VĂN HÓA

Lễ hội Naadam - tinh hoa văn hóa độc đáo của Mông Cổ 

Hoài Nhung • 21-07-2023 • Lượt xem: 1826
Lễ hội Naadam - tinh hoa văn hóa độc đáo của Mông Cổ 

Danshig Naadam là một lễ hội tôn giáo văn hóa lớn nhất của vùng đất du mục Mông Cổ. 

Mông Cổ được biết đến là vùng đất của du mục và những chiến binh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, nơi đây còn nổi tiếng với nhiều lễ hội văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc. Một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất của đất nước này chính là lễ hội Naadam. Có thể thấy, lễ hội Naadam ngày càng trở nên phổ bến và thu hút nhiều lượt khách quốc tế tham gia và trải nghiệm. 

Lễ hội Naadam là gì?

Theo tiếng Mông Cổ, Naadam nghĩa là trò chơi. Sự kiện này còn thường được gọi là "Eriin Gurvan Naadam" - tạm dịch là "Ba trò chơi của nam giới". Các trò chơi bao gồm: đấu vật Mông Cổ, đua ngựa và bắn cung được tổ chức trên khắp đất nước.

Chia sẻ với CNN, Buyandelger Ganbaatar (gốc Mông Cổ) - đại diện công ty du lịch Nomadic Expeditions cho biết Naadam thực sự đã có hơn 2.000 năm lịch sử và ban đầu nó là một phương tiện chuẩn bị cho chiến tranh, khi các bộ lạc sinh sống ở Mông Cổ thường xuyên tấn công lẫn nhau. Đây cũng là cuộc tụ họp lớn nhất ở Mông Cổ, với 21 tỉnh đều dành thời gian nghỉ lễ để tôn vinh di sản và văn hóa du mục truyền thống của họ. Ganbaatar nói: "Trong lễ hội, có thể thấy niềm tự hào, niềm vui và hạnh phúc trên mọi khuôn mặt của những người tham gia. Naadam đã trở thành một phần bản sắc dân tộc của người Mông Cổ".


Lễ hội Naadam - nét đẹp truyền thống đặc trưng của Mông Cổ. 

Naadam là lễ hội truyền thống lớn nhất, kéo dài nhất của người Mông Cổ, có niên đại hơn 800 năm kể từ thời Thành Cát Tư Hãn năm 1206. Nhưng mãi đến năm 1921, Naadam mới chính thức được tuyên bố là một ngày lễ quốc gia hàng năm ở Mông Cổ. Tuy nhiên, trong suốt hàng trăm năm qua, bộ ba - bắn cung, cưỡi ngựa và đấu vật là những môn thể thao không thể thiếu để xây dựng các kỹ năng quan trọng cho dân du mục trong vùng cũng như binh lính Mông Cổ.

Lễ hội Naadam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2010. "Naadam của người Mông Cổ có mối liên hệ không thể tách rời với nền văn minh du mục của người Mông Cổ", văn bản của UNESCO cho biết.

Tiếp nối những giá trị lịch sử

Theo một số tài liệu lịch sử, vào đầu thế kỷ 13, sau khi Thành Cát Tư Hãn đánh bại kẻ thù và cai trị các bộ lạc Mông Cổ, ông đã tổ chức các trò chơi như một sự kiện ăn mừng. Trên Tấm bia của Thành Cát Tư Hãn - một phiến đá có niên đại từ những năm 1200 có  chữ viết Mông Cổ đầu tiên, mô tả một nhà quý tộc tên là Yesunge, người đã bắn được mục tiêu bằng một mũi tên từ khoảng cách hơn 500 mét. 


Nadaam tiếp nối giá trị lịch sử đồng thời thể hiện tình yêu với thiên nhiên và môi trường. 

Ba loại hình thể thao này có liên quan trực tiếp đến lối sống và điều kiện sống của người Mông Cổ. Việc truyền dạy chúng được thực hiện theo truyền thống gia đình. Không những vậy, các nghi lễ và phong tục của Naadam cũng thể hiện tình yêu thiên nhiên và môi trường. Naadam không chỉ tiếp nối những giá trị lịch sử, văn hóa mà còn thể hiện vấn đề tôn giáo, quốc gia và dân tộc. 


Ẩm thực tại lễ hội Naadam rất phong phú và đa dạng. Những món ăn ưa thích của người địa phương là khuushuur (bánh cuốn nhân thịt), bánh bao chiên giòn, và sữa chua airag. 

Ngoài các lễ hội lớn được tổ chức tại Ulaanbaatar, còn có các trò chơi Naadam - với các quy mô khác nhau - được tổ chức trên khắp Mông Cổ ở vùng nông thôn. Du khách đến lễ hội Naadam thường tập trung tại sân vận động quốc gia, tham dự lễ khai mạc, diễu hành, biểu diễn và tất nhiên là các trò chơi sẽ được tổ chức tại Ulaanbataar trong vài ngày. Lễ khai mạc bao gồm nhiều hoạt động hoành tráng, quảng bá những điệu múa, âm nhạc hay nhất của Mông Cổ và các truyền thống văn hóa khác.

Du khách quốc tế trải nghiệm nếp sống Mông Cổ 

Kỳ nghỉ Naadam quốc gia kéo dài từ 3 đến 5 ngày, được Chính phủ Mông Cổ thông qua và phần lớn đất nước ngừng hoạt động trong thời gian này. Không chỉ là một ngày lễ truyền thống của người địa phương mà Naadam còn là một trong những địa điểm sôi nổi đối với du khách quốc tế đến thăm Mông Cổ. Theo số liệu ghi nhận, năm 2019, Naadam thu hút hơn 11.000 người nước ngoài đến để xem các trò chơi. Cả nước đã đón khoảng 637.000 du khách quốc tế trong năm đó.


Mông Cổ nới lỏng các quy định để thúc đẩy du lịch. 

Năm 2023 đánh dấu sự khởi đầu trở lại của các lễ hội sau 2 năm dãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Để thúc đẩy du lịch nói chung, chính phủ Mông Cổ khẳng định 2023-2025 là "Những năm thích hợp để đến thăm Mông Cổ". Bên cạnh đó, khách du lịch từ 34 quốc tịch bổ sung có thể đến thăm Mông Cổ miễn thị thực trong tối đa 30 ngày. Việc bổ sung một số quốc gia châu Âu cũng như Úc và New Zealand nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách miễn thị thực của Mông Cổ lên 61

Phụ nữ có thể tham gia lễ hội Eriin Gurvan Naadam không?


Người Mông Cổ gần như được sinh ra với kỹ năng bắn cung, một phần không thể thiếu trong lối sống du mục. 

Hầu hết các trò chơi đều dành cho người tham gia ở mọi lứa tuổi và giới tính, ngoại trừ đấu vật. Ở Ulaanbaatar, hàng trăm đô vật hàng đầu của quốc gia thi đấu trong hai ngày với chín vòng đấu loại trực tiếp không tính thời gian. Các cuộc thi bắn cung chính diễn ra bên cạnh Sân vận động Quốc gia, tại Trường Bắn cung Quốc gia. Trong khi đó, các cuộc thi đua ngựa được tổ chức tại các khu hội chợ bên ngoài Ulaanbaatar. Những cuộc đua đường dài này kiểm tra sức chịu đựng của ngựa và những con vật này chủ yếu được cưỡi bởi những nài ngựa trẻ em. Mặc dù môn thể thao này là một phần di sản của đất nước, nhưng độ tuổi của thì sinh gây ra nhiều tranh cãi. Những năm gần đây, chính phủ sửa đổi các quy định liên quan để cải thiện các tiêu chuẩn an toàn của môn thể thao này.

Làm thế nào để có thể đến lễ hội Naadam? 

Nếu du khách quốc tế có ý định đến với lễ hội truyền thống Mông Cổ thì nên sắp xếp chỗ ở và đặt vé trước. Vé xem lễ khai mạc và bế mạc ở Ulaanbaatar rất hạn chế. Sân vận động có sức chứa 11.000 người và khoảng 2.500 vé được dành cho khách du lịch quốc tế mỗi năm. Giá năm nay là $25 mỗi vé. Việc bán vé thường chỉ mở khoảng một tuần trước trận đấu. Nhưng du khách có thể mua trước thông qua một công ty du lịch. 

Một số hình ảnh của lễ hội Naadam: 

Nguồn: CNN.com