VĂN HÓA

Những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc dịp lễ 30.4 và 1.5

Cẩm Chi • 21-04-2023 • Lượt xem: 3231
Những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc dịp lễ 30.4 và 1.5

Vào dịp nghỉ lễ dài 5 ngày (từ 29/4 - 3/5/2023), nhiều hoạt động tưởng nhớ Vua Hùng, tôn vinh nghề truyền thống dân gian cùng các lễ hội carnaval nghệ thuật, âm nhạc đường phố sôi động sẽ được diễn ra khắp 3 miền trên cả nước.

Tưởng nhớ nguồn cội

Năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 với nhiều hoạt động giới thiệu và quảng bá di sản văn hóa. Những nghi lễ truyền thống như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh; Lễ dâng hương của các huyện, thành, thị tại Đền Hùng…

Rước kiệu dịp giỗ Tổ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Từ 21-29/4 (2-10/3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì, các hoạt động thể thao, văn hóa sẽ liên tục diễn ra như: Khai mạc “Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023” và “Tuần lễ Di sản Văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh” ("Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và "Hát Xoan Phú Thọ”); Hội thảo quốc tế “Diễn đàn Du lịch, văn hóa, di sản và sự phát triển bền vững Việt Nam.” Ngoài ra, còn có Giải bơi chải và trình diễn ván chèo đứng; Giải Bóng đá Cúp Hùng Vương; Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương.

Giải Bơi chải được tổ chức và đã trở thành sự kiện thể thao thường niên vào mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Bên cạnh đó, du khách được tham dự nhiều sự kiện khác như Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2023 và Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Đất Tổ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Hội chợ Triển lãm thương mại công thương vùng Đông Bắc và các Hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; trình diễn đâm đuống, đánh trống đồng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; triển lãm “Di sản Văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam;” biểu diễn Múa rối nước phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; trình diễn trang phục áo dài và xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam; thi đấu các môn thể thao truyền thống.

Tôn vinh nghề truyền thống 

Tại Huế, Festival Nghề truyền thống 2023 sẽ lần đầu tiên được tổ chức mang tầm quốc gia và quốc tế nhằm khẳng định và nâng cao vị thế du lịch văn hóa di sản của miền đất cố đô.

Festival Nghề truyền thống Huế 2023 gồm 21 nhóm nghề, gồm dệt; nghề mộc mỹ nghệ, điêu khắc, chạm khảm, sơn mài, sơn son thếp vàng; kim hoàn; mây tre đan mỹ nghệ; nón lá; hương trầm; bánh tét, bánh chưng; mè xửng... Sự kiện có sự tham gia của 69 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong như Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Thuận, Quảng Nam, Nghệ An.

Nghề làm hoa giấy Thanh Tiên truyền thống có lịch sử hàng trăm năm tại Huế

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày, thao diễn giới thiệu các sản phẩm nghề và làng nghề truyền thống Huế của một số địa phương và quốc tế; lễ tế Tổ bách nghệ và lễ rước tôn vinh nghề - nghi lễ tri ân và tôn vinh các giá trị nghề thủ công truyền thống Việt Nam; Tri ân dòng Hương, tổ chức các sản phẩm kỷ lục, không gian tôn vinh làng nghề….

Về Thành phố Cần Thơ vào dịp lễ 30-4 và quý II-2023, du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động mang đậm bản sắc miền Tây với 9 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch. Thành phố tổ chức 6 hoạt động mừng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như: Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng; Trưng bày chuyên đề về Thời đại Hùng Vương và văn hóa Đông Sơn; Triển lãm ảnh nghệ thuật, chủ đề “Hương sắc Cần Thơ”; Liên hoan Đàn ca tài tử lần thứ IX; Giải Kéo co - Đẩy gậy...

Các loại bánh nhiều màu sắc là đặc sản du lịch của miền Tây

Ngoài ra, còn có lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ X năm 2023, từ ngày 28-4 đến ngày 2-5 với các hoạt động chính như: Lễ dâng bánh tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ; Hội thi làm bánh dân gian và các chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian; Tổ chức các gian hàng và trang trí không gian lễ hội…

Carnaval biển sôi động

Vào dịp nghỉ lễ 1/5, du khách tới TP Hạ Long, Quảng Ninh sẽ được hòa mình vào Lễ hội Carnaval biển với nhiều sự kiện thú vị. Với chủ đề "Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu", Carnaval năm nay diễn ra tại Khu du lịch Bãi Cháy với nhiều sản phẩm văn hóa phục vụ khách du lịch, bao gồm 4 phần gồm khai hội, chương trình nghệ thuật sân khấu, vũ hội đường phố và bắn pháo hoa tầm thấp.

Carnaval Hạ Long là sự kiện “đặc sản” hấp dẫn của thành phố biển 

Năm nay là năm thứ 15 chương trình được tổ chức và sẽ có nhiều điểm mới, hoạt động đặc sắc. Để tạo ấn tượng cho người xem, Carnaval Hạ Long 2023 sẽ sử dụng thủ pháp nghệ thuật sân khấu, công nghệ ánh sáng hiện đại. Khu vực phía sân khấu biểu diễn sẽ kết hợp nhiều hiệu ứng kỹ xảo. Trên các xe hoa mô hình, đạo cụ, phục trang biểu diễn sẽ sử dụng nhiều chất liệu bắt sáng, tạo hình ảnh rực rỡ hiện đại, đa sắc màu. Ban tổ chức dự kiến mời các ca sĩ, vũ đoàn nổi tiếng, hoa hậu, diễn viên chuyên nghiệp, nghệ nhân dân gian và gần 2.000 diễn viên tham gia thực hiện chương trình.

Ngoài ra, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thành phố còn tổ chức một loạt hoạt động thú vị và hấp dẫn như Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn; Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại; Lễ hội thả diều; Giao lưu dân vũ, dưỡng sinh; hoạt động thể thao chào mừng ngày Giải phóng vùng Mỏ 25/4, ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5...

Cùng với Hạ Long, Bình Định cũng tổ chức nhiều hoạt động du lịch nghỉ dưỡng biển nhằm kích cầu mùa du lịch hè. Từ ngày 25/4 đến 5/5, lần đầu tiên Bình Định tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế. Tại đây, du khách bay cùng phi công để trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu chiêm ngưỡng phố biển Quy Nhơn với hình thức bay tự do hoặc bay neo tại chỗ.

Du khách chiêm ngưỡng khinh khí cầu và chơi các môn thể thao nước ở vùng biển Nhơn Lý

Dự kiến có 12 quả khinh khí cầu trình diễn trong lễ hội, đường kính 25 – 28m, bay cao từ 300 – 500m, có thể chở hai đến ba du khách mỗi lượt. Các phi công lái khinh khí cầu đến từ các quốc gia châu Âu, châu Á được cấp bằng thương mại chở người. Bên cạnh hoạt động du lịch trải nghiệm khinh khí cầu, đơn vị còn tổ chức 20 gian hàng ẩm thực, chương trình âm nhạc vào các buổi tối trong thời gian diễn ra Lễ hội.