VĂN HÓA

Kỷ niệm 40 năm ngày mất của NSƯT Thanh Nga

Thanh Tâm • 26-11-2018 • Lượt xem: 3174
Kỷ niệm 40 năm ngày mất của NSƯT Thanh Nga

Kỷ niệm 40 năm ngày mất NSƯT Thanh Nga, cháu trai – nghệ sĩ Hữu Châu và gia đình sẽ tổ chức lễ giỗ tại TP.HCM vào trưa ngày 2/12 (nhằm ngày 26/10 âm lịch). Sau hàng chục năm xảy ra vụ án ám sát gây chấn động dư luận, đến nay giới mộ điệu vẫn yêu mến và thương tiếc nữ nghệ sĩ tài hoa này.

Cách đây 40 năm, khi vừa bước qua tuổi 36 tuổi và ở đỉnh cao của sự nghiệp, nghệ sĩ Thanh Nga bị bắn chết cùng chồng ngay trước cửa nhà ở đường Ngô Tùng Châu (nay là Lê Thị Riêng, quận 1, TP.HCM). Vụ án gây chấn động dư luận.

Với nhan sắc xinh đẹp cùng lối ca diễn truyền cảm, Thanh Nga gây ấn tượng trong lòng giới mộ điệu từ khi còn bé. Từ lúc 10 tuổi, Thanh Nga bắt đầu ca vọng cổ phụ họa và rất thành công trên sân khấu Thanh Minh, do nghệ sĩ Năm Nghĩa, dưỡng phụ của Thanh Nga làm bầu gánh. Thanh Nga được khán giả yêu mến hơn qua vai đào con trong các tuồng như: Phạm Công - Cúc Hoa, Đồ Bàn di hận, Lửa hờn… Biệt hiệu “Thần đồng Thanh Nga” có từ giai đoạn này.

Thanh Nga gây ấn tượng trong lòng giới mộ điệu qua các vai kế tiếp như Xuân Tự trong tuồng Áo Cưới Trước Cổng Chùa, Giáng Hương trong Sân Khấu Về Khuya, Diệp Thúy trong Đôi Mắt Người Xưa, Uyên trong Ngã Rẽ Tâm Tình, Trinh trong Con Gái Chị Hằng…

Ngoài việc diễn cải lương, Thanh Nga còn là gương mặt sáng trên truyền hình Sài Gòn (THVN9). NSƯT Thanh Nga tham gia phim ảnh từ năm 1969 khi cải lương bước vào giai đoạn thoái trào, xuống dốc trầm trọng khiến nhiều gánh phải tự giải tán, hầu hết các đào, kép giải nghệ...

Nữ nghệ sĩ Thanh Nga lại tiếp tục nổi tiếng ở lĩnh vực khác, cô được mời đóng vai chính trong phim Loan Mắt Nhung. Doanh thu từ bộ phim khiến cái tên Thanh Nga được các hãng phim chú ý và mời diễn với số tiền thù lao cao.

Tiếp nối thành công, Thanh Nga trở thành một trong những diễn viên điện ảnh đại diện miền Nam tham dự Liên hoan phim Á Châu tại Đài Bắc năm 1971 và là "Diễn viên xuất sắc nhất” tại Đại hội Điện ảnh Á Châu tổ chức năm 1974. Thanh Nga cùng Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Cương là 4 gương mặt nữ diễn viên tiêu biểu nhất tại miền Nam (trước 1975).

Sau ngày Thanh Nga mất, bộ phim Tìm Lại Cuộc Đời mới được phát sóng, phục vụ người xem trên khắp mọi miền đất nước. Bộ phim tài liệu Thanh Nga – Tiếng Hát Bay Xa do xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu thực hiện đoạt giải Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Moscow năm 1982.

Năm 1984, Thanh Nga được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Năm 2015, tên bà được đặt cho một con đường tại khu dân cư Gia Hòa (Q.9, TP.HCM).