giải đấu số 1 Đông Nam Á, đồng thời đứng hạng 5 tại khu vực Đông Á. Đây sẽ giải đấu khá phù hợp đối với cầu thủ Việt Nam. So với J.League, các cầu thủ Việt sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn khi thi đấu ở Thai League. Theo đó, Xuân Trường từng khoác áo một trong những đội bóng mạnh nhất của Thái Lan là CLB Buriram và anh đã có 9 lần ra sân. Thủ thành Đặng Văn Lâm thậm chí còn ấn tượng khi có tới 42 trận đấu chính thức ở CLB Muangthong United.

Nên vậy, việc Công Phượng sang Thai League chơi bóng có thể coi là một lựa chọn hợp lý bởi đây là giải đấu không có quá nhiều chênh lệch so với V.League và giúp chân sút quê Nghệ An có nhiều cơ hội ra sân thi đấu hơn.

Trước đó, người bạn thân của Công Phượng là Văn Toàn cũng đã những chia sẻ về tương lai của CP10: “Tôi với Công Phượng nói chuyện với nhau rất nhiều, kể cả những chuyện đi hay ở, có nên về Việt Nam hay không. Chúng tôi cũng rất hiểu nhau. Có thể tôi khuyên Công Phượng nên về hoặc Phượng khuyên lại tôi như nào thì chưa chắc 2 đứa sẽ nghe theo bởi đều có suy nghĩ của mình. Có thể với tôi 3 năm là thời gian thi đấu đỉnh cao nhưng Công Phượng lại có quan điểm khác. Về câu hỏi liệu Công Phượng là có nên về Việt Nam để thi đấu tốt hơn hay không, Công Phượng trả lời như nào thì tôi cũng hoàn toàn tôn trọng”.

Hiện tại, Công Phượng vẫn đang giữ im lặng trước tin đồn rời Nhật Bản để thi đấu ở một môi trường khác. Cựu cầu thủ HAGL hiện vẫn đang trong quãng nghỉ cùng Yokohama FC sau mùa giải cũ kết thúc. Ngoài ra, anh cũng thỉnh thoảng chia sẻ trên mạng xã hội về những khoảnh khắc tập luyện trong màu áo đội bóng Nhật Bản.