ĐỜI SỐNG

Những sự thật kì bí về lục địa băng giá Nam cực

Hoàng Điệp • 23-11-2018 • Lượt xem: 2437
Những sự thật kì bí về lục địa băng giá Nam cực

Nam cực chính là lục địa lạnh giá và khắc nghiệt nhất, nhưng cũng là một trong những nơi kì bí nhất trên trái đất. Các nhà khoa học dường như chỉ mới bắt đầu cuộc khám phá những bí ẩn từ lục địa băng giá này.

Lục địa lạnh giá và khắc nghiệt nhất trên trái đất.

Nhiệt độ ở nơi đây có thể xuống tới -89,2 độ C; màn đêm thì kéo dài suốt mùa đông. Vào mùa hè, khi ánh mặt trời rọi xuống nơi đây liên tục 24/24 thì nhiệt độ trung bình của Nam Cực vẫn giữ ở mức -51 độ C.

Nơi khô cằn nhất thế giới

Nam cực là vùng đất khô cằn nhất trên hành tinh dù có trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới. Nguyên do là bởi nhiệt độ âm quanh năm đã làm đóng băng hầu hết lượng nước có ở đây, khiến độ ẩm không khí bị hạ xuống thấp một cách không tưởng. Ở châu lục này, còn tồn tại những khu vực mang tên “Thung lũng khô McMurdo”, được biết đến là hoang mạc khô cằn nhất trên trái đất, không có bất kỳ sự hiện diện nào của nước.

Tảng băng lớn nhất hành tinh

Băng hà bao phủ đến 98% diện tích của Nam Cực (tương ứng với 14 triệu km vuông). Đáng kinh ngạc hơn, bề dày của lớp băng hà này lên đến 1,6 km2. Chính vì vậy, có thể coi châu Nam Cực chính là tảng băng có kích thước lớn nhất thế giới. Tảng băng lớn nhất được ghi nhận là Iceberg B-15, lớn hơn đảo Jamaica. 

Nguồn dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới

Nam Cực sở hữu đến 90% lượng băng của toàn thế giới. Những khối băng ở châu lục lạnh giá này, cũng chính là nguồn dự trữ nước ngọt khổng lồ, mà theo các nhà khoa học, nó chiếm đến 70% lượng nước ngọt trên trái đất.

Không có mưa hay tuyết trong 2 triệu năm

Khoảng 1% lục địa Nam Cực (4.000 km) không bao giờ có băng, gọi là thung lũng khô hoặc ốc đảo. Những nơi này cũng chưa từng có mưa hoặc tuyết trong gần 2 triệu năm. Theo một nghiên cứu, do thay đổi khí hậu, khu vực không có băng có thể mở rộng tới 25% vào cuối thế kỷ XXI và làm thay đổi đáng kể đa dạng sinh học của lục địa.

Lục địa duy nhất không có các loài bò sát

Ở Nam Cực có nhiều loài động vật hoang dã như cá voi, hải cẩu, chim cánh cụt và các loài chim khác. Trong đó, chim cánh cụt là loài động vật phổ biến nhất. Tuy nhiên, các loài rắn và bò sát khác không có mặt tại nơi khắc nghiệt nhất Trái Đất này.