Duyên Dáng Việt Nam

Ký ức Duyên dáng Việt Nam số 26: Sân khấu hoành tráng cuối cùng của V.Music sau 4 năm hoạt động

Bảo An • 25-08-2023 • Lượt xem: 616
Ký ức Duyên dáng Việt Nam số 26: Sân khấu hoành tráng cuối cùng của V.Music sau 4 năm hoạt động

Sau phần trình diễn thành công liên khúc “Xinh tươi Việt Nam - Yêu sao mái tóc Việt Nam” tại sân khấu Duyên dáng Việt Nam số 26, nhóm nhạc V.Music tuyên bố tan rã sau 4 năm hoạt động để lại nhiều tiếc nuối. 

Xem thêm: 

Ký ức Duyên dáng Việt Nam 25: Lê Cát Trọng Lý mê hoặc khán giả qua ‘Giấc mộng lớn’   

Ký ức Duyên dáng Việt Nam 23: Khi Phương Thanh kết hợp với 'chị Tư' Cẩm Ly hát nhạc dân ca và cái kết đầy bất ngờ

Nối tiếp thành công từng những số trước đó, Duyên dáng Việt Nam tiếp tục được đầu tư hoành tráng với chủ đề “Thương quá Việt Nam” được diễn ra vào tối ngày 10/1/2014 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của Vbiz lúc bấy giờ với những cái tên: Quang Linh, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên,... cùng sự xuất hiện của loạt người mẫu, hoa hậu như: Thanh Hằng, Diễm Hương, Võ Hoàng Yến, Dương Mỹ Linh,... 

Bên cạnh những màn trình diễn “bùng nổ”, khán giả không chỉ đã tai với đã mắt với màn kết hợp ăn ý của nhóm nhạc V.Music cùng dàn người đẹp Vbiz khoe sắc duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Có thể nói, tiết mục liên khúc “Xinh tươi Việt Nam - Yêu sao mái tóc Việt Nam” của 4 chàng trai trẻ vừa bám sát chủ đề và vừa khéo léo lan tỏa văn hóa, trang phục truyền thống của dân tộc. 


Sau khi trình diễn tại sân khấu Duyên dáng Việt Nam số 26, V.Music bất ngờ tuyên bố tan rã. Có thể nói, trước khi tan rã, V.Music đã có màn trình diễn vô cùng thành công và đáng nhớ trước công chúng. 

Không vũ đạo hoành tráng, phần trình diễn của V.Music vẫn như thường lệ, nhưng lại hút mắt khán giả dõi theo sát sao trong suốt màn biểu diễn. Khi giọng hát của thành viên Ngọc Khanh cất lên, khoảnh khắc Hoa hậu Diễm Hương catwalk uyển chuyển trong trang phục áo dài với tông vàng nổi bật đã thu hút mọi ánh nhìn của nhiều người. Phần mở đầu ấn tượng của nàng hậu đã giúp những Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Lan Khuê,... tỏa sáng về sau. 


Lan Khuê, Thanh Hằng,... khoe sắc xinh đẹp trong trang phục truyền thống. 

Liên khúc “Xinh tươi Việt Nam - Yêu sao mái tóc Việt Nam” tại Duyên dáng Việt Nam 26 do 4 chàng trai trẻ của V.Music được đánh giá là thành công vượt ngoài mong đợi. Thế nhưng, sau đó 12 ngày, V.Music bất ngờ tuyên bố tan rã để các thành viên theo đuổi hành trình mới. Điều này khiến khán giả yêu nhạc Việt không khỏi tiếc nuối. Bởi thời điểm năm 2014, đây là nhóm nhạc thành công và được yêu mến bậc nhất Vpop. 

V.Music thành lập vào tháng 10/2009, với bốn thành viên Lê Thiên Bảo, Sơn Ngọc Minh, Ngọc Khanh và Hồ Anh. V.Music nhanh chóng khẳng định vị trí trên bản đồ âm nhạc Vbiz với hàng loạt ca khúc được yêu thích như: Xinh tươi Việt Nam, Chúc em hạnh phúc, Cuộc sống muôn màu, Muộn màng, Lỗi lầm thuộc về anh, Nơi đó có tình yêu,...  Đến tháng 2/2012, Hồ Đức Lợi vào thay thế vị trí của Lê Thiên Bảo. 


V.Music (ảnh trên) thuở mới ra mắt và (ảnh dưới) có sự thay đổi khi Hồ Đức Lợi gia nhập, thay thế cho Lê Nguyên Bảo. 

Trong suốt 4 năm hoạt động, V.Music cũng gặt hái vô số giải thưởng 13 giải thưởng âm nhạc. Đồng thời, được mời tham gia một số chương trình biểu diễn, giao lưu tại Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Nga... Sau khi tuyên bố tách nhóm, lần lượt những Sơn Ngọc Minh, Ngọc Khanh, Hồ Anh và Hồ Đức Lợi đều nhanh chóng tìm kiếm cho mình cơ hội tỏa sáng. Thế nhưng dù đã rất nỗ lực, tên tuổi của các chàng trai chưa thực sự bật lên và thu hút sự chú ý.

Thông tin thêm:

Duyên dáng Việt Nam (tên tiếng Anh: Charming Vietnam Gala) là một chương trình biểu diễn nghệ thuật do Báo Thanh Niên tổ chức, nay thuộc bản quyền do Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên nắm giữ và tổ chức.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, Duyên dáng Việt Nam được tổ chức để gây quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình nhằm giúp đỡ học sinh sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống. Đây là một chương trình mang tính xã hội và nhân văn. Bên cạnh đó, chương trình còn được đánh giá như là một sự kiện văn hóa nổi bật, gây được sự chú ý trong và ngoài nước. Tính đến nay, đã có hàng chục ngàn sinh viên, học sinh nghèo hiếu học nhận được học bổng từ chương trình Duyên dáng Việt Nam, góp phần giúp các em thực hiện những mơ ước và khát vọng của bản thân, gia đình và xã hội.

Với 30 kỳ tổ chức thành công rực rỡ, Duyên dáng Việt Nam đã khẳng định sức ảnh hưởng, tên tuổi và tầm vóc nghệ thuật của mình. Đây là chương trình nghệ thuật danh tiếng, có truyền thống và uy tín lâu đời, tạo được tiếng vang, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhiều khán giả yêu nhạc khắp 3 miền và cộng đồng người Việt trên thế giới.