ĐỜI SỐNG

Mùa thu Hàn Quốc rực rỡ mỗi độ tháng 10

Nguyen Khoi • 12-10-2018 • Lượt xem: 2504
Mùa thu Hàn Quốc rực rỡ mỗi độ tháng 10

Tháng 10 là khoảng thời gian Hàn Quốc đang trong tiết trời mùa thu rợp sắc lá vàng lá đỏ xen kẽ nhau vô cùng lãng mạn. Điều gì làm nên sự thu hút ở Hàn Quốc? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nét đặc trưng du lịch Hàn Quốc tháng 10 qua bài viết này nhé!

1. Du lịch Hàn Quốc tháng 10 - hoàn hảo từ yếu tố thời tiết

Trong năm, Hàn Quốc có đầy đủ bốn mùa. Mỗi mùa lại mang một chiếc áo thiên nhiên riêng biệt với các màu sắc khác nhau. Mùa thu ở Hàn Quốc vào tháng 10, nhiệt độ giảm dần, cây cối ở đây bắt đầu đổi màu đầy quyến rũ.

Vào khoảng tháng 10, nhiệt độ ở Hàn Quốc có thể được coi là lý tưởng nhất, trung bình từ 7 - 20 độ C. Ban ngày trời ấm áp dễ chịu và ban đêm trời se lạnh. Thời tiết lúc này khá mát mẻ dễ chịu và ít mưa nên rất thuận tiện cho việc dạo chơi, ngắm cảnh đẹp. Tản bộ dưới hàng cây rẻ quạt vàng rực rỡ, ngắm đồng cỏ màu bạc lóa mắt hay diện Hanbok "sống ảo" cùng bạn bè khi tới Hàn Quốc vào thu là những trải nghiệm thú vị chờ bạn khám phá.

2. Những cảnh quan vô cùng lãng mạn vào mùa thu

Tháng 10, du khách sẽ may mắn được cảm nhận trọn vẹn nét tinh tế, quyến rũ của mùa thu xứ Kim chi. Tản bộ dưới những con đường rợp lá vàng, dạo quanh mặt hồ trong xanh phản chiếu sắc đỏ của rừng lá phong, bầu không khí trong lành… tất cả khiến cho phong cảnh trở nên lãng mạn hơn và đẹp đến mê hồn vào mỗi độ thu sang.

Tiết trời mùa thu mát mẻ là điều kiện thuận lợi để bạn đi bộ khám phá những đường mòn dài trên núi đầy ấn tượng của Hàn Quốc. Bạn có thể dạo núi Bukhansan gần ngay nội thị Seoul, hoặc tận mắt chiêm ngưỡng cánh đồng cỏ bạc nở rộ lóa mắt vào mùa thu ở núi Myeongseongsan, nơi ranh giới giữa Cheorwon và Pocheon.

3. Những lễ hội đặc sắc khó quên

Bên cạnh cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, và các loại đặc sản nổi tiếng khi đi du lịch Hàn Quốc vào mùa thu, du khách còn được tham gia nhiều lễ hội mang đậm nét văn hóa của người dân Hàn Quốc.

Lễ hội pháo hoa Busan vào độ tháng 10 hàng năm:

Lễ hội đèn lồng Junju Namgang Yudeung diễn ra từ 1/10 đến 15/10: