ĐỜI SỐNG

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

DDVN • 25-09-2023 • Lượt xem: 848
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ ngày 25-27.9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều huyện ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 4 giờ ngày 25.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 340km về phía đông - đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 240km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10 - 15km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 26.9, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi; cường độ gió cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Trong khoảng từ tối 25.9 đến sáng 26.9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía bắc Quảng Ngãi đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 - 7.

Từ ngày 25.9 đến ngày 27.9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 350mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Ảnh minh họa

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày 25.9, tại các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP.Hội An (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của con người; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội...

Theo Quang Cường/1thegioi.vn