VĂN HÓA

Menthy Club, bộ phim đoạt giải nhất phim Quốc tế do các em học sinh cấp 2 của Việt Nam thực hiện

Nguyễn Hậu • 29-05-2023 • Lượt xem: 1612
Menthy Club, bộ phim đoạt giải nhất phim Quốc tế do các em học sinh cấp 2 của Việt Nam thực hiện

Bộ phim Menthy Club nói về đề tài sức khỏe tâm lý của các em học sinh trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là bộ phim đầu tiên của Đông Nam Á đạt giải Nhất trong cuộc thi làm phim quốc tế Your World.

Cuộc thi làm phim Quốc tế Your World là hoạt động thường niên tiêu biểu của mạng lưới các trường đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh giành cho học sinh từ 14 - 17 tuổi. Đối tượng tham gia là các em học sinh đang theo học tại các trường thuộc mạng lưới các trường đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh. Chủ đề năm nay là "Good health and Well-being" (Sức khỏe thể chất và tinh thần) với nội dung hướng tới ba mục tiêu trong tổng số 17 mục tiêu về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đề ra. Năm nay Your World có hơn 750 tác phẩm dự thi của 3.500 học sinh trên toàn cầu, bộ phim Menthy Club của các em Trường trung học cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội đã xuất sắc vượt qua 750 tác phẩm dự thi để giành giải vô địch.

Phim dựa trên câu chuyện có thật xảy ra trong quá trình điều hành câu lạc bộ hỗ trợ tâm lý tại trường. Nhân vật chính của bộ phim là My, một học sinh lớp 8 có lịch học thêm, làm bài tập, các kỳ thi dày đặc. Điều này đã khiến cho My luôn phải nỗ lực chăm chỉ học tập mỗi ngày, đôi khi khiến My cảm thấy kệt sức. Và điều làm My cảm thấy không biết phải làm gì, không muốn cố gắng nữa, cảm thấy mất mát và lạc lõng khi đối mặt với áp lực điểm số và lời chất vấn của mẹ: "Tại sao lại chỉ được có 8 điểm?".

5 thành viên nhóm làm phim Menthy Club

Đại dịch ập tới bất ngờ, My bị tách khỏi trường học, bạn bè, thầy cô và môi trường bên ngoài trong suốt một năm nghỉ dịch. Điều này khiến My gặp khó khăn trong việc nói chuyện và kết nối với bạn bè càng làm cho cô bé cảm thấy căng thẳng và có một bức tường vô hình ngăn cách My và mọi người.

My đã rất may mắn khi có những người bạn trong câu lạc bộ hỗ trợ tâm lý Menthy Club, đã luôn sẵn sàng lắng nghe em chia sẻ về những khó khăn, áp lực và các vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần. Các bạn trong câu lạc bộ đã cùng nhau tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề, tìm lại sự kết nối và yêu thương khiến My lấy lại được sự cân bằng trong tâm trí và trở lên tích cực hơn.

Bộ phim mang tính thức tỉnh dành cho người lớn và cho chúng ta thấy thay vì những lời khuyên thì lắng nghe và chia sẻ mới là cách giúp các em chữa lành tổn thương tâm lý.

Nhóm làm phim Menthy Club tại lễ trao giải

Nhóm làm phim gồm 5 thành viên: Tống Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Như Mai, Đỗ Trần Thảo Vy, Nguyễn Quang Anh và Phạm Đức Minh cho biết giải thưởng nằm ngoài sức tưởng tượng của các em. Các em tâm sự rằng đôi khi chúng em có tâm lý sợ hãi khi chia sẻ cảm xúc thật của mình với cha mẹ. Vì vậy thông qua bộ phim nhóm em muốn gửi gắm thông điệp dành cho cha mẹ thầy cô hiểu hơn về những gì mà giới trẻ đang trải qua, những khó khăn mà họ phải đối mặt để từ đó hai bên có sự thấu hiểu nhau hơn. Ngoài ra, nhóm em cũng muốn nhắn rủ cha mẹ hãy tôn trọng lựa chọn của con cái và tin tưởng vào chúng con bởi chúng con có hiểu biết và có quan điểm riêng. Thêm vào đó, nhóm cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn học sinh rằng các bạn không một mình, các bạn hãy kết nối với nhau để được chia sẻ và được lắng nghe.

Tại lễ trao giải, bà Lê Kim Anh, hiệu trưởng trường THCS Cầu Giấy bày tỏ lời cảm ơn tới ban tổ chức đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Bà cũng rất tự hào và xúc động khi thấy sự tâm huyết và trưởng thành của các em học sinh của trường. Đây sẽ là tiền đề để các em tiếp tục tỏa sáng và truyền cảm hứng cho các em học sinh khác.