ĐỜI SỐNG

Lần đầu tổ chức show diễn trên biển tại Phú Quốc

Thúy Vy • 25-12-2022 • Lượt xem: 851
Lần đầu tổ chức show diễn trên biển tại Phú Quốc

Dự án show diễn trên biển độc đáo được ra mắt vào dịp cuối năm tại Phú Quốc được kỳ vọng sẽ là điểm đến hút khách trong dịp lễ Noel.

Show biểu diễn đa phương tiện trên biển

Sun Group phối hợp cùng ECA2 tổ chức show diễn ứng dụng công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars vào ngày 24/12 tại thị trấn Hoàng Hôn, An Thới. Lấy cảm hứng từ cây Cầu Hôn sắp tới ra mắt và thông điệp của tình yêu, vở diễn được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa lửa, ánh sáng, nước, laser, âm nhạc,... Bắt đầu từ ngày 23/12, khách du lịch có thể mua vé xem show trên website chính thức của Sun World Phú Quốc.  

Kiss the Stars sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện và được coi là “con gà đẻ trứng vàng” tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Tại Sentosa, thiên đường giải trí hàng đầu Singapore, show Wing of Times đã chào đón 5,4 triệu lượt khách toàn cầu kể từ khi ra mắt năm 2014. Hay tại Xứ sở Kim chi, show Big O cũng trở thành một trải nghiệm không thể bỏ qua, đón 100.000 khách mỗi tuần.

Kiss The Stars chính  là "đứa con tinh thần" tiếp theo của ECA2,  đơn vị đã tổ chức Wing of Times, Big O hay các show truyền hình đa phương tiện nổi tiếng trên 17 quốc gia khác. Mang những công nghệ tiên tiến nhất thế giới đến với Phú Quốc, show diễn Kiss The Stars hứa hẹn mang “Đảo ngọc” trở thành trung tâm vui chơi, giải trí bất tận và xác lập nhiều kỷ lục thế giới.

Không gian sân khấu của Kiss The Stars có sức chứa lên đến 5.000 chỗ ngồi, gấp hai đến ba lần so với các chương trình đình đám trên thế giới. Hiện tại show Wing Of Times ở Sentosa có quy mô sân khấu là 2.500 chỗ ngồi, còn sân khấu của Legend of Pangu, Trung Quốc cũng có quy mô sân khấu là 1.500 chỗ ngồi. Tất cả đều ít hơn Kiss The Stars của Phú Quốc.

Đặc biệt, ranh giới giữa sân khấu và khán đài không tồn tại trong chương trình này. Khán giả sẽ vô thức ngả mình để né những thiên thạch của vũ trụ hay cảm nhận sức nóng khi xuất hiện"dung nham". Du khách cũng nên trang bị cho mình một chiếc áo mưa, hoặc sẵn sàng cho vụ nổ nước, bởi du khách chính là một “chiến binh” trong dãi ngân hà, chiến bảo vệ hành tinh của chính mình. 

Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp xuyên suốt show diễn

Show Kiss The Stars sẽ kể về câu chuyện tình yêu của một chàng trai ở Thị trấn Hoàng hôn và nữ chiến binh đến từ một vũ trụ xa xôi, trong cuộc chiến bảo vệ dải ngân hà khỏi nguy cơ bị hủy diệt. Cuối cùng, khi hòa bình lập lại cũng là lúc hai nhân vật trao nhau nụ hôn trong bối cảnh Cầu Hôn. 

Theo đại diện Sun Group, màn trình diễn khéo léo giải thích nguồn gốc của Cầu Hôn là biểu tượng của tình yêu đẹp và gửi gắm những giá trị nhân văn về giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã trong. Tên các nhân vật trong truyện được đặt tên theo các nguyên tố ngũ hành và tên các hành tinh trong ngân hà. 

Tinh tế hơn, sinh vật ngoài hành tinh Thủy còn lấy cảm hứng từ loài bò biển, loài động vật quý hiếm có ở vùng biển Phú Quốc. Có rất nhiều công nghệ ấn tượng, tuyệt vời và tiên phong trong chương trình Kiss The Stars. Sân khấu được thiết kế độc đáo với màn hình nước có diện tích gần 1.000 m2 cùng hệ thống đèn chiếu 3 mái vòm nối tiếp nhau, dẫn dắt du khách đắm chìm trong những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn.

Trong câu chuyện của 2 ngôi sao Mộc và Kim, cây cầu nối giữa Trái đất và Không gian sẽ luôn tồn tại đâu đó trong Dải Ngân hà. Đây là giải thích cho sự ra đời của Cầu Hôn - giờ đây là phông nền phía sau sân khấu, biểu tượng của cầu nối và là kỉ niệm của câu chuyện tình đẹp này.

Sau show diễn, du khách còn được gợi ý dành thời gian dạo quanh Cầu Hôn để chiêm ngưỡng công nghệ chiếu sáng Led Dynamic tiên tiến và khung cảnh biển, thành phố về đêm lung linh ánh đèn.