VĂN HÓA
Ngỡ ngàng trước những tiêu chuẩn vẻ đẹp không tưởng trên Thế giới
Hải Ly • 14-12-2024 • Lượt xem: 340
Thế giới bao la, rộng lớn với nhiều vẻ đẹp từ thiên nhiên đến con người hết sức phong phú, đa dạng và được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Quả thật, tiêu chuẩn về cái đẹp ở các quốc gia rất khác nhau, giữa phương Đông và phương Tây, giữa nền văn hoá văn minh hay truyền thống cổ đại. Bài viết này sẽ đầy những điều kỳ thú, hấp dẫn về tiêu chuẩn cái đẹp trên Thế giới. Nhưng trước hết, hãy quên đi những quan niệm cái đẹp từ trước giờ của bạn để không quá … shock nhé!
1. Bộ tóc kỳ dị của những người phụ nữ đẹp nhất “Lục địa đen”
Ở vùng Kunene, thuôc khu vực phía bắc Namibia (tây nam châu Phi), một bộ lạc có tên Himba nổi tiếng là những người chăm gia súc “đỏm dáng” nhất châu Phi, có lẽ chính vì thế mà phụ nữ Himba cũng được mệnh danh là những người đẹp nhất “Lục địa đen”. Điều khiến họ trở nên nổi bật và không giống với bất cứ bộ tộc nào ở đây chính là mái tóc của họ.
Ảnh: Internet
Người phụ nữ Himba rất chú trọng mái tóc của họ, vì ngoài việc thể hiện cái đẹp, kiểu tóc đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng người Himba, nhằm phản ánh tình trạng hôn nhân, tuổi tác, độ giàu có và tầng lớp trong một khóm làng nhỏ. Có thể nói những người phụ nữ Himba là những nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Không cần bất cứ dụng cụ máy móc hiện đại nào, họ vẫn tạo ra những kiểu tóc có 1-0-2, hết sức cầu kỳ và mang tính biểu tượng xã hội trong văn hoá của họ.
Ảnh: Internet
Những bím tóc được họ nối dài thêm bằng những mẩu cỏ khô đan lại với nhau, lông dê và tóc nối nhân tạo. Ngoài ra, họ còn dùng một loại kết dính đặc biệt để giúp cho mái tóc dài được chắc chắn và trông tự nhiên hơn, đó là một loại bột nhão được làm từ cây bụi và đất đỏ, gọi là “otjize”. Những bím tóc dày, bóng, mượt là dấu hiệu của những người phụ nữ khoẻ mạnh và mắn đẻ, điều này sẽ giúp thu hút đàn ông hơn vì trong mắt họ, những người phụ có ngoại hình như vậy cực kỳ hấp dẫn.
2. Những chiếc cổ thiên nga hay là sự đau đớn ở Myanmar
Phụ nữ Kayan – một bộ tộc thiểu số ở Myanmar được biết đến với việc đeo những chiếc vòng lên đến số lượng hàng chục để… kéo dài cổ của họ. Tuỳ thuộc vào sự giàu có của gia đình, những cô gái trẻ sẽ được đeo vòng từ rất sớm, bắt đầu từ lúc khoảng 5, 6 tuổi. Người Kayan tin rằng cổ càng dài, người phụ nữ càng đẹp.
Ảnh: Internet
Lời lẽ này nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Một sự thật trái ngược khác được chia sẻ lại rằng, phong tục kéo cổ dài đáng sợ này của người Kayan đã có từ rất lâu đời, mục đích của việc này chính là để làm cho những người phụ nữ Kayan trông xấu và kém hấp dẫn hơn, từ đó bảo vệ họ khỏi sự bắt cóc của các bộ lạc đối địch.
Ảnh: Internet
Dù ngày nay, tình trạng tranh đấu giữa các bộ lạc ít nhiều đã không còn, nhưng tập tục này vẫn được duy trì như một cách mà họ bảo tồn truyền thống văn hoá. Nghe có vẻ đau đớn và …tiêu cực, vì các cuộn dây đồng nặng khoảng 20kg (tương đương 44 pound), khiến công việc đồng án và lao động chân tay của những người phụ nữ Kayan trở nên cực kỳ khó khăn và đau đớn, nhưng nếu tháo ra, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro sức khoẻ cao hơn nữa. Vì cơ thể đã chịu nhiều biến đổi, đặc biệt là cấu trúc xương, nếu tháo vòng cổ ra, điều này có thể làm gãy xương sống và gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Do vậy, những người phụ nữ Kayan buộc phải sống với tập tục “Cổ dài” từ đời này qua đời khác, và phải đeo mãi đến cuối đời.
3. Trào lưu răng nanh Ma cà rồng ở Nhật Bản
Nếu những người bình thường phải cực kỳ đắng đo khi bỏ ra một số tiền không hề nhỏ và chịu đựng đau đớn để sở hữu một hàm răng đều, đẹp, có ích cho việc ăn uống và giúp cải thiện thẩm mỹ khuôn mặt. Thì một số phụ nữ ở Nhật Bản lại chịu chi ra gần cả trăm đô la chỉ để tạo hình cho hai chiếc răng nanh của họ trông cho giống Ma cà rồng.
Ảnh: Internet
Trào lưu làm đẹp kỳ lạ này được gọi là “yaeba”, và đàn ông Nhật cũng rất thích điều này vì nó khiến phụ nữ trông “trẻ con” hơn. Dịch vụ tạo hình răng nanh Ma cà rồng này rất phổ biến ở các phòng răng Tokyo. Tại đây, các nha sĩ sẽ làm một thủ thuật thẩm mỹ nhỏ, gắn những chiếc/ đầu răng nanh nhỏ tạm thời hoặc vĩnh viễn – tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, vào răng nanh thật. Từ “yeaba” có nghĩa là răng “nhiều lớp” hoặc răng “kép”, mô tả cặp răng nanh dài, nhọn khác thường và đôi khi nó còn chìa hẳn ra hai bên, lộ rõ ra bên ngoài viền môi khi cười.
4. Đôi môi "siêu to khổng lồ" của một số bộ tộc châu Phi
Châu Phi có thể xem là nơi cái đẹp phát triển không biên giới và không trói buộc, trong đó có tập tục đeo đĩa môi. Đây là một phong tục kỳ lạ có từ thời nguyên thuỷ của bộ lạc Mursi ở châu Phi, nhưng cho đến hiện nay, các bộ tộc Mursi, Chai và Tirma là những nhóm xã hội nhỏ còn sót lại tập tục nong môi.
Ảnh: Internet
Với tập tục này, những người phụ nữ sẽ đặt một đĩa gốm lớn ở dưới môi để khiến môi mình trông đẹp hơn. Nhưng để làm được vậy, họ phải mất rất nhiều năm để kéo căng phần môi dưới một cách từ từ, thậm chí là phải đục môi, nhổ từ 2 đến 4 răng cửa hàm dưới. Do đó, những người phụ nữ nơi đây phải bắt đầu thực hiện phương thức làm đẹp đầy đau đớn và chịu đựng này từ lúc 15 tuổi.
Ảnh: Internet
Nhiều nguồn tin cho rằng, kích thước của đĩa được xem là dấu hiệu nhận biết tầm quan trọng của người phụ nữ về xã hội hoặc kinh tế trong các bộ tộc đó. Chẳng hạn như chỉ cần nhìn kích thước của chiếc đĩa to hay nhỏ, người ta có thể biết được sự giàu có hoặc lười biếng của một cô dâu sắp về nhà chồng. Hầu hết những cô gái trẻ chưa chồng thường sẽ đeo đĩa môi khi xuất hiện trước đám đông, những người phụ nữ có chồng chỉ đeo khi phục vụ chồng ăn uống hoặc khi tham gia lễ hội trong bộ tộc. Đối với những goá phụ thì hỏ sẽ bỏ luôn chiếc đĩa này.
5. Cuộc thi sắc đẹp nam giới để tuyển chồng ở bộ tộc Wodaabe
Nghe thật kỳ lạ, nhưng quả thật, bộ tộc Wodaabe – trải rộng trên năm quốc gia ở châu Phi, nổi tiếng với những cuộc thi sắc đẹp của các quý ông. Tại đây, những người đàn ông sẽ dành ra nhiều giờ để trang điểm toàn thân sao cho cầu kỳ và nổi bật nhất, sau đó biểu diễn những điệu nhảy sôi động và cố gắng làm mình toả sáng nhất có thể để thu hút những người phụ nữ đến xem … và chọn mình làm chồng.
Ảnh: Internet
Sau cuộc thi, người đàn ông có một tuần để tạo ấn tượng tốn với người phụ nữ đã chọn mình, trước khi họ đi đến quyết định kết hôn, và quyết định này cũng sẽ nằm trong tay người phụ nữ.
Đôi khi được biết đến với danh xưng “bộ tộc đỏm dáng nhất thế giới”, những người đàn ông tộc Wodaabe luôn mang bên mình chiếc gương soi mọi lúc mọi nơi, và ưu tiên chỉnh trang vẻ ngoài mỗi buổi sáng trước khi họ ra ngoài chăn gia súc. Thật không khác gì các cô gái kiên nhẫn trang điểm hàng giờ liền để gặp người yêu phải không nào!
6. Hàm răng sắc nhọn nhưng … duyên dáng của người Malawi
Thay vì theo đuổi những hàm răng sứ trắng như ngọc, đều như bắp, hay xa xỉ hơn là những người giàu có nạm kim cương lên răng, thì ở Đông Phi, người dân Malawi tin rằng hàm răng sắc nhọn là một hình mẫu cái đẹp duyên dáng và thanh lịch. Để đạt được tiêu chuẩn đẹp lạ lùng này, họ phải mài răng đến một mức độ nào đó để tạo được hình góc cạnh và sắc nhọn cho răng.
Ảnh: Internet
Quá trình này cực kì đau đớn vì họ không được tiêm bất cứ một loại thuốc tê hay thuốc gây mê nào, thậm chí là thuốc giảm đau sau ca phẫu thuật. Trước khi khoe được nụ cười và bộ răng mới, họ chỉ có thể dùng và cắn thức ăn mềm để hạn chế cơn đau tối đa nhất có thể. Theo lời của chị em phụ nữ Malawi, việc sở hữu một hàm răng cưa sắc nhọn như vậy sẽ khiến họ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các ông chồng, giúp họ “giữ” bạn đời tốt hơn. Phải chăng đây cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá phụ nữ đẹp của đàn ông Malawi?
7. Vóc dáng “phì nhiêu” được tôn vinh ở Bodi Ethiopia
Chúng ta đã không quá xa lạ với cụm từ “body shaming”, và vấn đề béo, gầy vẫn luôn là điều ám ảnh của vô số người trên thế giới. Tuy nhiên, tại bộ lạc Bodi – một tộc người sống ở miền xa xôi Ethiopia, châu Phi, béo phì được xem là thước đo chuẩn nhất của cái đẹp, càng béo sẽ càng hấp dẫn.
Ảnh: Internet
Vì vậy, những người đàn ông độc thân thường dành 6 tháng trời trốn trong nhà chỉ để uống sữa và máu động vật, điều này sẽ giúp họ tăng nhiều cân nhất có thể, từ đó tạo ấn tượng với những người phụ nữ đang tìm chồng kết hôn ở Bodi. Tuy nhiên, sự thu nạp dinh dưỡng để đạt được số cân mong muốn này cũng không hề dễ dàng. Vì nhiệt độ thiêu đốt đầy khắc nghiệt ở Ethiopia, những người đàn ông phải uống nhanh những bát máu và sữa tầm khoảng 2 lít trước khi chúng đông lại. Những người không thể uống nhanh và kịp trước khi hai loại thức uống này biến đổi sẽ nôn hết mọi thứ và buộc phải uống lại từ đầu.
Ảnh: Internet
Sau khi trải qua chế độ ăn uống “nghiêm khắc” và đạt được số ký như mong muốn, những người đàn ông xuất hiện để khoe vóc dáng nở nang, phì nhiêu của mình và chờ đợi được chọn làm người chiến thắng. Người đàn ông béo vô địch sẽ được tôn vinh như một anh hùng, là “nam vương” Bodi trong suốt quãng đời còn lại của họ.
8. Nghệ thuật vẽ tranh cơ thể ở châu Phi
Trong hơn 500 năm, bộ tộc Karo ở Ethiopia đã luôn duy trì một truyền thống độc đáo, đó là vẽ những hoạ tiết cầu kỳ lên cơ thể của họ bằng phấn trắng. Theo văn hoá của người tộc Karo, những màu sắc tươi sáng đại diện cho sự gan dạ và dũng cảm. Vì vậy, đàn ông Karo luôn vẽ lên người mình trước khi ra ngoài tán tỉnh phụ nữ.
Ảnh: Internet
Các hình vẽ trên cơ thể khá đặc biệt và được sáng tạo mỗi ngày, từ những hình đơn giản như ngôi sao hoặc những đường kẻ kéo dài uốn lượn theo cơ thể, cho đến những hình ảnh cầu kỳ và cách điệu, như hình vẽ lông gà lôi với những đốm trắng tròn, hoặc phổ biến nhất là vô số dấu tay được in phủ khắp thân và chân. Ngoài ra, đàn ông bộ lạc Karo lẫn Hamar còn có một bí quyết làm đẹp nữa, đó là sử dụng đất sét để tạo ra những kiểu tóc và mũ đội đầu cầu kỳ cho mình, nhằm tượng trưng cho địa vị, vẻ đẹp và lòng dũng cảm của họ.
9. Gót chân tựa sen trong truyền thống Trung Quốc
Nếu ai là fan cứng của những bộ phim cung đấu Trung Quốc, sẽ chẳng còn lạ gì với tục bó chân đau đớn đã tồn tại hàng trăm năm của đất nước này. Theo tập tục này, phụ nữ sẽ phải ép chân mình vào những đôi giày cực kỳ nhỏ để ngăn chân họ phát triển theo năm tháng. Để làm được điều này, họ phải bắt đầu bó chân từ rất sớm – khoảng độ từ năm tuổi, vì đây độ tuổi xương chân còn mềm và nhỏ, dễ nắn và ép khuôn.
Ảnh: Internet
Một bàn chân nhỏ ở Trung Quốc, không khác gì vòng eo “con kiến” ở Anh thời Victoria, tượng trưng cho sự tinh tế của phụ nữ. Tuy nhiên, tập tục này dù đau đớn và đáng sợ nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Theo đó, chỉ những khuê nữ của gia đình giàu có, quyền quý mới được bó chân, và bàn chân càng nhỏ chứng tỏ họ càng cao quý và danh giá. Dĩ nhiên là khả năng các tiểu thư này được gả vào gia đình hào môn, quý tộc cũng sẽ cao hơn những thiếu nữ dân thường.
Ảnh: Internet
Vì bàn chân được bó lại kỳ công và đau đớn này là thành bộ phận đặc biệt trên cơ thể người thiếu nữ, là phần họ không được để lộ ra cho người ngoài nhìn thấy. Và khi đến độ tuổi kết hôn, kích thước bàn chân được chuyển thành giá trị hồi môn và là thước đo để đánh giá vị trí của người con gái trong gia đình chồng cũng như trong xã hội. Cô dâu “ngàn vàng” sẽ sở hữu bàn chân chỉ dài 7 cm (3 inch), và được gọi là “bông sen vàng”. Xếp thức hai là bàn chân dài khoảng 10 cm (tương đương 4 inch), có tên là bông sen bạc. Những cô dâu này dù không cao quý như những cô dâu có gót sen vàng nhưng ít nhất sẽ nhận được sự tôn trọng xứng đáng – một điều hiếm hoi cho phận phụ nữ Trung Quốc thời xưa. Còn những bàn chân dài từ 12 đến 13 cm trở lên được gọi là bông sen sắt. Triển vọng kết hôn của những cô gái này thì vô cùng mờ nhạt.
KẾT
Hầu hết trên Thế giới, những tiêu chuẩn về cái đẹp sẽ thay đổi và chạy theo xu hướng theo từng năm, từng mùa, thậm chí là dễ dàng rẽ ngoặt một cách nhanh chóng theo trào lưu, nhưng ở những quốc gia này, những tiêu chuẩn ấy tồn tại bền vững đến hàng trăm năm.
Trong khi nhiều người nghĩ quy chuẩn về cái đẹp như vậy thật sự quá điên rồ, thì đối với một số quốc gia, những tiêu chuẩn mang đậm nét truyền thống văn hoá và tín ngưỡng này cực kỳ khó đạt được, và đó là lý do tại sao chúng được người dân bản địa ca ngợi và tự hào đến như vậy.
Sau khi được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp như vậy, bạn nghĩ bạn có thể đạt được tiêu chuẩn nào về những vẻ đẹp không tưởng này? Hãy cùng chia sẻ và để lại ý kiến của bạn nhé!