GIẢI TRÍ

Miss Earth 2022 nghẹn ngào khi thăm bệnh nhi tim bẩm sinh

Quốc Hiển • 24-07-2023 • Lượt xem: 853
Miss Earth 2022 nghẹn ngào khi thăm bệnh nhi tim bẩm sinh

Sau chuyến đi trồng rừng tại Đồng Nai, Hoa hậu Trái đất 2022 Mina Sue Choi đã ghé Viện tim TP.HCM đồng hành cùng dự án 'Hiểu về trái tim'. 

Xem thêm: 

Chi Pu tài trợ giải chạy hơn 4.000 người tham dự 

Thí sinh khiến Mỹ Tâm rời 'ghế nóng', ra quyết định chưa từng có trong tiền lệ

Sau chuyến đi đến Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hoá Đồng Nai để khảo sát và trồng những cây đầu tiên tại dự án “Cánh rừng Miss Earth by TNA Entertainment” cũng như đến nhà máy Nhựa tái chế Duy Tân để tìm hiểu về công nghệ thu gom và tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam, Hoa hậu Trái đất 2022 Mina Sue Choi cùng với chủ tịch Miss Earth Việt Nam Trương Ngọc Ánh đã ghé Viện tim TP.HCM trong một hoạt động đồng hành cùng dự án “Hiểu về trái tim”. 


Mina Sue Choi cùng Trương Ngọc Ánh đã ghé Viện tim TP.HCM.


Hai người đẹp đã có một buổi thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhi bị tim bẩm sinh.


Khoảnh khắc hồn nhiên cùng các bệnh nhi của nàng hậu khiến cộng đồng mạng thích thú.

Tại đây, Trương Ngọc Ánh cùng với Mina Sue Choi đã động viên gia đình và trao tặng những phần cho các bệnh nhi (trong độ tuổi từ 1 - 8 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh. Trong chuyến thăm, nàng hậu đã không cầm được nước mắt khi được bác sĩ chia sẻ về tình hình bệnh của các em, cũng như là hành trình chiến đấu bệnh tật mà mỗi ngày các em đều phải cố gắng vượt qua. Vì theo lời bác sĩ, có những em không chỉ phẫu thuật một lần mà phải 2 - 3 lần để cải thiện tình trạng bệnh, dù cho số tuổi của các em còn rất nhỏ và sức khoẻ yếu. 


Mina Sue Choi không khỏi xúc động khi được bác sĩ chia sẻ về tình hình bệnh của các em.


Người đẹp luôn mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các vấn đề về môi trường và trẻ em.

Hoa hậu Mina Sue Choi chia sẻ sau chuyến đi: “Tôi mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy về môi trường, cũng như giúp đỡ các hoàn cảnh trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Vì chỉ như thế, chúng ta mới có cơ hội cùng nhau tạo thêm động lực để lan tỏa những hành động tích cực đến với tất cả mọi người”. 

Còn bà Trương Ngọc Ánh không khỏi xúc động: “Vẫn yêu thương các em thật nhiều và cảm ơn quỹ "Hiểu về trái tim" đã luôn đồng hành, giúp đỡ và hỗ trợ các em bao năm qua, lần nào đến thăm cũng vẹn nguyên yêu thương như ngày đầu”.