Hằng năm, từ trước Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng giêng, cộng đồng người Hoa ở TP.Cần Thơ vẫn duy trì tập quán lên chùa dâng hương cầu an cho gia đình, người thân và cả cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình.
Hương (nhang) được dâng là loại hương vòng, mỗi vòng có thể cháy liên tục trong 30 ngày mới hết.
Đầu năm mới, cũng như đồng bào các dân tộc trong cả nước, người Hoa ở TP.Cần Thơ đều đi lễ chùa, dâng hương theo phong tục Tết Nguyên đán cổ truyền
Những ngôi chùa thu hút nhiều người đến dâng hương có chùa Ông (Quảng Triệu Hội quán, Q.Ninh Kiều) và Hiệp Thiên Cung (còn gọi là Quan Thánh cổ miếu, Q.Cái Răng).
Cả hai ngôi chùa này đều có lịch sử xây dựng hơn 100 năm và đều được xếp hạng di tích cấp quốc gia.
Những ngôi chùa của cộng đồng người Hoa có điểm khác biệt là trang hoàng nhiều loại đèn lồng, sắc màu rực rỡ
Tuân thủ khuyến cáo của ngành chức năng, mọi người đến chùa, dâng hương đều thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Trong mỗi nén hương vòng đều có thẻ ghi tên người được cầu an
Hương vòng tùy theo kích cỡ, có thể cháy liên tục từ 15 - 30 ngày
Những ngày đầu năm tại chùa Ông (Quảng Triệu Hội quán), hương vòng được mắc khắp nơi nhưng luôn trật tự, ngăn nắp
Những chiếc hương vòng được dâng và thắp lên đều được người có trách nhiệm trong chùa coi sóc chu đáo
Không chỉ là nơi thực hiện tín ngưỡng, tâm linh, hiện nay chùa Ông và Hiệp Thiên Cung (ảnh) đều là những địa danh du lịch nổi tiếng của Cần Thơ
Ảnh: Thanh Hồng
Theo 1thegioi.vn