ĐỜI SỐNG

Những mùa hoa đẹp nhất Đà Lạt cho người thích vi vu

Tam Nguyên • 10-03-2023 • Lượt xem: 1026
Những mùa hoa đẹp nhất Đà Lạt cho người thích vi vu

Được mệnh danh là thành phố hoa nên khắp các ngõ ngách của Đà Lạt đâu đâu du khách cũng dễ dàng thấy hoa. Tuy nhiên, vào từng thời điểm khác nhau, Đà Lạt sẽ có những mùa hoa đặc trưng. Chính vì vậy, nếu bạn là người yêu hoa, thích tìm kiếm những khung cảnh đẹp, bạn sẽ cần canh đúng thời điểm mùa hoa tại Đà Lạt rực rỡ nhất để vi vu nhé.

Mùa hoa mai anh đào

Mai anh đào Đà Lạt là loài hoa năm cánh như hoa mai nhưng phần thân lại thuộc giống đào mận. Loài hoa này khác biệt so với hoa anh đào Nhật Bản, hoa đào của miền Bắc và đã trở thành đặc trưng của Đà Lạt mỗi độ xuân về.

Mai anh đào Đà Lạt có màu hồng phấn rất đẹp, tựa như một nàng thiếu nữ đương tuổi xuân sắc. Loài hoa này bắt đầu nở sớm nhất là cuối tháng 11, có thời điểm là cuối tháng 12 nhưng chưa nhiều. Để ngắm được hoa anh đào đẹp nhất phải là từ tháng 1 tới giữa tháng 2. Hoa nở kéo dài khoảng 1 tháng và mỗi thời điểm lại trổ bông rực rỡ ở những khu vực khác nhau. Tùy vào thời tiết từng năm mà hoa mai anh đào Đà Lạt có thể nở sớm hoặc muộn hơn so với thời gian trên. Đối với những người vi vu, “săn” những khung cảnh đẹp say lòng người thì mùa mai anh đào Đà Lạt chính là thời khắc khó bỏ qua mỗi năm. 

Mùa hoa ban trắng

Cứ mỗi độ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm, thành phố hoa Đà Lạt lại khoác lên mình sắc trắng bồng bềnh của những đóa hoa ban trắng. Loài hoa này vốn là nét đặc trưng của núi rừng Tây Bắc nhưng được mang vào thành phố ngàn hoa trồng từ năm 2007. Sau nhiều năm, loài cây là biểu tượng văn hóa của vùng Tây Bắc đã trở thành cổ thụ, vươn cao giữa lòng phố núi.

Hoa ban trắng Đà Lạt thường nở rộ vào đầu xuân và kéo dài đến đầu mùa hạ. Thế nhưng, hoa ban đầu mùa vẫn là đẹp nhất. Vào những ngày này, du khách thường đến Đà Lạt ngắm hoa, tận hưởng cảnh sắc mỗi năm chỉ được thấy một lần. Cái đẹp này dành riêng cho những tâm hồn nhạy cảm và tinh tế như chính linh hồn của mảnh đất ngàn hoa.

Mùa hoa phượng tím

Hoa phượng tím Đà Lạt đã có từ rất lâu và vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Giống hoa này được Kỹ sư Lương Văn Sáu mang đến với thành phố mộng mơ vào năm 1962. Mặc dù dáng hoa và màu sắc của phượng tím khác hoàn toàn với phượng vỹ nhưng người ta vẫn gọi chúng là phượng. Nguyên nhân là do hình dáng lá và thân cây của chúng rất giống nhau, nên cái tên phượng tím được sinh ra.

Mùa phượng tím là một trong những màu hoa được trông đợi nhất ở Đà Lạt và sắc phượng tím luôn giữ được cho mình một ấn tượng riêng với du khách. Khoảng độ tháng 3 phượng tím sẽ bắt đầu nở, mùa hoa kéo dài khá lâu trong khoảng 2 tháng. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để ghé thăm Đà Lạt, khi sắc xuân vừa qua mùa hạ vừa đến. Bước trên con đượng rợp màu hoa phượng tím, du khách sẽ cảm thấy lòng mình bình yên, man mác buồn, sẽ là khoảnh khắc khó quên khi bước chân tới nơi đây.

Mùa hoa oải hương

Hoa oải hương hay còn gọi là hoa Lavender thường được trồng theo bụi, có mùi thơm nồng và rất dễ chịu. Loài hoa này có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại, xuất xứ từ khu vực Địa Trung Hải. 

Hiện nay, có khá nhiều cánh đồng hoa oải hương phục vụ tham quan ở Đà Lạt. Bạn có thể ghé Làng hoa Vạn Thành, Đồng hoa lavender Tuyền Lâm, Thung lũng tình yêu... để check-in cùng loài hoa tuyệt đẹp này. Mùa hoa oải hương Đà Lạt thường bắt đầu nở vào tháng 6 và tháng 7. Tùy theo thời tiết và khí hậu nên thời gian sẽ hoa nở rộ dao động từ 3 cho đến 4 tuần. Khi đến đây du khách sẽ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ngắm nhìn những bông hoa bé nhỏ xinh xắn. Tạo cho du khách cảm giác thoải mái nhất, giảm stress trong công việc. 

Mùa hoa tam giác mạch

Hoa tam giác mạch cũng giống như hoa ban trắng là loài hoa đặc trưng Tây Bắc, nhưng có thân mảnh khảnh, hoa nhỏ xinh nhưng màu trắng pha lẫn chút hồng. Tuy hoa giản dị nhưng lại rất có sức hút.

Thường vào tháng 9, Đà Lạt sẽ ngập tràn những bông hoa màu trắng trải dài giữa cánh rừng thông đại ngàn. Đó chính là những bông hoa tam giác mạch đang ẩn hiện trong làn sương, thi nhau nở rộ hồng khắp cả một vùng. Đây là thời điểm thực hiện chuyến chinh phục dành cho du khách, dân phượt và nhiếp ảnh gia tại vườn hoa tam giác mạch Đà Lạt.

Mùa hoa dã quỳ

Một mùa hoa Đà Lạt đặc trưng khác đó là mùa hoa dã quỳ. Không giống như các loài hoa khác, dã quỳ mọc hoàn toàn tự nhiên, chính vì vậy mà nó là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, sức sống mãnh liệt. 

Vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 là khoảng thời gian đẹp nhất để du khách có thể ngắm nhìn những triền hoa dã quỳ nở rộ trên khắp mọi nẻo đường của thành phố. Lúc này thành phố như được thay mình bởi màu sắc vàng ươm rực rỡ của loại hoa này. Thời gian lý tưởng nhất để ngắm hoa dã quỳ trong ngày là vào buổi sáng sớm. Đà Lạt cuối năm sáng sớm lạnh tê tái, sương phủ mờ ảo, nắng vàng nhưng lại không chói chang. Khoảnh khắc ấy lạc bước giữa những con đường vàng rực hoa dã quỳ mới thấy ấm lòng, thấy thơ mộng của cao nguyên.