VĂN HÓA

Noo Phước Thịnh được khen là “nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam”

Ngọc Nga • 15-09-2018 • Lượt xem: 649
Noo Phước Thịnh được khen là “nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam”

Truyền thông Nhật Bản vừa dành cho Noo Phước Thịnh những lời có cánh khi nhắc về chuyến lưu diễn của anh tại xứ sở mặt trời mọc vào đầu tháng 9. Với vẻ điển trai, giọng hát nội lực cùng phong thái trình diễn chuyên nghiệp, nam ca sĩ chiếm không ít tình cảm của người hâm mộ và đồng nghiệp Nhật Bản. 

Noo Phước Thịnh vừa có chuyến lưu diễn trong nhiều chương trình âm nhạc tại thành phố Kanagawa, Nhật Bản. Các tiết mục trình diễn của anh không chỉ chiếm được tình cảm yêu mến của khán giả ở Nhật Bản mà còn khiến người hâm mộ trong nước tự hào khi xem những clip quay lại. Sau khi nam ca sĩ rời đi, văn phòng và twitter của ngài tỉnh tưởng Kuruiwa đăng tải nội dung: “Rất nhiều fan girl khắp nước Nhật đã tập hợp về đây để xem phần biểu diễn của chàng ca sĩ ngôi sao Noo Phước Thịnh. Phần biểu diễn cuối cùng bùng nổ như bão với những tiếng gào thét. Ngoại hình cực kỳ đẹp trai và phong cách vô cùng ngầu, hát cực hay và nhảy cũng đẹp, đúng là một siêu sao hoàn hảo”.

Dòng chia sẻ từ văn phòng và twitter của ngài tỉnh tưởng KURUIWA

 

Website của tỉnh Kanagawa gọi Noo Phước Thịnh là "nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam" 

Đặc biệt, website của tỉnh Kanagawa còn gọi Noo là “nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam” khi đăng thông báo: " Đã có một buổi thảo luận với nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam Noo Phước Thịnh. Noo là đại diện cho hình ảnh của Nhật Bản tại Việt Nam, anh đã có một màn biểu diễn live đặc biệt với những ca khúc được quay tại Nhật Bản".
Ca sĩ người Nhật Tokito Ami - Đại sứ Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa năm 2018 cũng dành nhiều lời khen dành cho HLV The Voice về ngoại hình đẹp trai và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.
Trong khi đó, trang tin Viet-Jo đưa tin: “Trong buổi biểu diễn trực tiếp của Noo Phước Thịnh trước khi bế mạc vào chiều ngày 9/9, rất đông khán giả trong đó có cả người Việt sống ở Nhật tụ tập quanh đường phố khu vực biểu diễn và địa điểm tổ chức để cổ vũ”. Đây là một điều hiếm xảy ra trong các chương trình biểu diễn ở địa phương.