VĂN HÓA

Những luật lệ khác lạ chỉ có ở Singapore

Cẩm Chi • 09-12-2023 • Lượt xem: 1146
Những luật lệ khác lạ chỉ có ở Singapore

Singapore luôn giữ gìn sự sạch đẹp, an ninh, trật tự bởi đặt ra rất nhiều quy định chặt chẽ về hành vi văn hóa nơi công cộng như: không nhai kẹo cao su, không hút thuốc, không hôn nhau ngoài phố, không cho chim ăn, không được phép uống bia rượu sau 10h30 đêm,…

Những điều cấm….

Một trong những luật lệ được biết đến nhiều nhất ở Singapore được áp dụng từ năm 1990 là cấm nhai kẹo cao su để ngăn chặn hành vi nhả bã kẹo cao su bừa bãi nơi công cộng. Bạn có thể bị phạt ở mức 1.000 đô la Singapore và lao động công ích trong 10 giờ nếu vi phạm. Thực tế, du khách quốc tế không thể dễ dàng tìm mua kẹo cao su ở các cửa hàng tiện lợi hay tạp hóa, tuy nhiên, loại kẹo này không bị cấm hoàn toàn tại Singapore. Du khách có thể mang theo kẹo cao su khi nhập cảnh và sử dụng chúng, miễn là không nhả bã kẹo bừa bãi nơi công cộng.

Bạn cũng sẽ ít thấy cảnh tượng những người hát rong, biểu diễn ca nhạc trên đường phố, hát những bài hát tục tĩu hay mang tính xúc phạm, hay làm ảnh hưởng tới những người đi đường. Bởi điều luật quy định “Bất kỳ người nào dùng nhạc cụ hoặc thiết bị nào khác gây ra tiếng ồn khó chịu hoặc tạo ra sự bất tiện… sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt cao nhất là 1.000 USD”.

Tại Singapore, vẽ tranh graffiti được coi là một hình thức phá hoại và có thể khiến cho bạn bị bắt hoặc tệ hơn – bị quất roi. Đây là một hình thức xử phạt từ thời xưa, nhưng hiện tại vẫn đang được áp dụng tại Singapore, với báo cáo về một nhóm du khách Mỹ bị xử phạt quất roi vào năm 2014.

Không ăn uống trên phương tiện đi lại công cộng như xe bus, tàu điện ngầm là luật “bất thành văn”. Nếu bạn bước vào trong toa tàu hoặc lên xe bus, bạn sẽ thấy biển cấm được treo rất rõ ràng. Đặc biệt, lệnh cấm này còn không cho phép mang món ăn mà rất nhiều người Việt Nam ưa thích lên tàu, đó chính là sầu riêng. Thực tế, người Sing thỉnh thoảng vẫn uống một chút nước lọc, nhưng với điều kiện tàu đang dừng và phải thật cẩn thận để không lỡ tay làm đổ nước ra sàn.

Không cho chim bồ câu ăn - nghe thì có vẻ khôi hài, nhưng bạn đừng bất ngờ khi sẽ bị phạt 500$ SGD chỉ vì lỡ tay cho những chú chim bồ câu dễ thương đang gật gù đi lại quanh nhà ít vụn bánh mì. Lí do là trong những năm gần đây, số lượng loài này tăng vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là khi có người cho ăn thường xuyên. Phân của chúng làm bẩn các tòa nhà và xe ô tô, là nguồn lây lan các loại dịch bệnh, những mảnh thức ăn còn sót lại sẽ thu hút các loại côn trùng gây hại cho sức khỏe người dân.

Không công nhận hôn nhân đồng giới: Trước đây, Bộ luật của Singapore quy định đồng tính nam được coi là bất hợp pháp và bao gồm tất cả các hành động từ quan hệ tình dục cho đến nắm tay và hôn hay ôm người đồng giới ở nơi công cộng. Tuy nhiên điều luật cũng không nhắc đến quan hệ tình dục giữa phụ nữ hoặc các giới tính khác.

Tháng 8/2022, Singapore đã xóa bỏ luật cấm quan hệ tình dục giữa nam giới, nhưng không có kế hoạch thay đổi định nghĩa pháp lý về hôn nhân để chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tuy sẽ bỏ luật cấm, Chính phủ đất nước này vẫn nhấn mạnh chính phủ tiếp tục ủng hộ định nghĩa truyền thống về hôn nhân, tức giữa nam và nữ.

Phạt tiền nặng khi vi phạm

Nếu lỡ không xả nước trong nhà vệ sinh công cộng ở Singapore, bạn phải trả 150 USD. Thậm chí, trong hệ thống thang máy các tòa nhà của Singapore còn lắp đặt hệ thống cảm ứng mùi nước tiểu, nếu có người nào “làm bậy”, thang máy sẽ báo động và đóng cửa cho đến khi cảnh sát đến.

Tại Singapore, việc kết nối với mạng Wi-Fi của người khác là bất hợp pháp và sẽ phải chịu hình phạt từ 10.000 USD tới ba năm tù. Tuy nhiên, mọi người sẽ chỉ vi phạm pháp luật nếu truy cập Wi-Fi khi chưa nhận được sự đồng ý của chủ nhân, bởi hành động này được coi là hack hệ thống mạng của người khác.

Một trong những điều kỳ lạ khác là bạn sẽ phải nộp phạt từ 2.000 USD hoặc lên đến 3 tháng tù nếu bị phát hiện đi lại trong nhà mà không mặc quần áo vì đây là hành vi được coi là hình thức khiêu dâm. Và bởi vì khiêu dâm là phạm pháp tại Singapore, hành động “thả rông” trong nhà cũng vậy, vì điều này có thể quấy rầy hàng xóm. Vì vậy, hãy luôn nhớ kéo hết rèm trong nhà lại trước khi cởi quần áo nhé!

Khi đặt chân đến Singapore, bạn không thể hút thuốc lá ở nhiều khu vực, bao gồm: phương tiện công cộng, bến xe buýt, phạm vi 5 mét xung quanh bến xe buýt, nhà vệ sinh công cộng, bể bơi công cộng, các khu vực ăn uống công cộng, các địa điểm giải trí ban đêm như quầy bar, hộp đêm, quán bia, các khu vực ngoài trời chung như sân chơi thể thao và chợ, khu vực tập thể dục, 5 mét xung quanh bất kì lối ra vào nào và thậm chí cả bãi đỗ xe. Chỗ duy nhất bạn có thể hút thuốc lá là trong nhà bạn (nhưng miễn là hàng xóm không phàn nàn) hoặc trong những phòng hút thuốc. Mức xử phạt với hành vi hút thuốc sẽ là 150$ đến 1.000$.

Bạn sẽ nộp phạt 500 đô la nếu mang sầu riêng vào phòng khách sạn. Musang king được quảng cáo là sầu riêng "ngon nhất thế giới" với màu vàng đậm, mịt, cơm sầu không có sợi và rất đậm vị. Loại đặc sản này có mùi khá đậm, lưu hương lâu, có thể gây khó chịu đối với một số người. Nhiều quốc gia ở châu Á cấm mang theo sầu riêng trên các phương tiện giao thông công cộng, khách sạn và các không gian kín. 

Tại Sing, nếu chơi thả diều bạn cũng có thể phạt lên tận 5.000$. Chính phủ cũng cảnh báo có rất nhiều thảm kịch có thể xảy ra nếu mọi người mải chơi diều mà không thèm để ý tới giao thông trên những con đường xung quanh, vì vậy, việc bạn sẽ gặp rắc rối nếu gây ảnh hưởng tới giao thông cũng rất dễ hiểu.

Đất nước này không khuyến khích uống bia rượu hay cờ bạc. Vì vậy, du khách có thể bị nộp phạt 2.000$ nếu sử dụng đồ uống có cồn và mở tiệc trong khung giờ 10h30 tối đến 7h sáng. Các hệ thống cửa hàng, siêu thị tại Singapore chỉ được phép bán rượu từ 7h sáng đến 10h30 tối. Sau thời điểm này, bạn buộc phải đến nhà hàng, câu lạc bộ đêm hoặc những nơi được cấp giấy phép bán bia rượu để mua. Giá thức uống có cồn tại đảo quốc này cũng thuộc hạng “trên trời”, gấp 3 – 4 lần so với bình thường.

Ngoài ra, bạn cũng không được phép uống bia rượu tại các khu vực công cộng sau 10h30’ đêm. Nếu trót lỡ mang đồ uống có cồn ra nơi công cộng và bị bắt gặp, họ sẽ xử phạt rất nặng. Lần 1: Phạt 1.000$ SGD. Lần 2: nộp phạt gấp đôi lần 1. Lần 3: sẽ phải đi tù. Đặc biệt, Singapore cũng là quốc gia duy nhất bắt buộc công dân nộp 100 đôla Singapore để được vào sòng bạc.