VĂN HÓA

NSND Bạch Tuyết không ngại làm mới phong cách thời trang

Gia • 23-07-2018 • Lượt xem: 979
NSND Bạch Tuyết không ngại làm mới phong cách thời trang

NSND Bạch Tuyết đã chi hơn 500 triệu đồng may trang phục riêng cho cả 13 tập trong cuộc thi ca hát "Sao nối ngôi" dành cho con cháu của các nghệ sĩ.

"Nghệ sĩ phải mới, cái mới đó phải đi chung với khung cảnh. Các thí sinh luôn biến đổi phong cách, cớ gì tôi lại không chịu thay đổi bản thân. Mới chưa chắc đã hay nhưng dù sao cũng phải sáng tạo, đặc biệt với nghệ thuật", Bạch Tuyết nói.

Bà sẽ đấu giá các bộ áo dài sau khi mặc để quyên góp cho nghệ sĩ nghèo. Bạch Tuyết liên tục thay đổi phong cách thời trang. Ở tập sáu, bà hóa thân thành ca sĩ nhạc rock với váy đen, tóc búi cao. Ở tuần khác, nghệ sĩ mặc theo phong cách hoàng gia Anh với mũ đội đầu, trang sức bạch kim. 

Trong âm nhạc, Bạch Tuyết cũng luôn tìm cách đổi mới. Bà thường nghe nhạc trẻ và cover những bản hit như Em gái mưa, Lạc trôi, Người lạ ơi... Các nghệ sĩ cổ nhạc thường ngại sáng tạo vì sợ khán giả không chấp nhận, nhưng bà chấp nhận bị gièm pha để được công chúng trẻ đón nhận.

Ca khúc Em gái mưa phiên bản vọng cổ của nghệ sĩ đạt vài trăm nghìn lượt xem sau vài ngày ra mắt, do đó bà cho rằng nếu có hàng nghìn người không thích cũng là chuyện bình thường.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, là tên tuổi gạo cội của làng nghệ thuật cải lương Việt Nam. Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái hậu Dương Vân Nga (vai Thái hậu), Đời cô Lựu (vai cô Lựu), Tuyệt tình ca (vai Lê Trường An), Lục Vân Tiên (vai Kiều Nguyệt Nga)...