VĂN HÓA

Những cuốn sách dành cho tuổi niên thiếu (Kì I)

Hà Nguyễn • 02-12-2020 • Lượt xem: 867
Những cuốn sách dành cho tuổi niên thiếu (Kì I)

Barack Obama – cựu tổng thống Mỹ từng nói: “Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”.  Đúng vậy, nhưng đáng buồn thay, ở thời đại 4.0, dường như việc đọc ngày càng bị lãng quên. Nhất là với tuổi teen – độ tuổi nhiều hồn nhiên, mơ mộng và cũng cần nhiều bài học quý giá từ sách, nhưng việc ham sách, thích đọc ở độ tuổi này cũng bị hạn chế.

Giữa thế giới sách bao la, rộng lớn, một số cha mẹ băn khoăn rằng nên cho con đọc gì? Những quyển như thế nào phù hợp với chúng? Những sách nào sẽ bồi đắp cho tâm hồn non nớp của trẻ hoặc mang lại kinh nghiệm sống cho chúng?

Hiểu được tâm tư của người lớn, DDVN xin gợi ý những quyển sách tuổi teen nên trang bị trong hành trang của bản thân mình. Hi vọng rằng 10 gợi ý này sẽ  mang lại một điều gì đó mới mẻ, hoặc có khi chỉ là những phút giây thư giãn cho tuổi trẻ giữa những ngổn ngang bài vở đang chờ đợi chúng.

1. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu (Rosie Nguyễn)

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một trong những cuốn sách self-help hay dành cho tuổi trẻ. Rosie Nguyễn đã mang lại cho người đọc những cảm nhận rõ nét nhất về tâm lý của người trẻ trong xã hội ngày nay.

Sách được chia làm 5 phần: 3 phần đầu là những câu chuyện hấp dẫn về việc định hướng bản thân mỗi người thông qua các lựa chọn Học – Làm – Đi. Qua đó, tác giả muốn lan tỏa thông điệp tới tuổi trẻ, rằng người trẻ hãy khám phá bản thân theo những định hướng tích cực nhất. 2 phần sau là những điều mà Rosie nguyễn muốn nhắn nhủ tới bạn đọc và gợi ý 40 cuốn sách người trẻ nên đọc ít nhất một lần trong đời.

“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” không khô khan, lý thuyết chung chung hoặc nặng nề giáo điều như một số quyển sách “dạy làm người” dành cho tuổi teen mà sách là những tâm sự bình dị của người đi trước với mục đích mang đến những tư tưởng tích cực cho giới trẻ để mạnh mẽ bước vào đời. “Những ngày tuổi trẻ tưởng dài rộng mênh mông nhưng kỳ thực lại rất hữu hạn ngắn ngủi. Nên nếu bạn còn trẻ, hãy học cách để biến tuổi trẻ của bạn thành vô giá”.

Điểm nhấn của cuốn sách là thông điệp mà tác giả nhắc đi nhắc lại, rằng không nên bỏ phí tuổi trẻ của bản thân vào những thú vui vô bổ mà quên đi việc đọc sách mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Trong khi giới trẻ hiện nay đang ngày ngày chìm đắm trong thế giới của những game online hấp dẫn, facbook sống động, trà sữa – trà chanh chém gió tưng bừng hay yêu đương nhiệt huyết thì lời khuyên của tác giả dành cho sách là điều đáng trân quý. Bởi giữa thế giới muôn sắc màu ấy, tuổi trẻ dường như bỏ quên việc đọc.

Thanh xuân ngắn lắm, vì vậy, đừng để nó trôi đi trong vô ích. Đừng để sau này khi nhìn lại, chúng ta phải ngậm ngùi tiếc nuối vì đã phí hoài những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Sách đặc biệt thích hợp với đối tượng là những cô cậu bước vào tuổi 18, những người chập chững bước vào đời. Là những lời khuyên hữu ích của một người đi trước dành cho thế hệ đi sau, tin rằng nó sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho bạn đọc trẻ.

2. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (Andrew Matthews)

Andrew Matthews là một nhà văn độc đáo, một họa sĩ vẽ tranh biếm họa chuyên nghiệp, một diễn thuyết viên tài năng. Những tác phẩm của ông được xuất bản rộng khắp thế giới (60 nước) với 23 thứ tiếng. Tác phẩm “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” (tựa tiếng Anh Being A Happy Teenager) của ông cũng rất nổi tiếng và được bạn đọc ưa chuộng.

Thông qua tác phẩm của mình, Andrew Matthews mong muốn sẽ đánh thức tiềm nưng tiềm ẩn của mỗi con người chúng ta để cùng đồng điệu với cảm xúc và tâm hồn bản thân. Là một quyển sách dạy kỹ năng sống, nhưng nhà văn trình bày rất gần gũi và hóm hỉnh. Nó mang đến cho người đọc một cảm giác thích thú, sảng khoái bởi phần nội dung đặc sắc và phần vẽ tranh minh họa độc đáo, sinh động.

Sách phù hợp với đối tượng nào? Đó là những người đang ở trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống, sách sẽ dạy cho bạn cách đối mặt, chiến đấu và vượt qua chúng.

Trong cuộc sống, ai ai cũng có những giai đoạn thăng trầm, cũng có những lúc phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Một số người chọn đau khổ lùi bước, một số dũng cảm đối mặt và vượt qua. Quyển sách này sẽ giúp bạn “thay đổi” bản thân bởi nó thay đổi suy nghĩ của mỗi người trước các thử thách, và sự thay đổi là để vượt qua thử thách đó, chứ không phải là thua cuộc hoặc từ bỏ.

Vậy, tại sao giới trẻ không nên đọc nó, ngay từ hôm nay.

3. Hoàng tử bé (Antoine de Saint-Exupery)

“Hoàng tử bé” (tựa gốc Le Petit Prince), tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và cũng là phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupery, được xuất bản năm 1943. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại với 200 triệu bản được bán ra khắp thế giới và được dịch sang 250 ngôn ngữ.

Tác phẩm là một câu chuyện chiến tranh về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. “Hoàng tử bé” kể về một phi công rơi xuống sa mạc, có khả năng sống sót rất thấp, nhưng gặp một người trẻ kỳ lạ. Đó không phải là một người đàn ông trưởng thành, hẳn cũng không phải là một cậu bé. Sau đó, điều bí ẩn về người trẻ kỳ lạ ấy dần được hé lộ.

“Hoàng tử bé” là một quyển sách, được đánh giá là có ích cho sự sáng tạo. Mặc dù đã hơn 75 năm kể từ lần đầu tiên cuốn sách ra mắt độc giả, nhưng để hiểu hết về cuốn sách này thì mọi người nhận xét rằng thật không dễ dàng. Với nhiều điều bí ẩn, tác phẩm vừa khiến độc giả hoang mang, bối rối vừa kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo.

Cuốn sách phù hợp với trẻ em vì quyển sách ngắn, câu từ đơn giản, nhiều hình vẽ minh họa xuất sắc.

4. Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán)

“Tuổi thơ dữ dội” được nhà văn Phùng Quán khởi thảo năm 1968 bên bờ Hồ Tây Hà Nội và hoàn thành vào năm 1986. Đây là tác phẩm truyện dài gồm 7 phần kể về cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh cao cả của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Nó là cuốn sách viết về chiến tranh hay, xuất sắc, là cuốn sách gối đầu giường của biết bao thế hệ.

Chắc chắn rằng tập hợp những câu chuyện về cuộc đời của 30 chiến sĩ nhỏ tuổi với những Lượm, Mừng, Quỳnh sơn ca, Hòa đen... sẽ khiến độc giả trẻ hiểu sâu hơn về chiến tranh chống ngoại xâm của nước ta, hiểu hơn về cuộc đời của những chiến sĩ nhỏ tuổi, rằng họ đã phải trải qua những gian khó gì của chiến tranh ác liệt, họ hi sinh anh dũng như thế nào.

Câu chuyện về những cô cậu thanh thiếu niên đáng lẽ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng lại xông pha vào trận mạc sẽ khiến bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc teen tự ngẫm về bản thân mình. Họ sẽ phải suy nghĩ bản thân cần làm gì để xứng đáng với những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi ấy, liệu trong thế giới hòa bình họ đã cố gắng trong học tập và cuộc sống hay chưa?

5. Những tấm lòng cao cả (Edmondo De Amicis)

“Những tấm lòng cao cả” (tiếng Ý: Cuore) là một cuốn tiểu thuyết cho trẻ em của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis. Câu chuyện lấy bối cảnh nước Ý thời kỳ thống nhất, đi sâu vào khắc họa những vấn đề của xã hội Ý lúc bầy giờ. Câu chuyện được kể dưới dạng là một cuốn nhật ký và nhân vật chính là cậu bé Enrico.

Với lời lẽ giản dị, gần gũi, nhà văn Edmondo đã đưa bạn đọc tới với những câu chuyện xoay quanh cậu bé Enrico, đó là những câu chuyện về gia đình, bạn bè, trường lớp... Bao trùm lên toàn bộ tác phẩm là tính nhân văn cao cả, tình nhân ái dạt dào mà Edmondo muốn gửi đến độc giả.

Đọc “Những tấm lòng cao cả” mỗi người chúng ta nói chung, tuổi teen nói riêng sẽ bồi dưỡng cho tâm hồn mình những điều cao quý. Tập hợp các câu chuyện nhỏ của tác phẩm cho chúng ta biết cách đối xử tốt đẹp giữa người với người, đặc biệt, giúp giới trẻ thêm yêu, thêm trân quý, thêm cảm ơn gia đình, bạn bè, thầy cô và những người xung quanh mình.

Tác phẩm này xứng đáng có trên kệ sách của mọi gia đình để có thể bồi dưỡng những đức tính tốt đẹp, quý báu mà mọi người cần phải có trong cuộc sống này.