VĂN HÓA

Kịch chuyển thể 'Xứ sở của các nguyên tố', làn gió mới cho nhạc kịch

Bá Phúc • 01-10-2023 • Lượt xem: 3192
Kịch chuyển thể 'Xứ sở của các nguyên tố', làn gió mới cho nhạc kịch

Vừa qua, sân khấu Thế Giới Trẻ đã trình làng đến người xem vở diễn “Xứ sở của các nguyên tố” của hai biên kịch trẻ Mỹ Trí và Ngọc Minh. Đồng thời vở nhạc kịch trên cũng được chính Mỹ Trí - nữ đạo diễn trẻ tuổi dàn dựng.

Nữ đạo diễn Mỹ Trí, tên đầy đủ là Vưu Kiều Mỹ Trí, sinh năm 1999 đã có ý tưởng táo bạo khi trình làng đến khán giả vở diễn được cảm tác từ bộ phim điện ảnh “Elemental” của đạo diễn Peter Sohn dưới sự hướng dẫn của đạo diễn, NSND Trần Ngọc Giàu.

Toàn bộ ekip dưới sự hướng dẫn của NSND Trần Ngọc Giàu.

Mỹ Trí đang theo học chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu khóa 5 tại Trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM. Cô chia sẻ, từ khi mới bước vào trường, bản thân đã luôn ấp ủ giấc mơ xây dựng thánh đường Broadway tại Việt Nam. Và trong suốt 4 năm tại đây, cô đã làm trưởng nhóm của 2 nhóm kịch “Light” và “Xôm” với mô hình kịch cà phê từ khi mới học Đại học năm thứ nhất. Bên cạnh đó, cô nàng còn là một nhà sáng tạo nội dung, biên kịch, content creator cho kênh TikTok triệu follow “The Young Love”, chuyên đề tài giáo dục, kiến thức đời sống và tình cảm phụ nữ. Hiện tại, Mỹ Trí đang là giáo viên dạy kịch tại Nhà thiếu nhi quận Tân Bình, đồng thời giữ chức vụ biên tập, Kol của Công ty giải trí truyền thông Song Di Entertainment.

Mỹ Trí được đánh giá là một đạo diễn trẻ nhiều tiềm năng.

Qua nhiều buổi báo cáo học kỳ, Mỹ Trí đã không ngừng thực hiện dựng những trích đoạn nhạc kịch mới mẻ, khiến không ít thầy cô giảng viên cảm thấy hài lòng. Sau 4 năm theo đuổi, cô nàng đã thành công biến ước mơ ấp ủ từ lâu thành hiện thực cũng như đã tự tin khẳng định bản thân và chinh phục trái tim của thầy cô giảng viên cùng khán giả với vở nhạc kịch “Xứ sở các nguyên tố” trong đêm diễn.

Hỏi về lý do chuyển thể vở kịch qua bộ phim “Elemental” của đạo diễn Peter Sohn,  đạo diễn cho biết, bản thân đã nhiều lần xem và cảm thấy rất hào hứng với câu chuyện tình yêu, chạm đến trái tim mọi lứa tuổi người xem của 2 nguyên tố là Nước và Lửa. Tuy đối nghịch nhau về nguồn gốc, hòa cảnh, gia thế, tính cách và vị trí địa lý, nhưng sau tất cả, cả hai đã chạm đến vạch đích của một tình yêu đích thực sau bao thử thách, cơ hội hỗ trợ những nhược điểm của nhau. Mỹ Trí cũng cho biết thay vì phân biệt chủng tộc, tại sao chúng ta không học cách yêu thương để hòa hợp?

Diễn xuất của diễn viên trẻ Mi An (vai Than Hồng) và Hoàng Quốc Bảo (vai Sữa Tươi) mang cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Vở diễn từ lúc bắt đầu xây dựng kịch bản cho đến khi thành phẩm chỉ vỏn vẹn trong 45 ngày. Trong quá trình này, tuy vấp phải nhiều quan điểm trái chiều, nhưng toàn bộ ekip vẫn nỗ lực, hòa mình nhằm hướng đến ước mơ vươn cao đưa đến khán giả cái nhìn toàn cảnh, đa màu sắc về một thế giới nguyên tố đầy mới lạ.

Phần ánh sáng và âm nhạc góp phần tạo nên khung cảnh màu sắc ky ảo.

Góp phần cho thành công trọn vẹn của vở kịch “Xứ sở các nguyên tố” là sự tham gia, đóng góp vai trò của toàn bộ ekip như: biên đạo múa Nguyễn Huỳnh Quỳnh Nhi – Phát Nguyễn; phụ trách âm nhạc, hiệu ứng âm thanh Trần Hoàng Thạch Thảo; hóa trang Thanh Sang, Nhật Nhi; thiết kế trang phục Khánh Nam; thiết kế cảnh trí Nghi Nguyễn; Hỗ trợ chỉ đạo kiêm vai trò MC Thanh Tiến....

Toàn bộ ekip và dàn diễn viên cùng chung tay góp phần tạo nên sự thành công của vở kịch "Xứ sở các nguyên tố".

Bên cạnh đó, Mỹ Trí bật mí thêm, vì đây là vở nhạc kịch đầu tay của mình nên phần tìm kiếm và viết lời bài hát là phần xương cốt không thể thiếu. Do đó, cô đã dành nhiều thời gian để lựa chọn các ca khúc của Disney và viết lại lời việt. Quá trình tuy mất khá nhiều thời gian, nhưng cô cảm thấy hài lòng khi thành quả được như ý muốn. Cô chia sẻ thêm, trong tất cả bài hát, cô đặc biệt ấn tượng với ca khúc Donna Donna qua phần trình bày của diễn viên trẻ Buti Yêu Dấu (vai Than Tổ).

Phân cảnh diễn viên trẻ Buti Yêu Dấu (vai Than Tổ) trình bày ca khúc Donna Donna bày tỏ tình yêu với con gái nhỏ và người vợ quá cố đã lấy nước mắt, cảm tình của khán giả.

Ngoài ra, phần cảnh trí chỉ với 4 chiếc thang lớn trên sân khấu mà tạo nhiều không gian 3D, phân chia thành nhiều phân cảnh của vở diễn kết hợp với sân khấu xoay đã nhận được nhiều sự thu hút từ khán giả.

Đặc biệt chính là sự kết hợp, chung tay bung tỏa, toàn sức toàn lực của các bạn diễn viên trẻ bao gồm: Mi An, Hoàng Quốc Bảo, Buti Yêu Dấu Minh Thư, Quang Khải, Nguyễn Huỳnh Gia Phúc, Nguyễn Khanh, Thái Kiên Nam, Trần Đỗ Anh Khoa, Hoàng Tiến, Thanh Hoa cùng với một số các bạn diễn viên khác, đã thành công tạo nên một vở nhạc kịch đầy sắc màu kỳ ảo và tươi mới, đem lại giây phút thư giãn, xen lẫn từng cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Dưới đây là một số hình ảnh của vở nhạc kịch "Xứ sở các nguyên tố" gây ấn tượng đến khán giả:

Phân cảnh của các diễn viên Nguyễn Huỳnh Gia Phúc (vai Vù Vù), Quang Khải (vai Bồng Bềnh) và Minh Thư (vai bà Nhang) đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Tình cảnh giữa hai bác cháu Than Tổ (Buti Yêu Dấu thủ vai) và Phừng Phực (Thái Kiên Nam thủ vai) vừa đem lại tiếng cười và nỗi xúc động chạm tới trái tim người xem.

Vai diễn các bông hoa của các bạn diễn viên trẻ như Quốc Khanh, Hoàng Tiến, Thanh Hoa, Huyền My và một số bạn khác đã đem lại một bầu không khí màu sắc, tươi mới và tiếng cười đến khán giả.