GIẢI TRÍ

Màn trình diễn trang phục dân tộc của Á hậu Thuỳ Dung 'gây bão', lý do đằng sau là gì?

Thanh Toàn • 28-09-2022 • Lượt xem: 804
Màn trình diễn trang phục dân tộc của Á hậu Thuỳ Dung 'gây bão', lý do đằng sau là gì?

Đêm trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc (National Costume) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Á hậu Thuỳ Dung là một trong những khách mời thể hiện bộ trang phục "Mùa nước lên" của NTK Hoàng Khương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Xem thêm:

Á hậu Thuỳ Dung xinh đẹp đón tuổi mới 

Miss Grand Vietnam 2022: 'Bùng nổ' ngay từ vòng loại thiết kế trang phục văn hóa dân tộc

 

Tối 23/9, đêm trình diễn trang phục truyền thống thuộc khuôn khổ "Miss Grand Vietnam 2022" diễn ra thành công tốt đẹp. Á hậu Thuỳ Dung là một trong những khách mời, thể hiện bộ trang phục "Mùa nước lên" của NTK Hoàng Khương.


Với gương mặt sắc sảo, thu hút cùng với nét đẹp hình thể cân đối, Thùy Dung đã thể hiện được hết linh hồn của bộ trang phục.

Màn trình diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả theo dõi bởi thiết kế đẹp, tinh xảo và thể hiện nét đẹp văn hoá dân tộc. Đặc biệt, phần trình diễn của Thuỳ Dung nhận được hàng loạt lời khen tặng. Cô trình diễn vừa kiêu kỳ, cuốn hút vừa thổi hồn vào bộ trang phục thêm phần sinh động, huyền ảo.


Màn trình diễn rất thành công của nàng hậu sinh năm 1996 kết hợp cùng với hiệu ứng ánh sáng ảo diệu đã tạo nên một tiết mục thú vị trên sân khấu "Miss Grand Vietnam 2022".


Người đẹp sở hữu một gương mặt mang đậm nét của một phụ nữ Á Đông.

Thuỳ Dung cho biết cô rất áp lực trước khi chương trình diễn ra vì bản thân không diễn thời trang trong nhiều năm qua. Chưa kể, đây là một đêm thi quan trọng của "Miss Grand Vietnam 2022" cùng bộ trang phục vô cùng ý nghĩa của Hoàng Khương. Do đó, cô quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của người chị thân thiết của mình là Hoa hậu Khánh Vân. 


Khánh Vân và Thùy Dương là hai người đẹp thân thiết với nhau trong giới sắc đẹp.

Lúc này, vì chưa có trang phục, hai chị em đành ứng biến để mô tả cảm giác lúc trình diễn như. Cô nàng đã đeo ba lô tăng sức nặng để tập đi cho quen với trọng lượng của thiết kế. Không những thế, 2 người đẹp còn làm tà áo giả và tập động tác câu cá…Hoa hậu Khánh Vân còn tận tình hướng dẫn Thùy Dung từng biểu cảm, động tác nhỏ sao cho thuần thục, đẹp mắt và tạo nên được hiệu của bộ trang phục.

Khi tổng duyệt, Thuỳ Dung thực hiện động tác câu cá “một phát ăn ngay” nên nàng Á hậu vừa mừng vừa hào hứng. Nhưng trên sân khấu, khi câu lần đầu không ăn, cô nàng cảm thấy rất áp lực. Nhớ lời dặn luôn phải bình tĩnh, xử lý nhẹ nhàng từ đàn chị, nàng hậu đã cố gắng thực hiện lại động tác câu cá một lần nữa. Và may mắn mọi thứ đã diễn ra một cách mượt mà và được đông đảo khán giả chào đón.


Lời dặn dò từ người chị Khánh Vân đã truyền thêm năng lượng cho Thùy Dung tự tin trình diễn trong bộ trang phục của NTK Hoàng Khương.

Thùy Dung là sinh ngày 11 tháng 7 năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đạt nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi sắc đẹp như: Hoa khôi Đại học Ngoại thương TP. HCM 2016, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016, dự thi Hoa hậu Quốc tế 2017. Sau sáu năm đăng quang, nhan sắc người đẹp ngày càng thăng hạng. Nàng Á hậu cho biết cô luôn cố gắng ăn uống khoa học, giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ trong cuộc sống. Ngoài ra, cô còn có một niềm đam mê dành cho hội họa và đọc sách. Sau các cuộc thi hoa hậu với trình độ tiếng Anh lưu loát và kỹ năng giao tiếp tốt Thuỳ Dung chuyển sang làm người dẫn chương trình. Hiện ngoài vai trò là một MC song ngữ, cô còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và vừa hoàn thành vai diễn đầu tay.