VĂN HÓA

Nhà hát Hồ Gươm, không gian văn hóa đặc sắc mới vừa ra mắt

Lan Hương • 11-07-2023 • Lượt xem: 1469
Nhà hát Hồ Gươm, không gian văn hóa đặc sắc mới vừa ra mắt

Nhà hát Hồ Gươm được xây dựng với không gian kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ điển đã hoàn tất lễ khánh thành vào 9/7 vừa qua tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Có thể nói đây là công trình mang tầm vóc quốc tế khi sở hữu trang thiết bị hiện đại, ứng dụng những công nghệ hàng đầu cùng phong cách thiết kế độc đáo và vô cùng ấn tượng.

Công trình nhà hát Hồ Gươm tọa lạc tại số 40-40A Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội có quy mô 5.000 m2 do Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng. Dù được khởi công trong đại dịch Covid-19 và trải qua nhiều khó khăn, thế nhưng dự án đã hoàn thành thần tốc trong thời gian 22 tháng và gây ấn tượng với phong cách thiết kế tân cổ điển kết hợp, thể hiện sự giao thoa giữa văn hóa đương đại và bản địa.

Nhà hát Hồ Gươm đã được long trọng cắt băng khánh thành vào 9/7 vừa qua.

Chỉ cách Hồ Gươm vài trăm mét, nhà hát Hồ Gươm nằm tại giao điểm 4 con phố lớn ở trung tâm Hà Nội. Với vị trí đắc địa giàu giá trị văn hóa bậc nhất thủ đô, chắc chắn đây sẽ là một điểm văn hóa mới gắn kết các công trình văn hóa, cảnh quan kiến trúc, di tích lịch sử… tạo thành quần thể văn hóa - nghệ thuật-giải trí quanh hồ Hoàn Kiếm, góp phần quảng bá nền văn hóa, du lịch đồng thời phát triển kinh tế xã hội nói chung của Hà Nội.

Phong cách kiến trúc ấn tượng

Nhà hát gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế theo lối tân cổ điển, được sắp xếp hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên khu vực hồ Hoàn Kiếm. Công trình có 6 tầng nổi, 3 tầng hầm, khán phòng chính với 900 ghế ngồi và phòng hòa nhạc nhỏ 500 chỗ. Bên cạnh đó nhà hát còn có các khu vực trưng bày, triển lãm nghệ thuật và nhiều công trình phụ trợ khác.

Nhà hát được thiết kế độc đáo với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại vô cùng ấn tượng.

6 khu vực được phân chia để phục vụ mọi hoạt động của nhà hát bao gồm: Sảnh lớn và sảnh nhỏ để dùng cho việc đón khách; Lõi giao thông đứng nhằm giúp tạo thuận tiện cho quá trình di chuyển; Khán phòng lớn và khán phòng nhỏ; Khu hậu trường gồm khu văn phòng, sảnh diễn viên, kho đạo cụ, phòng tập…; Khu vực hầm để xe; Khu vực đa năng, phòng giải lao và khu sân vườn trên tầng 6.

Điểm đặc biệt của nhà hát mà các kiến trúc sư lựa chọn để gây ấn tượng với mọi người khi nhìn từ bên ngoài chính là 52 cột đá, mỗi cột cao 18m được nhập khẩu nguyên khối từ Tây Ban Nha, kèm theo đó là các khối mặt kính, mái vòm bao quanh càng làm tăng thêm tính hiện đại, sang trọng, toát lên dáng dấp châu Âu xưa cho cả công trình.

Cột đá cao cấp nguyên khối được nhập khẩu từ Tây Ban Nha.

Hệ thống mái sảnh cùng nội thất bên trong nhà hát lại tái hiện một phần lịch sử dân tộc Việt thông qua các chi tiết phù điêu tinh xảo, hoa văn truyền thống như chim hạc, nhạc cụ dân tộc, trần nhà họa tiết trống đồng Đông Sơn… Cùng nhiều chi tiết, hình ảnh trang trí như rùa vàn trao kiếm, tranh sơn mài được đặt ở phòng VIP hay các khu chức năng. Tất cả đều tô điểm cho công trình thêm đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Các chi tiết chạm trổ mang màu sắc truyền thống thể hiện hình ảnh lịch sử của dân tộc.

Ánh sáng phản chiếu trần sảnh chính nhà hát bởi dàn đèn lộng lẫy được lấy ý tưởng từ bầu trời đầy sao đêm, khiến cho nhà hát về đêm toát lên vẻ lung linh không khác gì một thánh đường nghệ thuật.

Trần nhà hát được bố trí dàn đèn lộng lẫy lấy cảm hứng từ các vì sao đêm.

Khu vực khán phòng biểu diễn chính là trái tim của nhà hát Hồ Gươm. Không gian khán phòng lớn được trang trí cách điệu từ hình ảnh bông lúa quen thuộc, không gian khán phòng nhỏ lại thiết kế như một bông hoa đang nở khiến công trình càng trở nên độc đáo,

Đáng chú ý là bức phù điêu “Huyền thoại Hồ Gươm” tại sảnh thông giữa tầng hầm 1 và 2 được đặt trên khối kính màu xanh lục, kết nối không gian bằng hiệu ứng hình khối và ánh sáng.

Hệ thống âm thanh bậc nhất

Được biết, nhà hát Hồ Gươm được đầu tư cơ sở hạ tầng với kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới về phong cách bài trí sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng… Các trang thiết bị đều được đặt hàng riêng, tương thích với từng thiết kế trong nhà hát và đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao cấp bậc nhất thế giới.

Hệ thống âm thanh tại nhà hát gồm loa Array và loa Constellation hiện đại được thiết kế chìm trong tường, có hình lá lúa cách điệu với các lỗ nhỏ như tổ ong để mang đến âm thanh hoàn hảo, tạo cho khán giả trải nghiệm âm thanh tuyệt vời từ mọi góc.

Hệ thống loa hiện đại bậc nhất mang đến trải nghiệm âm thanh hoàn hảo cho khán giả.

Ngoài ra, hệ thống ánh sáng nhà hát được xếp đặt tự nhiên đáp ứng đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau nhờ hệ thống ánh sáng chiếu vào sân khấu, ánh sáng theo dõi diễn viên, ánh sáng tạo nên khung cảnh nghệ thuật.

Hệ thống ánh sáng đáp ứng đa dạng các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Hệ thống hội trường nhà hát được thiết kế đa năng và hiện đại, có thể chuyển đổi không gian trong vài phút và có thể thay đổi nhiều cấu hình khán phòng khác nhau trong ngày, nhằm nhằm đáp ứng linh hoạt khi đơn vị có nhu cầu tổ chức các sự kiện mang tính chất khác biệt. Chính vì vậy, nhà hát có khả năng đáp ứng đa dạng nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau từ nhạc kịch, giao hưởng thính phòng, opera, ballet cho tới các chương trình nhạc hiện đại, show truyền hình, hội thảo…

Nhà hát Hồ Gươm chắc chắn sẽ là yếu tố góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa, âm nhạc của con người Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Hi vọng trong tương lai không xa, công trình sẽ trở thành biểu tượng về văn hóa, du lịch nổi tiếng khắp nơi của đất nước.