GIẢI TRÍ

Những bộ phim không dành cho người yếu tim trong mùa Halloween

Thanh Toàn • 27-10-2022 • Lượt xem: 768
Những bộ phim không dành cho người yếu tim trong mùa Halloween

Halloween là dịp để mọi người hóa trang thành những nhân vật ma quái và tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn cùng nhau. Các bộ phim kinh dị cũng được trình chiếu trên màn ảnh nhỏ và các rạp chiếu phim để tăng thêm không khí rùng rợn trong dịp đặc biệt này.

Xem thêm: 

Phim kinh dị 'Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái' rời Halloween 'chốt kèo' Giáng sinh 2022 

Phim kinh dị đứng đầu phòng vé thế giới ‘Smile’ chính thức đổ bộ rạp Việt

Halloween chết chóc (Halloween Kills)

Năm 2021, đạo diễn David Gordon Green đã mang thương hiệu phim kinh dị Halloween trở lại màn ảnh rộng với tiêu đề "Halloween Kills". Tên sát nhân Michael Myers đã quay lại trong tạo hình ghê rợn quen thuộc. Hắn vẫn cầm dao dọa người và truy đuổi cả gia đình Laurie Strode. Thế nhưng ở lần hội ngộ đáng sợ này, nữ chính Laurie Strode cùng con gái và cháu ngoại đã chiến đấu tới cùng. Và cuộc chiến giữa sự kết hợp ba thế hệ và tên sát nhân "cầm thú" bắt đầu từ đây...


Halloween chết chóc 
Halloween Kills là phim điện ảnh Mỹ, thuộc thể loại đâm chém kinh dị của đạo diễn David Gordon Green 
(Ảnh: internet)

Chuyến tàu sinh tử (Train to Busan)

"Chuyến tàu sinh tử" một bộ phim kinh dị, giật gân về đại dịch zombie của Hàn Quốc. Bộ phim theo chân người đàn ông Seok Woo (Gong Yoo thủ vai) cùng cô con gái nhỏ của mình ngồi trên chuyến tàu lửa để đến Busan gặp mẹ cô bé. Tuy nhiên, con tàu mà hai bố con đang đi trở thành ổ đại dịch zombie khủng khiếp. Cả đoàn tàu và bố con phải tìm cách sống sót trở về và vượt qua những trận chiến khốc liệt với zombie. Có thể nói, bộ phim là một trong những bộ phim kinh dị Hàn Quốc tạo tiếng vang rất lớn trên màn ảnh rộng toàn thế giới. Với sự kịch tích, đáng sợ bao trùm suốt không khí bộ phim và xen lẫn vào đó là những tình cảm, sự hy sinh đầy xúc động đã chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả. 


"Chuyến tàu sinh tử" là cuộc đua đẫm máu giữa con người và zombie (Ảnh: internet)

Annabelle: Ác quỷ trở về (Annabelle Comes Home)

Được phát hành năm 2019, "Annabelle: Ác quỷ trở về" là một bộ phim kinh dị siêu nhiên của Mỹ do Gary Dauberman đạo diễn. Phim kể về cuộc sống của đôi vợ chồng trừ tà Ed và Lorraine Warren và một con búp bê tên Annabelle bị nhốt trong lồng kín. Nhưng một hôm, Annabelle vô tình thoát ra được lồng kín, con búp bê trỗi dậy và đánh thức thêm những búp bê ma quái khác. Nỗi kinh hoàng cùng những chuyện tồi tệ bắt đầu từ đây.


"Annabelle: Ác quỷ trở về"
 là phần tiếp theo của "Annabelle" 2014 và "Annabelle: Tạo vật quỷ dữ" năm 2017
(Ảnh: internet) 

Vòng tròn định mệnh (The Ring)

"The Ring" là một bộ phim kinh dị được sản xuất năm 2002 và được làm lại từ phim Ring của Nhật năm 1998. Phim kể về một cuốn băng bí ẩn mà người xem nó sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Trong một chuyến dã ngoại trên núi, hai cô gái trẻ Katie Embry và Rebecca Kotler đã cùng nhóm bạn xem cuốn băng đó và họ đã phải trả giá đắt. Sau đó, người dì Rachel Keller quyết định đi tìm chân tướng nhưng vô tình cô lại đem đến hiểm họa cho gia đình mình. Đây là bộ phim kinh dị chứa những cảnh quay rùng rợn và nhiều cảnh giật gân không dành cho những người yếu tim.


"The Ring" được các nhà phê bình phim đánh giá là bộ phim kinh dị nhất mọi thời đại bởi bầu không khí nghẹt thở bao trùm toàn bộ phim cùng kỹ thuật quay dựng phim điêu luyện (Ảnh: internet) 

Quỷ ám (The Exorcist)

Mặc dù ra mắt từ năm 1973 nhưng "The Exorcist" luôn được bình chọn là một trong những bộ phim kinh dị Mỹ xuất sắc nhất thế giới. Bộ phim kể về cô bé Regan là một cô bé ngây thơ, xinh đẹp. Nhưng sau khi nghe thấy những tiếng động lạ, cô đột nhiên có những biểu hiện bất thường. Khi mọi việc dần trở nên mất kiểm soát, người ta đã nhờ đến sự trợ giúp của thần linh. Quỷ dữ nhập vào thân thể của một cô bé 12 tuổi. Bộ phim đã khiến nhiều khán giả ghê sợ, ngất xỉu và nôn mửa ngay trong rạp. Không những thế, "The Exorcist" còn bị cấm chiếu ở nhiều nước trên thế giới vì những cảnh quay quá rùng rợn và kinh dị.


"The Exorcist" được đ
ạo diễn Martin Scorsese liệt bộ phim vào danh sách 11 phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại (Ảnh: internet)

Những bộ mặt của tử thần (Faces of Death)

"Faces of Death" được đánh giá là bộ phim kinh dị ghê rợn hay nhất mọi thời đại. Ra mắt vào năm 1978, bộ phim gây bùng nổ với nhiều phân cảnh mô tả cái chết thật và giả bởi không ít cảnh trong phim là hình ảnh thật. Bộ phim được dựng theo thể loại phim tài liệu, mô tả những hình ảnh khám nghiệm tử thi, tai nạn máy bay, người bị điện giật.... 


"Faces of Death" là một tựa phim kinh dị Mỹ do John Alan Schwartz biên kịch và làm đạo diễn (Ảnh: internet)

Ác quỷ ma sơ (The Nun)

"The Nun" lấy bối cảnh ở một tu viện thuộc Romania năm 1952. Sau cái chết kỳ lạ và bí ẩn của một nữ tu trẻ ở tu viện, một linh mục và một mục sư được Vatican cử đến để điều tra sự việc. Họ đã cùng nhau khám phá ra một sự thật khủng khiếp đằng sau cái chết ấy. Cả hai không chỉ gặp nguy hiểm đe dọa mạng sống mà còn phải đối mặt với sự đe dọa về đức tin lẫn linh hồn trước một thế lực tàn độc đội lốt một nữ tu ma quỷ. Những hình ảnh của ác quỷ Valak nham hiểm và kinh rợn hứa hẹn sẽ làm bạn thỏa mãn trong những phút giây thót tim, "lạnh gáy" khi hòa mình trong thế với của ác quỷ Valak.


"The Nun" là tác phẩm đạt doanh thu cao nhất trong các phim thuộc "Conjuring Universe" (Ảnh: internet)

Trên đây là những bộ phim kinh dị, giật gân, khuyến cáo không dành cho những người yếu tim và xem phim một mình tại nhà. Hãy lưu về những tựa phim này để cùng bạn bè và người thân có những giây phút đắm chìm trong thế giới điện ảnh kinh dị mùa Halloween sắp tới nhé!