Duyên Dáng Việt Nam

Ký ức Duyên dáng Việt Nam 16: sự kết hợp đầy ăn ý tạo nên tiếng vang của Phương Linh - Hà Anh Tuấn

Đ.N • 28-06-2023 • Lượt xem: 545
Ký ức Duyên dáng Việt Nam 16: sự kết hợp đầy ăn ý tạo nên tiếng vang của Phương Linh - Hà Anh Tuấn

Xuất hiện tại Duyên dáng Việt Nam lần thứ 16, Phương Linh - Hà Anh Tuấn mang đến phần trình diễn dạt dào cảm xúc thông qua ca khúc “Thiên đường gọi tên em”. Màn hòa quyện giọng hát đầy ăn ý của bộ đôi Hà thành đã góp thêm phần thành công cho đêm nhạc. 

Xem thêm:

Ký ức Duyên dáng Việt Nam 9: Tam ca Con Gái mang không khí tươi mới qua tiết mục ‘Thế giới năm 2000’ 

Duyên dáng Việt Nam trên đất Anh: Màn hòa giọng ‘ăn ý’ của Hồng Nhung, Nguyên Thảo và nhóm British Quartel Teatro

Nổi tiếng là một trong những cặp sao Việt ăn ý, những sản phẩm được kết hợp cùng nhau đều trở thành hit. Sau hơn chục năm ở thị trường Vbiz, bộ đôi Phương Linh - Hà Anh Tuấn đã sở hữu trong tay hàng loạt ca khúc đình đám như: Cơn mưa tình yêu, Qua đêm nay, Thiên đường gọi tên em, Như lần đầu yêu,... 


Không chỉ ăn ý trên sân khấu, cặp đôi Hà thành còn là những người bạn thân thiết với nhau. Phương Linh - Hà Anh Tuấn là một trong những kỉ niệm một thời của thế hệ 8x, 9x, với những bản tình ca đình đám như: "Cơn mưa tình yêu", "Qua đêm nay",...

Hồi ức lại, cách đây 17 năm, bộ đôi Hà thành đã có màn song ca tài tình tại Duyên dáng Việt Nam lần thứ 16 tại thành phố biển Nha Trang thông qua ca khúc "Thiên đường gọi tên". Tại đây, cặp đôi đã mang đến phần trình diễn dạt dào cảm xúc, trọn vẹn cả phần nghe lẫn nhìn. 

Trên sân khấu, Phương Linh diện váy hai dây trắng khoe nét đẹp dịu dàng, quyến rũ thì bạn diễn của cô vô cùng điển trai, lãng tử với áo sơ mi trắng cùng chiếc quần kaki cùng tông màu. Cặp đôi còn thể hiện phần tương tác trên sân khấu cực kỳ ăn ý. Phần trình diễn của bộ đôi Hà thành được đánh giá cao tại sân khấu Duyên dáng Việt Nam 16. Đây cũng được xem là một trong những màn trình diễn gây ấn tượng bậc nhất của đêm diễn. 


Màn kết hợp đầy ăn ý của "Thiên đường gọi tên" qua sự thể hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. 

Hai giọng ca mang hai cá tính khác biệt, trong khi Phương Linh sở hữu chất giọng nữ cao, tràn đầy cảm xúc còn Hà Anh Tuấn lại trầm ấm, màn hòa quyện giọng hát của cặp đôi cùng sinh năm 1984 đã tạo nên một hiện tượng “Thiên đường gọi tên” trong suốt một thời gian. Cũng từ đây, tên tuổi của cả hai dần lan tỏa nhiều hơn đến công chúng. 

Duyên dáng Việt Nam 16 với chủ đề “Kéo trăng xuống đảo” được diễn ra hoành tráng tại Hòn Ngọc Việt, Nha Trang (Khánh Hòa). Chương trình kéo dài trong 2 ngày là 30 - 31/12/2006 đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Chủ đề được lấy ý tưởng từ trăng của 16 tròn đầy, BTC chương trình đã mang đến thành phố Biển làn gió của âm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc. 


Giọng ca sinh năm 1984 khoe vẻ đẹp trong trẻo ở tuổi đôi mươi và năng lượng tràn đầy trên sân khấu. 

Bên cạnh sự thành công của bài tình ca của bộ đôi Phương Linh - Hà Anh Tuấn, với chủ đề “Kéo trăng xuống đảo” còn có sự góp mặt của nhiều giọng ca danh vang tại thời điểm bấy giờ như: Kasim Hoàng Vũ, Elvis Phương, Mỹ Linh, Phương Thanh, Tùng Dương,... Ca khúc “Ông trăng xuống chơi” dưới sự thể hiện của Hoa hậu Thùy Lâm vừa nêu bật nên chủ đề của đêm diễn vừa tạo ấn tượng đặc biệt bởi dù là người đẹp nhưng cô nàng vẫn phô diễn khả năng ca hát của chính mình. 

Như thường lệ, ngoài âm nhạc thì điểm thu hút đặc biệt của chương trình Duyên dáng Việt Nam chính là màn trình diễn thời trang với những thiết kế ý nghĩa, mang đậm giá trị truyền thống của dân tộc. Tại số thứ 16, trên sân khấu ở thành phố biển Nha Trang với chủ đề “Kéo trăng xuống đảo” gồm 3 bộ sưu tập độc đáo của 3 nhà thiết kế "Thiên đường biển đêm" của nhà thiết kế Thuận Việt, "Biển hát" của Angel Phan, "Ánh Trăng" của Kiều Việt Liên đã tô điểm màu sắc cho chương trình khi không chỉ phô diễn tà áo dài truyền thống đơn thuần mà còn là những tà áo dài cách điệu, trang phục váy hoa hiện đại nhằm quảng bá hình ảnh cho xứ sở du lịch biển.