THỂ THAO

Lượt cuối bảng A VCK U.19 Quốc Gia 2023: U.19 Khánh Hòa – U.19 SHB Đà Nẵng: Đà Nẵng quyết tâm để có vé đi tiếp

Huyền Hân • 26-04-2023 • Lượt xem: 839
Lượt cuối bảng A VCK U.19 Quốc Gia 2023: U.19 Khánh Hòa – U.19 SHB Đà Nẵng: Đà Nẵng quyết tâm để có vé đi tiếp

Bước vào lượt trận cuối, U.19 Khánh Hòa đang có lợi thế hơn U.19 SHB Đà Nẵng, nhưng U.19 Đà Nẵng đang cần một chiến thắng để có hy vọng đi tiếp. Vì vậy trận đấu sẽ cực kỳ quyết liệt.

Xem thêm: 

VCK U.19 Quốc gia 2023: Tài năng trẻ Nguyễn Đức Việt - Niềm hy vọng của đội bóng 'phố núi'

Ngậm ngùi để U.19 Hà Nội có 3 điểm vì pha phản lưới nhà, HLV Đặng Đạo (U.19 Khánh Hòa) hướng đến vị trí thứ 3 tốt nhất

Như vậy, sau hai lượt trận ở bảng A, U.19 Hà Nội đang có được 4 điểm tạm thời đang dẫn đầu bảng. Có cùng 3 điểm, nhưng U.19 Tây Ninh xếp thứ 3 sau U.19 Khánh Hoà vì thua đối đầu. Trong khi đó, U.19 Đà Nẵng xếp cuối bảng với chỉ duy nhất 1 điểm. Tuy nhiên, cơ hội vẫn đang chia đều cho các đội.

Ở lượt trận cuối, tại bảng A sẽ có 2 hai trận đấu giữa chủ nhà Tây Ninh và nhà ĐKVĐ U.19 Hà Nội và U.19 SHB Đà Nẵng đụng độ U.19 Khánh Hòa. Kết quả các trận đấu cũng sẽ ảnh hưởng đến các đội vì vậy 2 trận cuối bảng A đều sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 15h30 ngày 26/4.

Hiện tại, nhìn vào cục diện bảng A, U.19 SHB Đà Nẵng đang thất thế. Tuy nhiên, cơ hội của họ vẫn còn nguyên đó. Nếu giành chiến thắng trước U.19 Khánh Hòa, đồng thời U19 Hà Nội vượt qua chủ nhà Tây Ninh, U.19 Đà Nẵng sẽ có vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và giành quyền đi tiếp. Nếu Đà Nẵng thắng được, trận Hà Nội và Tây Ninh có kết quả không như mong muốn, họ vẫn còn có thể trông chờ vào vị trí thứ 3 với 4 điểm khi so sánh với các đội thứ 3 của bảng khác. Vì vậy, có thể nói nhiệm vụ tiên quyết của U.19 Đà Nẵng là phải có được chiến thắng trước U.19 Khánh Hòa. Phải nói rằng, U.19 Đà Nẵng chỉ có 1 điểm sau 2 trận, nhưng họ cho thấy rằng họ là đội bóng khá, có những cầu thủ tốt. Việc họ cầm hòa được nhà Đương kim vô địch U.19 Hà Nội đã chứng mình được điều đó. 


U.19 Đà Nẵng (áo cam)

Tuy nhiên, điểm yếu của họ cần khắc phục là khả năng chống các pha bóng cố định, 2 tình huống thua trong trận Tây Ninh đều đến từ những tình huống như thế. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ Đà nẵng cần chuẩn bị tâm lý tốt hơn, họ thường thi đấu mất bình tĩnh và có những pha vào bóng khá nguy hiểm cũng như trả đũa một cách không cần thiết. Điển hình là trận đấu gặp Tây Ninh, cầu thủ của Đà Nẵng Mai Quốc Tú đã đạp vào cầu thủ Tây Ninh một cách thô bạo. Vì vậy, họ cần tránh những trường hợp như thế, chỉ nên tập trung tối đa vào trận đấu. Bô ba tấn công của Đà Nẵng Văn Bình – Tuấn Anh – Nhật Đông vẫn sẽ những cái tên chủ chốt trên hàng công của Đà Nẵng. Ba cầu thủ này ở các trận vừa qua cho thấy trình độ và khả năng chơi bóng khá hay. Nếu thi đấu tốt, Đà Nẵng hoàn toàn có thể xuyên thủng được U.19 Khánh Hòa.


U.19 Khánh Hòa (áo vàng)

Ngược với Đà Nẵng, U.19 Khánh Hòa đang có 3 điểm, cơ hội vào tứ kết rộng cửa hơn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể phải đợi vé vớt nếu U.19 Tây Ninh thắng U.19 Hà Nội, mà họ chỉ thua hoặc hòa U.19 Đà Nẵng. Vì thế, họ vẫn sẽ muốn có một chiến thắng để tự quyết chính mình. U.19 Khánh Hòa vẫn cho thấy mình là một đối thủ cực kỳ khó chịu, nếu may mắn hơn là Khánh Hào có thể cầm hòa được nhà ĐKVĐ Hà Nội, khi bị thua vào những phút bù giờ đầy đáng tiếc. Đến với giải đấu này, U.19 Khánh Hòa đã cho ra mắt rất nhiều những cầu thủ trẻ chất lượng như thủ môn Chí Khang, trung vệ Duy Hoàng, tiền vệ Võ Quốc Anh Khoa, Lê Nác Đô và Nguyễn Tiến Vũ. Đặc biệt, Nguyễn Tiến Vũ đứng đầu danh sách ghi bàn tại vòng loại với 8 bàn. Một điều đang tiếc cho Khánh Hòa, có thể họ sẽ không có sự phục vụ của Lê Nác Đô(cũng đã có 5 bàn thắng tại Vòng loại) do đã bị chấn thương trong màn khởi động ở trận gặp Tây Ninh, có thể sẽ không kịp hồi phục. Đây là sự vắng mặt khá đáng tiếc, bởi Nác Đô và Tiến Vũ rất ăn ý trên hàng công của Khánh Hòa. Tuy nhiên, Huấn luyện viên Đặng Đạo sẽ chuẩn bị nhưng phương án thay thế tốt nhất và có những chiến thuật hợp lý trong trận đấu với Đà Nẵng. Có thể phương án phong ngự phản công sẽ được HLV Đặng Đạo sử dụng. Bởi Đà Nẵng cần chiến thắng sẽ tấn công và khi đó cơ hội của U.19 Khánh Hòa sẽ đến. 

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ diễn ra tại Tây Ninh, bắt đầu từ ngày 22/4 đến 4/5 với sự góp mặt của 12 đội bóng xuất sắc đã vượt qua Vòng loại là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh. 

12 đội sẽ chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 6 đội nhất nhì ở mỗi bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Kể từ vòng tứ kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Trong trường hợp có tỷ số hòa sau 90 phút chính thức thì sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng.