VĂN HÓA

Nhiều hoạt động mới lạ tại quận 1 nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Thúy Vy • 22-11-2022 • Lượt xem: 865
Nhiều hoạt động mới lạ tại quận 1 nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Từ ngày 19/11, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam do UBND quận 1 cùng với Hội Di sản văn hóa TP.HCM phát động đã thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 17, UBND Quận 1 và Hội Di sản Văn hóa TP.HCM đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức nhiều hoạt động từ ngày 14 đến 27/11 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Ngoài việc tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Không gian di sản văn hóa quận 1”, UBND quận 1 còn tổ chức ngày hội di sản văn hóa tại Đường sách Nguyễn Văn Bình vào sáng 19/11. 

Sau phần đi bộ đồng hành chung tay vì môi trường xanh sạch đẹp tại quận 1 và dâng hoa tượng đài Bác Hồ, tại sân khấu Đường sách Nguyễn Văn Bình bắt đầu buổi ​​lễ khai mạc. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài truyền thống qua các thời kỳ, mục diễu hành xe cổ và xe đạp qua các khu di tích của quận 1 với sự tham gia của CLB xe cổ Con em tình báo Biệt động Sài Gòn, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn và các nhóm đạp xe tình nguyện từ các bộ phận thành viên của Hiệp hội Di sản Văn hóa Thành phố. 

Tối cùng ngày sẽ diễn ra cuộc thi thiết kế và trao giải tổng kết chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa.

Diễu hành xe cổ

Sáng 19/11, những chiếc xe cổ của CLB con em Tình báo Biệt động Sài Gòn, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn cùng đoàn xe đạp tình nguyện đến từ các chi hội thành viên Hội Di sản Văn hóa TP.HCM đã cùng nhau diễu hành qua các địa danh tại quận 1.

Theo ban lãnh đạo quận 1, việc chọn không gian mở để tổ chức các hoạt động hoặc tổ chức hoạt động tại các di tích của quận góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trực quan sinh động cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về bảo tồn và phát huy giá trị. di sản văn hóa dân tộc, giáo dục lòng yêu nước và lòng tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật

Ngày 23/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sẽ diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc gồm 3 phần: Gặp mặt, Lễ tế và Đêm hội ngộ với các màn biểu diễn võ thuật cổ truyền, trình diễn áo dài Việt Nam, hát quan họ, hát chèo, ví giặm, đờn ca tài tử, biểu diễn hát Bội (trích đoạn Lê Văn Duyệt), biểu diễn cải lương (trích đoạn Nguyễn Trung Trực),…

Từ ngày 12 đến 26/11 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động: Tọa đàm chuyên đề “Ký ức Sài Gòn - TP.HCM”; chuyên đề “Kiến trúc đô thị Sài Gòn xưa - Những ngôi trường cũ”; chủ đề “Đất nước Sài Gòn 3.000 năm trước”,...

Ngoài ra, địa danh dấu chân di sản đô thị sông nước TP.HCM và di sản cảnh quan bến Bạch Đằng như cột cờ Thủ Ngự, xí nghiệp phức hợp Ba Son (xưởng cơ khí 323), chợ hoa “trên bến dưới thuyền”. Những nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh như thành phố sông nước, thành phố trung tâm kinh tế, thành phố đa dạng về văn hóa,,... đều có mặt tại buổi lễ này. 

Thêm vào đó còn có ngày hội đổi sách, sân chơi tiếp thu kiến ​​thức khoa học, ngày hội các câu lạc bộ - đội - nhóm sáng tạo khoa học, không gian khởi nghiệp - trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, đào tạo STEM, sân chơi đua mô tô nước, khu vui chơi tìm hiểu kiến ​​thức về sử dụng nước sạch.

 26 di tích được xếp hạng của quận 1

Trên địa bàn Quận 1 có 26 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 1 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (Dinh Độc Lập), 8 di tích lịch sử, 17 di tích kiến ​​trúc nghệ thuật cấp quốc gia và cấp tỉnh và hơn 33 công trình, di tích được đưa vào danh mục kiểm kê trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài việc tổ chức vô số các hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, việc có nhiều sáng tạo trong cách tiếp cận cũng là một điểm mới của năm nay như chọn không gian mở hay tổ chức các hoạt động tại các điểm di sản trên địa bàn huyện, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giải trí trực tiếp, giáo dục trực quan cho công chúng, nhất là thế hệ trẻ về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, giáo dục lòng công chúng lòng yêu nước, tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.